Vui buồn đám cưới công nhân

Kỳ 2: Mong đám cưới tiết kiệm, đầm ấm

Trao đổi với chúng tôi về chủ đề đám cưới, không chỉ công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp - chế xuất (CN - CX) mà đông đảo công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) đều mong muốn có một đám cưới thực sự ý nghĩa, vui tươi song tiết kiệm về mặt tài chính. 
ky 2 mong dam cuoi tiet kiem dam am ​Vui buồn đám cưới công nhân. Kỳ 1: Nỗi lo của hai bên
ky 2 mong dam cuoi tiet kiem dam am Vui buồn đám cưới công nhân

Mong muốn cưới đơn giản

Thu nhập không cao, lại phải trang trải bao thứ cho cuộc sống, nên thời gian gần đây công đoàn các cấp đã phối hợp với chính quyền địa phương đứng ra tổ chức đám cưới cho công nhân theo nếp sống mới, nhất là những đám cưới tập thể dành cho công nhân đã nhận được sự hưởng ứng của chính những người trong cuộc và của toàn xã hội.

ky 2 mong dam cuoi tiet kiem dam am
Đám cưới tập thể huyện Ứng Hòa.

Dù được tổ chức đơn giản, gọn nhẹ, nhưng các đôi uyên ương đều nhận thấy đám cưới của mình rất vui, rất đầm ấm và khách mời cũng không còn cảm giác băn khoăn vì “mừng” cưới.

Ứng Hòa là một trong những địa phương đi tiên phong trong việc tổ chức đám cưới cho CNVCLĐ theo đời sống mới. Cách đây không lâu, huyện Ứng Hòa vừa tổ chức lễ cưới tập thể cho 9 đôi uyên ương. Lễ cưới diễn ra trong không khí trang trọng, vui tươi với sự có mặt đông đủ của quan viên hai họ các cặp đôi.

Nói đến chuyện cưới xin, Thắng, công nhân KCN Bắc Thăng Long cho biết: “Đa số công nhân là người trẻ, họ đều rất hào hứng muốn đến dự và chia vui với bạn bè trong ngày cưới.

Tuy nhiên, việc tính toán tiền mừng sao cho phù hợp với quỹ lương của bản thân mà cũng để khỏi “xấu hổ” với người tổ chức tiệc cưới khiến họ không khỏi băn khoăn. Vì vậy, theo mình, đám cưới bây giờ chỉ cần tổ chức tiệc ngọt để mời bạn bè là được rồi. Như thế vừa tiết kiệm cho gia chủ mà người đến dự cũng cảm thấy thoải mái hơn”.

Cô dâu Luyến, một trong 9 cặp đôi chia sẻ: “Vợ chồng mình đều rất hạnh phúc vì đám cưới được tổ chức thật đặc biệt, vừa vui lại vừa tiết kiệm chi phí. Đó có lẽ là kỷ niệm ý nghĩa nhất trong tình yêu của 2 đứa mình”.

Khi trao đổi về chủ đề này với các bạn công nhân trẻ đang làm việc tại KCN Thăng Long và một số công nhân viên chức đang làm việc tại các các cơ quan nhà nước, đa số đều ủng hộ quan điểm cưới đơn giản.

“Không hẳn là phải tổ chức đám cưới tập thể, vì theo phong tục cưới xin phải chọn ngày lành, tháng tốt, song để tiết kiệm cách tốt nhất nên tổ chức cưới tiệc ngọt. Người tổ chức đám cưới không quá lo nguồn tài chính để tổ chức, người đi cưới cũng không phải quá lo chuyện thâm hụt tài chính”- Lan một viên chức đang làm trong lĩnh vực du lịch cho biết.

Cũng theo tính toán của chị Lan, so với mặt bằng hiện nay, đi dự đám cưới cũng phải mừng 200.000 đồng đến 300.000 đồng, thân hơn thì 500.00 đồng, có khi mất cả tiền triệu; nếu tổ chức theo đời sống mới bằng hình thức tiệc ngọt, tính ra tiền đi mừng đám cưới đỡ hơn rất nhiều. Tính thương mại giảm xuống, đời sống tinh thần tăng lên.

Còn một công nhân đang làm tại KCN Bắc Thăng Long cũng ủng hộ quan điểm cưới đơn giản, song lại tha thiết đề nghị các cấp công đoàn, đoàn thanh niên, phụ nữ đứng ra tổ chức...để một đám cưới trọn vẹn.

Cần thay đổi thói quen

Mặc dù đám cưới tổ chức theo hình thức tiệc ngọt để thực hiện nếp sống mới không quá xa lạ (trong đó có cả mô hình đám cưới tập thể), song khi bàn đến việc tổ chức một đám cưới tập thể cũng khiến không ít người băn khoăn. Ông Chu Văn Hiền (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) cho rằng hình thức tổ chức cưới tập thể là rất tốt, vừa thể hiện nếp sống văn minh lại tiết kiệm. Tuy nhiên, điều đó còn tùy thuộc vào phong tục tập quan của từng nơi.

Ông Hiền giải thích: Việc cưới xin là đại sự cả đời của các con, bố mẹ dù nghèo khó cũng phải cố lo cho được đàng hòang. Hơn nữa, việc tổ chức đám cưới còn là để “trả miệng” bà con lối xóm. Không lẽ mình đi ăn cưới nhà người ta rồi mà khi con mình cưới lại không mời nổi người ta ăn một bữa.

“Đấy là còn chưa kể đến chuyện phải xem ngày, giờ; xem hướng xuất hành khi tổ chức tiệc cưới và đưa đón dâu. Rồi một loạt các thủ tục lễ nghĩa theo phong tục truyền thống của quê hương” – ông Hiền cho biết thêm.

Ông Đinh Quốc Toản, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội cho biết, Công đoàn các KCN- CX Hà Nội luôn quan tâm đến đời sống công nhân lao động trên địa bàn, đặc biệt chú trọng nâng cao đời sống tinh thần trong đó có việc tổ chức đám cưới cho công nhân.

Công đoàn luôn sẵn sàng tiếp nhận và hỗ trợ tối đa cho những đôi uyên ương có nguyện vọng xây dựng tổ ấm của mình. Tuy nhiên, suốt 4 năm tích cực triển khai vẫn chưa có trường hợp nào đăng ký.

Vì vậy, ông Toản mong muốn công nhân lao động ở các tỉnh xa không có điều kiện về quê tổ chức thì mạnh dạn liên hệ với Công đoàn cơ sở. “Công đoàn cam kết đứng ra tổ chức một đám cưới trang trọng, ý nghĩa, nhiều niềm vui cho những đôi uyên ương để họ có được những kỷ niệm đẹp nhất.

Những cặp đôi có nhu cầu được tổ chức lễ cưới có thể đăng kí trực tiếp với công đoàn cơ sở của nơi mình làm việc hoặc gọi về đường dây nóng của báo Lao động Thủ đô”-. ông Toản nhấn mạnh.

Nguyễn Công – Mai Hương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động