Nói không với chó thả rông không rọ mõm

(Kỳ cuối): Không thể quản lý theo kiểu đánh trống bỏ dùi

(LĐTĐ) Thời gian vừa qua, nhiều vụ tai nạn chết người do chó tấn công tại một số tỉnh như Hưng Yên, Hòa Bình khiến người người dân vô cùng lo lắng về tình trạng chó thả rông. Trái ngược với việc tìm ra các giải pháp ngăn chặn tình trạng trên thì khắp các ngõ phố của Hà Nội vẫn đang tồn tại chó thả rông không được rọ mõm. Câu hỏi đặt ra là phải chăng các cấp chính quyền vẫn chưa thực sự quyết liệt trong công tác quản lý, xử lý vấn nạn này?
ky cuoi khong the quan ly theo kieu danh trong bo dui Kỳ 2: Ám ảnh từ chung cư đến bãi gửi xe
ky cuoi khong the quan ly theo kieu danh trong bo dui Nói không với chó thả rông không rọ mõm: “Đại náo” từ làng quê ra phố thị (Kỳ 1)

Mô hình hay nhưng chưa được nhân rộng

Tình trạng chó thả rông có mặt tại các chung cư, bãi đỗ xe, công viên, thậm chí mọi ngóc ngách của Thủ đô đang khiến cho nhiều người lo ngại. Mặc dù đã có nhiều địa phương tích cực vào cuộc, một vài mô hình bắt chó thả rông được thành lập tuy nhiên đến nay tình trạng trên vẫn đang trở thành mối lo lắng của người dân nội đô.

ky cuoi khong the quan ly theo kieu danh trong bo dui
Mô hình bắt chó thả rông trừ bệnh dại có hiệu quả nhưng vẫn chưa được nhân rộng

Trong suốt những năm qua, đặc biệt trong đầu năm 2019 trở lại đây, nhiều vụ tai nạn thương tâm do sự chủ quan của chính những người chủ nuôi chó đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho mọi người, đặc biệt là những người chủ nhân đang sở hữu những loài chó dữ.

Để ngăn chặn tình tình trạng chó thả rông gây nguy hiểm cho con người, quận Thanh Xuân đã thành lập tổ “Bắt chó thả rông phòng trừ bệnh dại” và nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân. Được biết, mô hình trên đã được UBND phường Khương Đình quận Thanh Xuân triển khai từ giữa năm 2018, được lập nên bởi lực lượng dân phòng của các tổ thuộc phường Khương Đình.

Bằng tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, ngay từ những ngày đầu thực hiện nhiệm vụ, đội phản ứng nhanh đã bắt giữ được số lượng chó thả rông rất lớn, góp phần giảm thiểu tình trạng chó thả rông không rọ mõm trên địa bàn phường.

Nói về những kết quả đạt được từ mô hình “Bắt chó thả rông phòng trừ bệnh dại”, bà Nguyễn Thị Dung, cán bộ thú y phường Khương Đình chia sẻ: “Từ khi đi vào hoạt động, mô hình trên của phường Khương Đình cũng đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, số chó thả rông đã giảm 80%. Bên cạnh đó, vì hoạt động bắt chó thả rông diễn ra không cố định thời gian nên các chủ nuôi chó cũng dần nâng cao ý thức trong vấn đề quản lý vật nuôi. Ngoài việc tổ chức bắt chó thả rông đội phản ứng nhanh còn tổ chức tuyên truyền nâng cao ý thức và hiểu biết về sự nguy hại của chó thả rông để từ đó người dân chấp hành quy định của pháp luật về quản lý vật nuôi.”

Dù cách làm hay, hiệu quả, thế nhưng, đến nay mô hình “Bắt chó thả rông phòng trừ bệnh dại” vẫn chưa được triển khai rộng rãi tới các quận, huyện của Thành phố Hà Nội mà chỉ mới dừng lại ở phường Khương Đình. Lý giải về sự khó khăn trong việc nhân rộng mô hình bắt chó thả rông, ông Nguyễn Nguyễn Ngọc Sơn – Chi cục trưởng chi cục Thú y Hà Nội cho biết: Mô hình “Bắt chó thả rông phòng trừ bệnh dại” đã góp phần tích cực trong việc cải thiện ý thức của chủ nuôi chó mèo và được sự đồng thuận của chính quyền địa phương cũng như đồng thuận của người dân.

Tuy nhiên, để nhân rộng mô hình này sang các quận huyện khác thì có khá nhiều khó khăn. Khó khăn đầu tiên phải kể đến là thời điểm chó thả rông chỉ thả vào 2 khung giờ sáng và tối nên việc đi tổ chức bắt chó có nhiều khó khăn. Cùng với đó, các địa phương chưa thành lập được lực lượng chuyên trách cũng như chưa xây dựng được nơi nuôi nhốt giữ chó nên khi bắt chó về thì còn nhiều hạn chế trong khâu chăm sóc. Cùng với đó các dụng cụ, xe chuyên dụng phục vụ cho công việc bắt nhốt chó còn hạn chế, chưa thể đảm bảo an toàn cho những người thực hiện công việc này.

“Đối với giải pháp gắn chip cho vật nuôi để dễ quản lý, qua nghiên cứu, tìm hiểu chúng tôi nhận thấy đây là giải pháp quản lý khá tốt. Tuy nhiên, hiện tại đề án này cũng đang gặp phải khó khăn vì chưa có kinh phí thực hiện, thêm vào đó, luật cũng chưa bắt buộc là phải gắn chip cho chó nên đề án này khó có thể triển khai” – ông Sơn cho hay.

Đừng để chết người mới lo xử lý

Thực tế cho thấy, trong những năm vừa qua, Hà Nội đã làm rất tốt việc tiêm phòng dại, trong đó nỗ lực phải kể tới là Thành phố đã hỗ trợ một phần vacxin dại đối với các huyện. Tuy nhiên, theo Trung tâm y tế Hà Nội hàng năm thì vẫn có những trường hợp chết do bệnh dại và có trên 8000 người phải đi tiêm phòng bệnh dại mỗi năm. Vậy câu hỏi đặt ra là ai sẽ là người chịu trách nhiệm khi có trường hợp chó cắn chết người xảy ra?

Theo quy định tại Nghị định 05/2007/NĐ-CP về Phòng chống bệnh dại ở động vật và Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT về Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn, cơ quan quản lý chuyên ngành thú y căn cứ quy định và hướng dẫn của cấp trên để tổ chức thực hiện; đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn thực hiện; xây dựng kế hoạch chủ động phòng, chống dịch bệnh cho động vật nuôi trên địa bàn; tổ chức tập huấn cho các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; thông tin, tuyên truyền tới các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn về các quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn...

Riêng UBND các cấp có trách nhiệm tổ chức phòng, chống bệnh dại; chỉ đạo, triển khai thực hiện việc tiêm phòng vắc xin cho chó, mèo; áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc khác để phòng bệnh dại cho động vật; tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân tích cực tham gia phòng, chống bệnh dại cho người và động vật trên địa bàn. Đối với chó thả rông ở nơi công cộng, nơi đông dân cư, khu đô thị thì UBND cấp xã quy định việc bắt giữ; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về địa điểm tạm giữ chó bị bắt để chủ vật nuôi đến nhận; áp dụng các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ vật nuôi; tiêu hủy chó trong trường hợp sau 48 giờ, kể từ khi có thông báo mà không có người nhận...

Quy định là như vậy, thế nhưng qua theo dõi, tìm hiểu thì thấy một thực tế là dường như chưa có bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào chịu trách nhiệm, bị xử lý vì không thực hiện tốt các quy định pháp luật. Nói về tình trạng chó thả rông xuất hiện tại từ nông thôn tới đô thị, Chi cục trưởng chi cục Thú y Hà Nội chia sẻ: “Dù đã có những quy định rõ về việc chủ chó phải chấp hành các quy định về vật nuôi, thế nhưng một số địa phương vẫn chưa thực hiện tốt việc quản lý.

Mặc dù luật đã quy định rõ chủ chó phải nuôi chó trong khuôn viên nhà mình, nếu đưa chó ra ngoài nơi công cộng thì buộc phải có người đi cùng hoặc rọ mõm hay bắt buộc tiêm phòng vacxin dại, tuy nhiên có thể thấy rằng các chủ chó vẫn đang chưa nghiêm chỉnh chấp hành quy định này. Cùng đó, trong quy định cũng nêu rõ trong trường hợp chó thả rông cắn người và gây tai nạn giao thông thì đều sẽ bị xử lý thế nhưng vì không có sự vào cuộc của chính quyền nên vấn đề này vẫn còn bị bỏ ngỏ, không mấy được quan tâm”.

Cũng theo ông Nguyễn Ngọc Sơn, việc xử phạt các chủ nuôi chó nếu chó cắn người gây thương tích đã có trong quy định, người chủ chó phải chịu mọi phí tổn cho người bị hại và phía phường phải có trách nhiệm xử phạt. Tuy nhiên, sau hàng loạt vụ chó tấn công người, chúng ta vẫn không thấy sự vào cuộc của chính quyền địa phương đủ để răn đe người nuôi chó chỉ khi chó cắn gây chết người thì chính quyền mới có động thái mạnh tay xử lý. Khi mức phạt còn chưa thực sự đem lại hiệu quả, thì hơn bao giờ hết nguời dân mong muốn có những tổ chức, cá nhân đứng ra chịu trách nhiệm xử lý thay vì sự buông lỏng, thờ ơ trước khi có những vụ việc chó cắn chết người thương tâm tiếp tục xảy ra, gây phẫn nộ dư luận.

N.Hoa - P.Ngân- L.Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.

Tin khác

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

(LĐTĐ) Phấn khởi trước sự đổi mới toàn diện về cơ sở hạ tầng, giáo dục đào tạo, nhất là các hoạt động an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần, nhân dân huyện Hoài Đức quyết tâm phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.
Chung tay xây dựng xã hội hạnh phúc

Chung tay xây dựng xã hội hạnh phúc

(LĐTĐ) Ngày 20/3 hằng năm còn được gọi là ngày Quốc tế hạnh phúc, với thông điệp: Cân bằng, hài hoà là một trong những chìa khoá để mang đến hạnh phúc. Với mục tiêu không chỉ là ngày mang ý nghĩa biểu tượng đơn thuần, mà còn là ngày hành động, tích cực và nỗ lực nhiều hơn, Hà Nội đã tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 11 năm Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3/2013 - 20/3/2024) với các hình thức phong phú và đa dạng, hấp dẫn.
Giữ hồn lễ hội truyền thống

Giữ hồn lễ hội truyền thống

(LĐTĐ) Các lễ hội trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tạo nên sắc thái riêng của những lễ thức, phong tục tập quán truyền thống người Hà Nội. Bảo vệ và phát huy giá trị các lễ hội truyền thống là giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa Thăng Long, tạo nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô, góp phần định vị thương hiệu văn hóa Hà Nội.
Biến nơi đổ rác thành công viên

Biến nơi đổ rác thành công viên

(LĐTĐ) Khu vực bờ vở sông Hồng, dưới chân cầu Long Biên trước đây là bãi đất hoang phế với rác thải ngập ngụa, nay đã thay một diện mạo mới, trở thành công viên để trẻ em vui chơi, người già tập thể dục...
Hồi ức ùa về qua góc nhìn ký họa đô thị phố Châu Long

Hồi ức ùa về qua góc nhìn ký họa đô thị phố Châu Long

(LĐTĐ) Sáng 16/3, nhiều người dân trên địa bàn quận Ba Đình đã đến tham quan triển lãm "Đánh thức nét đẹp kiến trúc phố Châu Long qua góc nhìn ký họa đô thị". Gần 30 bức tranh tràn đầy cảm xúc về phố cổ Hà Nội gắn với những nét đẹp văn hóa, lịch sử và quá trình đô thị hóa đã được trưng bày tại Vườn hoa Vạn Xuân.
Biến bãi rác thành công viên rừng giữa Thủ đô

Biến bãi rác thành công viên rừng giữa Thủ đô

(LĐTĐ) Hưởng ứng sáng kiến của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, từ tháng 11/2023, mô hình thí điểm "Sân chơi trên bãi rác Phúc Tân" với quy mô 1.000 m2 đã được thực hiện tại tổ 1, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm với sự ủng hộ rất lớn từ địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về môi trường và hệ sinh thái, tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần, tạo không gian lành mạnh gắn kết người dân.
Tiếp tục hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô giàu đẹp

Tiếp tục hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô giàu đẹp

(LĐTĐ) Sau sự kiện mang tính lịch sử về mở rộng địa giới hành chính, thành phố Hà Nội đã có bước chuyển mình chưa từng có. Tuy nhiên, để hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh và hiện đại xứng tầm khu vực còn nhiều việc phải làm. Trong đó, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối, lan tỏa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mang tính chiến lược.
Hoa bưởi đầu mùa tỏa hương khắp phố phường Hà Nội

Hoa bưởi đầu mùa tỏa hương khắp phố phường Hà Nội

(LĐTĐ) Những năm gần đây, hoa bưởi đã trở thành một thức quà không thể thiếu của người Hà Nội mỗi dịp Xuân về. Dịp này, dạo quanh phố phường Thủ đô, đâu đâu cũng bắt gặp những gánh hàng rong chất đầy hoa bưởi.
Xem thêm
Phiên bản di động