Kim ngạch xuất khẩu tháng Giêng của Trung Quốc giảm mạnh
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố sáng nay 15/2, xuất khẩu của nước này trong tháng 1/2016 (tính theo USD) giảm 11,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó kim ngạch nhập khẩu suy giảm tháng thứ 15 liên tiếp với mức sụt giảm 18,8%. Trung Quốc ghi nhận cán cân thương mại thặng dư tăng lên 63,3 tỷ USD.
Xuất khẩu sụt giảm cho thấy đợt phá giá nhân dân tệ (NDT) hồi tháng 8/2015 vẫn chưa thể nâng cao và thúc đẩy sức cạnh tranh của các nhà máy Trung Quốc. Sự sụt giảm này hầu hết đều xảy ra tại các mặt hàng lớn, thiết yếu, làm gia tăng nguy cơ sụt giảm thương mại tại quốc gia này kéo dài.
Kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc giảm khiến thặng dư thương mại tăng lên mức kỷ lục (Ảnh minh họa) |
Nhân dân tệ tăng mạnh nhất trong hơn 1 thập kỷ, bắt kịp đà giảm của USD trong suốt kỳ nghỉ lễ kéo dài cả tuần. Sau khi Thống đốc NHTW Trung Quốc lên tiếng sẽ bảo vệ đồng nhân dân tệ và điều chỉnh tỷ giá tham chiếu lên mức cao nhất 1 tháng, đồng nội tệ của Trung Quốc cũng tăng giá mạnh nhất kể từ 2005. Phiên sáng nay, nhân dân tệ tăng 0,89%, lên 6,5174 nhân dân tệ đổi 1 USD.
Theo Bloomberg cho hay, lúc 9h46 sáng nay tại Thượng Hải, nhân dân tệ tăng 0,89% lên 6,5174 NDT/USD, đạt mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 7/2005. Đồng nhân dân tệ hải ngoại giao dịch tại Hong Kong giảm 0,18% xuống còn 6,5201 NDT/USD.
Kinh tế Trung Quốc tiếp tục có những tín hiệu trái chiều. Trong khi các lĩnh vực như tiêu dùng và dịch vụ cho thấy có dấu hiệu tăng trưởng thì lĩnh vực sản xuất vẫn còn trong tình trạng ảm đạm.
Ảnh minh họa |
Doanh số bán lẻ trong kỳ nghỉ Lễ hội Mùa xuân tăng 11,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Phải đến tháng sau, thị trường mới có số liệu đầy đủ hơn về kinh tế Trung Quốc khi số liệu về doanh số bán lẻ, đầu tư và sản lượng công nghiệp được công bố.
Larry Hu, phụ trách về kinh tế Trung Quốc tại công ty chứng khoán Macquarie Securities ở Hong Kong, nhận định, nếu Trung Quốc muốn đặt mục tiêu tăng trưởng 6,5-7% trong năm nay, nước này sẽ phải phụ thuộc vào nhu cầu nội địa. Xuất khẩu có thể tăng trưởng 0% trong năm nay và đầu tư vào bất động sản chỉ tăng trưởng từ 0-5%. Trung Quốc cần phải tập trung đầu tư vào các gói nâng cấp cơ sở hạ tầng.
Tâm Đinh dịch từ Bloomberg
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt
Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội
Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
Tin khác
Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)
Quốc tế 23/03/2024 07:09
Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga
Quốc tế 18/03/2024 12:12
Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người
Quốc tế 10/09/2023 08:21
Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người
Quốc tế 09/09/2023 11:35
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân
Quốc tế 05/09/2023 22:13
Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông
Quốc tế 31/08/2023 20:34
Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông
Quốc tế 20/04/2023 20:10
Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi
Quốc tế 02/03/2023 20:37
Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ
Quốc tế 17/02/2023 20:02
Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp 200.000 USD cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria để khắc phục hậu quả động đất
Quốc tế 15/02/2023 18:20