Qua hai năm thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị”

Kỳ I: Chuyển biến căn bản về chất

Từ hiệu quả của việc triển khai thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị” năm 2014, Thành phố Hà Nội tiếp tục chọn chủ đề này để thực hiện trong năm 2015. Ngay từ đầu năm, các cấp chính quyền thành phố đã quyết liệt chỉ đạo cả hệ thống cùng vào cuộc, kết quả đã đạt được nhiều hiệu quả rõ nét, một số điểm “nóng” vi phạm về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông
Hà Nội: Vi phạm “trật tự, văn minh đô thị” tràn lan
Lễ trao giải Cuộc thi viết “Vì an toàn giao thông Thủ đô 2014”
Trao giải Cuộc thi viết về “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014”
Nhiều chuyển biến về trật tự, văn minh đô thị

Sau hai năm thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị”, công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị, hạ tầng kỹ thuật của thành phố đã có sự chuyển biến căn bản, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện chất lượng sống của người dân; đồng thời tạo nền tảng vững chắc để Hà Nội vươn mình với thế và lực mới.

Đường phố “Xanh – sạch – đẹp” hơn

Chuyển biến rõ nét nhất có thể nhận thấy, ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng đã được nâng lên, hình ảnh về những đống rác thải đùn ứ dưới lòng đường, hè phố hay “núi” rác ở trước cửa các hộ gia đình, trong các khu dân cư, khu đô thị đã dần ít xuất hiện. Có được điều này chính là nhờ việc các cơ quan chức năng tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó bổ sung các xe tải nhỏ loại 1,25 tấn chạy liên tục trong khu vực nội đô, thu nhặt rác trên các tuyến đường trục chính và trung tâm thành phố, các tuyến phố văn minh đô thị, khu phố cổ và các địa điểm công cộng… Ông Phạm Văn Khánh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, đến nay, tỷ lệ thu gom, vận chuyển rác thải trong ngày toàn thành phố đạt trên 90%. 100% số rác thải phát sinh trong ngày tại địa bàn các quận nội thành đều được thu gom và vận chuyển ngay, không để tồn đọng, nhất là ở những vị trí tập trung đông người.

Kỳ I: Chuyển biến căn bản về chất
Dọn dẹp "rác trời" trên phố Bạch Mai.

Bên cạnh việc triển khai các giải pháp cụ thể của các cơ quan chức năng, công tác tuyên truyền trong cộng đồng cũng được nâng cao, người dân đã dần hình thành thói quen thu gom, tập kết rác theo đúng thời gian, đúng nơi quy định. Các đơn vị, tổ chức, khu dân cư đã phát động nhiều việc làm có ý nghĩa như phong trào tổng vệ sinh môi trường vào chiều thứ sáu và sáng thứ bảy. Mô hình “Đoạn đường thanh niên tự quản”, “Đoạn đường phụ nữ tự quản” đã đi vào đời sống, chứ không chỉ tồn tại mang tính hình thức.

Việc xử lý điểm “nóng” ô nhiễm và cải thiện chất lượng nước hồ chứa đã có nhiều chuyển biến tích cực. Thành phố đã hoàn thành việc thử nghiệm xử lý ô nhiễm 12 hồ trong nội thành, 25 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Cùng với đó, việc thu gom phế thải, vớt bèo, rác trên các mương, sông, hồ, khơi thông các sông, mương thoát nước cũng thường xuyên được thực hiện. Tính riêng trong năm 2015, thành phố đã nạo vét được 15.607m3 bùn trong các cống rãnh, 53.603m3 bùn mương sông và 128.273 ga trên hệ thống ga thu, duy trì 25.000m2 có đảm bảo mỹ quan hai bên bờ mái sông Tô Lịch. Công tác thanh thải “rác” trời, dù chưa đạt được hiệu quả rõ rệt cũng được đẩy mạnh, sau nhiều đợt ra quân, hơn 200 tuyến phố đã được “thay da, đổi thịt”. Bên cạnh việc hạ ngầm toàn bộ hệ thống đường dây, số còn lại được thay thế, bó gọn, đeo thẻ nhận diện và treo trên các xà thép chắc chắn. Các tuyến đường phố trở nên phong quang, sáng sủa hơn trước.

Xử lý nghiêm hàng loạt vi phạm

Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, đường thông, hè thoáng, Thanh tra GTVT thường xuyên kiểm tra, xử lý giải tỏa các trường hợp lắp dựng kiốt kinh doanh trái phép trên vỉa hè. Phối hợp với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tổ chức giải tỏa các vi phạm lấn chiếm lòng đường, hè đường, hành lang ATGT đường bộ. Thống kê hoạt động 10 tháng đầu năm 2015 cho thấy, lực lượng đã tiến hành tháo dỡ 1.326 trường hợp dựng lều lán, mái che trái phép, 1.989 biển quảng cáo các loại, 633 hộ kinh doanh buôn bán lấn chiếm lòng đường, hè phố, chuyển dọn 1.372m3 đất phế thải, cắt tỉa 1.204 cành cây che khuất tầm nhìn gây cản trở giao thông, giải tỏa 1.051 vi phạm khác trên địa bàn 15 quận huyện như: Cầu Giấy, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Chương Mỹ, Đông Anh, Thường Tín, Ứng Hòa, Sơn Tây, Hà Đông, Long Biên…

Công tác quản lý trật tự xây dựng - đô thị trên địa bàn Hà Nội luôn là vấn đề “nóng” được dư luận hết sức quan tâm. Thống kê đến hết quý III/2015 của Sở Xây dựng cho thấy, qua kiểm tra 16.325 công trình trên địa bàn Thủ đô, các lực lượng chức năng phát hiện 2.002 công trình có vi phạm; trong đó: 627 trường hợp xây không phép; 407 trường hợp xây sai phép; 20 trường hợp xây sai quy hoạch, sai thiết kế; 99 trường hợp xây ảnh hưởng đến công trình lân cận, môi trường; 849 trường hợp xây trên đất lấn chiếm, đất nông nghiệp, lâm nghiệp. Tổng số tiền xử phạt vi phạm lên tới gần 7,5 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ năm 2014.

Có thể nói, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính quyền, sự tham gia hưởng ứng của nhân dân đã tạo được hiệu ứng tích cực từ “Năm trật tự và văn minh đô thị 2015”. Nhờ vậy, bộ mặt đô thị nhanh chóng được cải thiện, sáng, sạch và đẹp hơn.

Tuấn Trần
Kỳ 2: Văn minh đô thị nhìn từ khu dân phố

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2024), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), 26 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998 - 27/4/2024), hôm nay (26/4), đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ; dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.
Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.

Tin khác

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương để xảy ra những công trình quảng cáo ngoài trời không đúng quy định; đề xuất xử lý nhằm chấn chỉnh, không để tiếp tục tái diễn.
TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Xem thêm
Phiên bản di động