Kỳ 2: Các cấp Hội phụ nữ, người dân cùng vào cuộc
| Kỳ 1: Lan tỏa cách làm hay từ các siêu thị | |
| Năm 2020: 100% Trung tâm thương mại, siêu thị không sử dụng túi nilon khó phân hủy | |
| Góp phần hạn chế sử dụng túi nilon |
Từ mô hình sử dụng làn thay túi nilon
Trước đây, mỗi lần đi chợ, bà Đỗ Thị Xuân, hội viên trong Chi hội phụ nữ tổ dân phố số 5 phường Xuân La, quận Tây Hồ lại xách về hàng chục chiếc túi nilon to, nhỏ các loại.
Khoảng 9 năm nay, từ khi tham gia phong trào “Nói không với túi nilon” do Chi hội phụ nữ phường phát động, bà Xuân đã ý thức được tác hại của việc sử dụng túi nilon, từ đó mỗi khi đi chợ, bà sử dụng làn nhựa để đựng các loại thực phẩm.
Việc làm này của bà Xuân ban đầu chỉ là mục đích hạn chế sử dụng túi nilon nhưng giờ đây đã trở thành thói quen không thể thiếu đối với bà.
|
Bà Xuân chia sẻ: “Là người thường xuyên sử dụng túi nilon khi đi chợ nhưng từ khi biết về tác hại của việc dùng túi nilon, được chi hội phụ nữ phát động và tặng làn cho các hội viên trong chi hội, đi chợ tôi luôn mang theo làn để không phải dùng tới túi nilon. Đồng thời, tôi nhắc nhở mọi người trong gia đình hạn chế tối đa việc sử dụng túi nilon”.
Nói về những biện pháp được Chi hội phụ nữ thực hiện nhằm giảm thiểu túi nilon, bà Nguyễn Thị Túc (Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ số 5, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội) cho biết: Với mô hình “Đan làn nhựa, giảm thiểu túi nilon”, từ năm 2010 đến nay, Chi hội đã tặng hơn 500 chiếc làn cho hội viên, nữ đảng viên chi bộ, phường, quận, Ban chấp hành các chi hội bạn.
Qua mỗi năm, số lượng hội viên xách làn đi chợ ngày một tăng. Hình ảnh chiếc làn trong mỗi buổi sáng đi chợ của các hội viên trong chi hội đã trở thành hình ảnh quen thuộc cũng như một nét đẹp riêng đối với hầu hết người dân nơi đây.
Từ mô hình, việc sử dụng túi nilon cũng giảm đi đáng kể, đồng thời góp phần tạo chuyển biến tích cực về ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư.
Đáng nói không chỉ có chị em phụ nữ trong Chi hội phụ nữ phường Xuân La có thói quen dùng làn đi chợ thay túi nilon mà cách làm này đã trở thành phong trào được triển khai rộng khắp tại các Chi hội trong Hội liên hiệp phụ nữ quận Hà Đông.
Có mặt tại chợ Hà Đông vào một buổi sáng, hình ảnh quen thuộc là các bà, các chị trên tay ai nấy đều xách chiếc làn nhựa đứng chọn mua hàng.
Chị Nguyễn Thị Huyền nhận mớ rau từ người bán hàng sau đó xếp gọn vào chiếc làn nhựa, chị tươi cười cho biết: “Trước kia mỗi ngày đi chợ về, tôi lại phải vứt bỏ gần chục chiếc túi nilon các loại. Có khi mua quả chanh hay vài quả ớt cũng mất một túi nilon nhưng từ khi dùng làn đi chợ, tôi đã hạn chế tối đa việc sử dụng túi nilon”.
Hình thành thói quen thân thiện với môi trường
Thời gian qua, hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, Hội liên hiệp phụ nữ quận Hà Đông đã xây dựng mô hình “Chống rác thải nhựa, túi nilon” được triển khai rộng rãi tại 17 Chi hội Phụ nữ.
Hội Liên hiệp Phụ nữ quận đã phát gần 3.000 làn nhựa nhằm giúp chị em đi chợ, hạn chế sử dụng túi nilon. Cùng với đó, 100% các cơ sở hội đã tổ chức 34 buổi ra quân tổng vệ sinh môi trường, bóc xóa biển quảng cáo sai quy định và tổ chức “đổi phế liệu giữ màu xanh”, xây dựng “thùng rác từ thiện”, “thùng rác thân thiện”…
Bên cạnh đó, các Chi hội Phụ nữ còn lồng ghép tuyên truyền thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa, túi nilon” và “nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần”, với hơn 32.000 lượt hội viên tham dự.
Phong trào đã được lan tỏa đến mọi người dân trong tổ dân phố và nhân dân trên địa bàn toàn quận Hà Đông.
Điểm sáng trong phong trào này có thể kể đến là phường Quang Trung với trên 1.700 người được Hội Phụ nữ tặng làn đi chợ. Đến nay, nhận thức của nhiều người dân đã được nâng lên, khoảng 90% số người được tặng làn đã sử dụng làn và hộp đựng thực phẩm đi chợ, hạn chế đáng kể việc sử dụng túi nilon đựng thực phẩm
Ngoài việc các bà, các mẹ, những phụ nữ đã nghỉ hưu có thói quen sử dụng làn nhựa đi chợ, nhiều phụ nữ trẻ tuổi cũng có thói quen chuyển sang sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường như: túi giấy, túi vải sử dụng nhiều lần, túi nilon tự phân hủy… Nhiều người dân nhận định đây thực sự là chương trình rất ý nghĩa, giúp làm sạch môi trường, giảm thiểu ô nhiễm.
Sự thay đổi đó cho thấy những mô hình hay được Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hà Đông triển khai thời gian qua đã đạt hiệu quả rất thiết thực. Đóng góp vào hiệu quả đó cũng là nhờ công tác tuyên truyền luôn được đặt lên hàng đầu.
Bà Lại Hà Phương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận cho biết, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận về bảo vệ tài nguyên môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; ngăn ngừa, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm suy thoái và sự cố môi trường do sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy gây ra, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hà Đông đã triển khai, chỉ đạo đến 22 đơn vị cơ sở thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa, túi nilon”.
Trong đó, 17/17 phường đã tập trung tổ chức chiến dịch truyền thông trên loa truyền thanh tới toàn thể nhân dân, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ sử dụng các sản phẩm dễ tiêu hủy, có thể tái sử dụng, thân thiện với môi trường, phổ biến tới hội viên, phụ nữ về nguy cơ ô nhiễm nhựa và nilon; thay đổi thói quen, tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng túi nilon, sản phẩm nhựa dùng một lần trong đời sống, sinh hoạt; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia tổng vệ sinh vào sáng thứ bảy hàng tuần thu gom rác thải, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, phân loại rác từ đầu nguồn.
Đến nay, 100% các đơn vị trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ quận đã tổ chức tuyên truyền hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần như: Ống hút, chai nước suối, hộp cơm, bát, đĩa, cốc, thìa,... trong các hoạt động của đơn vị, doanh nghiệp; thay thế các sản phẩm nhựa bằng việc sử dụng cốc thủy tinh, cốc sứ, hoặc bình thủy tinh khi hội họp, tiếp khách.
5 tháng đầu năm 2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận đã tổ chức 17 hội nghị tuyên truyền triển khai trực tiếp phong trào “Chống rác thải nhựa” đến hơn 2.000 lượt hội viên tham dự.
(Còn nữa)
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
New Year Concert 2026: Khi âm nhạc giao hưởng bước vào đời sống đô thị
TP.HCM: Triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản xuyên biên giới núp bóng “hiệp sĩ”
Kịp thời ngăn chặn gần 1 tấn chân gà bẩn dịp Tết Dương lịch
Ngày đầu năm 2026: Gần 2.000 tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe
Hanoi Concert 2026: Khởi đầu năm mới bằng hòa nhạc tại Hoàng thành Thăng Long
Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026
Tin khác
Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026
Nhịp sống Thủ đô 01/01/2026 17:28
Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh
Chỉ đạo - Điều hành 01/01/2026 13:08
Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026
Nhịp sống Thủ đô 31/12/2025 22:58
Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ
Nhịp sống Thủ đô 31/12/2025 22:36
Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng
Nhịp sống Thủ đô 31/12/2025 22:33
Hà Nội thu ngân sách năm 2025 vượt hơn 700.000 tỷ đồng
Chỉ đạo - Điều hành 31/12/2025 21:19
Tây Tựu rực sắc hoa Tết
Media 31/12/2025 20:50
Nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho các cơ sở trên địa bàn phường Nghĩa Đô
Nhịp sống Thủ đô 31/12/2025 18:05
10 dấu ấn nổi bật của Thủ đô Hà Nội năm 2025
Thủ đô 31/12/2025 17:13
Nền tảng vững chắc cho xã Trần Phú phát triển trong giai đoạn mới
Nhịp sống Thủ đô 31/12/2025 16:42
