“Lá chắn thép” nơi biên cương

Có đi đến những vùng đất biên giới xa xôi mới thấy hết được mồ hôi công sức, máu xương của ông cha để lại trong suốt hàng nghìn năm dựng và giữ nước. Ở những vùng đất biên thùy ấy, những người lính biên phòng luôn sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ những tấc đất, toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ. Họ chính là “lá chắn thép” giữ vững an ninh trật tự, là chỗ dựa vững vàng của đồng bào miền biên ải.
tin nhap 20180717101603 Thắt chặt tình quân dân vùng giáp biên
tin nhap 20180717101603 Những người lính “5 cùng” với người dân

Đấu tranh chống tội phạm

Trong những ngày công tác dọc biên giới tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh tôi đã ghi lại được không ít câu chuyện cảm động về những chiến sỹ biên phòng. Trên những vùng đất này, người lính quân hàm xanh luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, mưu trí, dũng cảm, vượt mọi khó khăn gian khổ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhắc chuyện đấu tranh với tội phạm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, đồng chí Đỗ Đức Hiệu, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn) cho biết: Đồn Biên phòng Chi Ma có nhiệm vụ quản lý và bảo vệ hơn 16km đường biên giới quốc gia tiếp giáp với Trung Quốc. Khu vực biên giới do đơn vị phụ trách gồm 3 xã: Tú Mịch, Yên Khoái và Mẫu Sơn với 7 bản giáp biên.

tin nhap 20180717101603
Các chiến sỹ biên phòng tuần tra, bảo vệ chủ quyền biên cương

Đây là khu vực vùng sâu vùng xa, địa hình hiểm trở của huyện Lộc Bình. Đường đến các mốc giới chủ yếu là đi bộ, luồn rừng, trèo đèo, lội suối. “Những hôm nắng ráo, việc đi lại đỡ vất vả, song vẫn mất cả ngày trời. Vất vả, nguy hiểm là vậy, nhưng cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị vẫn ngày đêm bám chắc địa bàn. Với chúng tôi, đây là niềm vinh dự, tự hào khi được đóng góp sức mình vì sự bình yên trên tuyến biên giới” - Chính trị viên Đỗ Đức Hiệu chia sẻ.

Theo tìm hiểu, cửa khẩu Chi Ma tuy không được biết đến nhiều như Tân Thanh hay Hữu Nghị. Song nơi đây vẫn là tâm điểm trong những cuộc chiến đấu với hàng lậu, qua đường tiểu ngạch hai bên cánh gà. Trong sáu tháng đầu năm 2018, trên địa bàn nổi lên một số hoạt động của tội phạm và các loại đối tượng như: Mua bán vận chuyển pháo, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu gia cầm... Tình hình an ninh trật tự nông thôn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp như tranh chấp đất đai, đồi rừng...

Với quyết tâm chiến đấu, nhằm xóa bỏ tệ nạn, góp phần giữ vững an ninh trật tự nơi biên giới, các chiến sĩ Đồn Biên phòng Chi Ma luôn tích cực, chủ động nắm tình hình, quản lý biên giới, tích cực đấu tranh với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn. Cụ thể, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ xử lý 169 vụ nhập lậu gia cầm, thuốc bắc, quần áo...; xử phạt hành chính 79 vụ/ 145 đối tượng, xử phạt 401.600.000 đồng. Tiến hành bắt giữ, xử lý hình sự 16 vụ/ 23 đối tượng, tang vật 695,354g heroin, 3157,944g Methampheramine, 1.237 kg pháo nổ các loại... Góp phần quan trọng vào giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên tuyến biên giới của tỉnh Lạng Sơn.

Đó là tuyến biên giới đất liền, ở tuyến biển, công cuộc giữ gìn an ninh trật tự cũng không kém phần cam go. Theo chân những chiến sỹ Hải đội 2 (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh), chúng tôi có cái nhìn chân thực thêm về cuộc sống, công việc của những người lính đang ngày đêm giữ bình yên vùng biển đảo quê hương. Gặp các cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 vừa trở về sau một tuần lênh đênh trên biển, chống chọi với sóng gió biển khơi, chúng tôi cảm nhận được những gian lao, vất vả và cả những hiểm nguy mà các anh phải đối mặt trong những hải trình thực hiện nhiệm vụ.

Theo tìm hiểu, trong thời gian qua, tình trạng xâm phạm chủ quyền vùng biển đánh bắt trộm hải sản của các tàu thuyền nước ngoài ngày càng diễn biến phức tạp. Nạn buôn lậu, gian lận thương mại trên biển cũng “nóng” với nhiều thủ đoạn tinh vi, gây khó khăn trong công tác kiểm tra, kiểm soát…

Để đấu tranh với các loại tội phạm trên, giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền an ninh tuyến biển, các chiến sỹ thuộc Hải đội 2 thường xuyên tổ chức tuần tra, vây bắt, xử lý hàng trăm vụ buôn bán, vận chuyển ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại. Trực tiếp phát hiện và xử lý kịp thời các hoạt động vi phạm Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới theo chức năng, thẩm quyền. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã bắt giữ tổng số 62 vụ/ 71 phương tiện/215 đối tượng vi phạm pháp luật, tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 61 vụ/69 phương tiện/211 đối tượng và thu về 427.950.000 đồng. Tịch thu và tiêu hủy hàng phát mại thu về cho ngân sách Nhà nước 489.260.000 đồng,...

Vững vàng trên vùng biên ải

Với phương châm “ba bám, bốn cùng” là bám đơn vị, bám địa bàn, bám nhân dân và cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng đồng bào… các chiến sĩ biên phòng luôn tích cực tham gia có hiệu quả các chương trình bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn. Những việc làm này đã trực tiếp góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp về người chiến sĩ biên phòng. Câu chuyện bất chấp hiểm nguy, xả thân cứu tính mạng và tài sản của nhân dân của Đại úy Nguyễn Ngọc Dương (Hải đội phó Hải đội 2) là một ví dụ.

Nghe kể, khoảng tháng 10/2017, khi nhận được tin báo có phương tiện cùng 3 thuyền viên đang bị hỏng máy, trôi dạt trên vùng biển phía Đông đảo Phượng Hoàng (huyện Vân Đồn, Quảng Ninh), nhận được nhiệm vụ từ Đảng ủy, Ban chỉ huy đơn vị, Đại úy Nguyễn Ngọc Dương đã không quản ngại hiểm nguy, ngay lập tức trực tiếp chỉ huy đội tìm kiếm cứu nạn lập tức cơ động ra phối hợp với lực lượng của đồn biên phòng Ngọc Vừng thực hiện công tác cứu nạn.

Trong điều kiện thời tiết vô cùng nguy hiểm, sóng to, gió lớn cấp 9, cấp 10, các lực lượng khác không thể tiếp cận tìm kiếm, cứu hộ. Với quãng thời gian vỏn vẹn 1 giờ đồng hồ, các chiến sĩ của Hải đội 2 đã tìm thấy tàu QN-0390TS. “Khi đó tàu đang trong tình trạng hỏng máy, trôi dạt, nước tràn vào khoang gây nguy cơ bị sóng đánh chìm. Tâm lý của các thuyền viên lúc đó đang hoang mang tột độ” - Đại úy Nguyễn Ngọc Dương thuật lại.

Trước yêu cầu cứu nạn cấp bách, Đại úy Dương đã mưu trí, thể hiện bản lĩnh của một người lính Cụ Hồ dày dạn kinh nghiệm biển khơi. Anh cùng chiến sỹ trong đơn vị xuống xuồng cơ động tiếp cận, đưa người lên tàu bị nạn, thực hiện các biện pháp cứu nạn, tát nước chống chìm cho tàu, hỗ trợ sửa chữa máy, trấn an tinh thần cho các thuyền viên. Sau khi đã đảm bảo được sức sống của phương tiện bị nạn và sự an toàn của các thuyền viên, anh tiếp tục cho tiến hành các thao tác làm dây để lai dắt phương tiện. Đến10 giờ cùng ngày, con tàu gặp nạn đã lai dắt được về đến cảng Cống Yên, Ngọc Vừng an toàn cả về con người, phương tiện.

Nhắc đến những kỷ niệm trên vùng biên ải của mình, Thượng úy Sầm Văn Khoa, Đội trưởng đội Trinh sát, Đồn Biên phòng Tân Thanh (Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn) cho biết, vào khoảng tháng 7/2016, khi đó bão đổ về thôn Bản Đuốc, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng. Gần 10 giờ đêm, sau khi nhận được tin báo từ người dân địa phương, Thượng úy Khoa đã cùng 5 đồng chí đang trực tại đơn vị cấp tốc lên đường. Chặng đường từ đơn vị đến Bản Đuốc dài hơn 6km, quanh co, nhiều dốc, phải đi qua mấy ngầm suối vô cùng nguy hiểm.

Nhưng với các anh, những hiểm nguy đó không quá quan trọng, nỗi lo lớn nhất của những chiến sỹ khi ấy là sức khỏe, tính mạng bà con người Nùng trong bản. “Trận mưa lớn kèm dông lốc hôm đó đã làm hư hại, tốc mái rất nhiều nhà trong thôn. Khi chúng tôi tới nơi, cảnh tượng vô cùng tan hoang, bà con ai nấy hốt hoảng. Để linh hoạt xử trí, 3 người trong nhóm ở lại giúp bà con di dời sang chỗ an toàn, 3 người khác đưa người bị thương tới Trung tâm y tế xã Tân Thanh chữa trị. Sáng hôm sau, anh em trong đơn vị đã huy động tối đa lực lượng giúp bà con dựng, sửa, lợp lại mái nhà” – Thượng úy Khoa kể.

Những câu chuyện của Đại úy Nguyễn Ngọc Dương hay Thượng úy Sầm Văn Khoa, chỉ là số ít trong hàng trăm, hàng ngàn việc tốt thầm lặng mà các chiến sỹ biên phòng trên dải đất phên dậu đang từng ngày thực hiện. Có đến với họ, đến với những người lính biên phòng mới thấu hết những khó khăn vất vả và những hi sinh thầm lặng của các anh. Vững tay súng, vững niềm tin để bảo vệ từng tấc đất biên cương của Tổ quốc, đó là sứ mệnh cao cả của người lính biên phòng đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Những người lính mang quân hàm xanh tựa như “lá chắn thép” vững chãi, giúp đương đầu với bao sóng gió nơi biên cương.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Đỉnh triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Đỉnh triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Ngày 24/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Đỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời thông báo phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị nhằm thống nhất nhận thức, cách làm và bảo đảm việc tổ chức bầu cử trên địa bàn phường được triển khai đúng quy định, dân chủ, công khai, minh bạch.
Công đoàn TP.HCM hướng tới giai đoạn phát triển mới

Công đoàn TP.HCM hướng tới giai đoạn phát triển mới

Ngày 24/12, Đại hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra phiên làm việc thứ nhất với sự tham dự của 650 đại biểu, đại diện cho hơn 2,3 triệu đoàn viên công đoàn trên địa bàn.
Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tục

Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tục

Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam vừa thống nhất với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày liên tục dịp Tết Dương lịch năm 2026.
Thêm bãi đỗ xe quy mô lớn tại Giáp Bát, giảm áp lực giao thông phía Nam Hà Nội

Thêm bãi đỗ xe quy mô lớn tại Giáp Bát, giảm áp lực giao thông phía Nam Hà Nội

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Quy hoạch chi tiết Bãi đỗ xe, Trung tâm thương mại Hoàng Mai Giáp Bát, tỷ lệ 1/500, tại phường Định Công. Quy hoạch được kỳ vọng góp phần bổ sung hạ tầng giao thông tĩnh, phát triển không gian dịch vụ thương mại hiện đại, đồng bộ với các tuyến giao thông trọng điểm phía Nam Thủ đô.
Ngày mai (25/12), điều chỉnh giao thông nút Giải Phóng - Kim Đồng phục vụ thi công hầm chui Vành đai 2,5

Ngày mai (25/12), điều chỉnh giao thông nút Giải Phóng - Kim Đồng phục vụ thi công hầm chui Vành đai 2,5

Nhằm giảm ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công hầm chui tại nút giao giữa đường Vành đai 2,5 và đường Giải Phóng (Quốc lộ 1 cũ), Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút Giải Phóng - Kim Đồng. Phương án này chính thức được áp dụng từ ngày 25/12/2025.
Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ngày 24/12, thành phố Hà Nội đã tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.
Giải pháp để Hà Nội giảm ô nhiễm không khí

Giải pháp để Hà Nội giảm ô nhiễm không khí

Chiều 24/12, Báo Hànộimới đã tổ chức toạ đàm “Vùng phát thải thấp - Chủ trương, hạ tầng và giải pháp đảm bảo kết nối liền mạch”.

Tin khác

Sẽ trao danh hiệu Anh hùng cho một số điển hình kinh tế tiêu biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sẽ trao danh hiệu Anh hùng cho một số điển hình kinh tế tiêu biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sáng 24/12, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI tổ chức họp báo thông tin về việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Hơn 2.200 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Hơn 2.200 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Với chủ đề: “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI sẽ diễn ra trong 2 ngày, ngày 26 và 27/12. Đại hội có 2.223 đại biểu về dự, trong đó Anh hùng Lao động, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, 98 tuổi, là đại biểu cao tuổi nhất.
Tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 243/CĐ-TTg về việc tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định tình hình Nhân dân sau bão lũ tại khu vực Trung Bộ.
Lựa chọn phương thức đầu tư tối ưu cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Lựa chọn phương thức đầu tư tối ưu cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu đánh giá toàn diện, lựa chọn phương thức đầu tư tối ưu nhất cho dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam, bảo đảm tính khả thi, công khai, minh bạch và hài hòa lợi ích các bên, đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng chiến lược, lâu dài của đất nước.
Toàn văn Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Toàn văn Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Trong hai ngày 22 và 23/12/2025, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã diễn ra dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm. Với tinh thần trách nhiệm và thống nhất cao, Trung ương đã biểu quyết thông qua nhân sự giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, đồng thời hoàn thiện các dự thảo văn kiện quan trọng mang tầm chiến lược để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Báo LĐTĐ trân trọng đăng toàn văn Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII.
Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Sáng ngày 23/12/2025, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bước sang ngày làm việc thứ hai và họp phiên bế mạc.
Khai mạc ngày hội "Vì biển đảo xanh năm 2025"

Khai mạc ngày hội "Vì biển đảo xanh năm 2025"

Ngày 23/12 tại Nghĩa trang Hàng Keo, Đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã diễn ra Ngày hội sống xanh tuyên truyền bảo vệ môi trường, phát triển bền vững biển đảo năm 2025” với chủ đề “Vì biển đảo xanh”.
Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm

Ngày 23/12/2025, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc sau 2 ngày làm việc. Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, được bầu 32 đại biểu Quốc hội

Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, được bầu 32 đại biểu Quốc hội

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định hạn mức chi trả tiền bảo hiểm tiền gửi

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định hạn mức chi trả tiền bảo hiểm tiền gửi

Theo Luật Bảo hiểm tiền gửi 2025, tiền gửi được bảo hiểm là tiền gửi bằng đồng Việt Nam của cá nhân gửi tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi và các hình thức tiền gửi khác.
Xem thêm
Phiên bản di động