Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp tại huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Ngày 11/2, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì buổi làm việc với tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Thất về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp; công tác nắm tình hình nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra trên địa bàn huyện.
kiem tra cong tac chuan bi to chuc dai hoi dang cac cap tai huyen thach that Huyện ủy Phú Xuyên: Tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp
kiem tra cong tac chuan bi to chuc dai hoi dang cac cap tai huyen thach that Lãnh đạo Thành phố thăm, chúc Tết cán bộ, người lao động tại các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội
kiem tra cong tac chuan bi to chuc dai hoi dang cac cap tai huyen thach that Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại xã Đồng Tâm

Theo đồng chí Nguyễn Hồng Nhật – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thạch Thất, trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, huyện đã làm tốt công tác an sinh xã hội. Cụ thể, lãnh đạo huyện đã trực tiếp đi thăm, chúc tết, tặng quà tết cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đảm bảo chế độ lương, thưởng, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động…

Liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra, đồng chí Nguyễn Hồng Nhật cho biết, huyện đã kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp chống dịch như: Tuyên truyền trên đài phát thanh, cấp phát 60.000 tờ rơi tuyên truyền, 450 áp phích; phun hóa chất khử khuẩn 2 đợt tại các trường học, cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn trên địa bàn huyện; thành lập Ban chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị…

kiem tra cong tac chuan bi to chuc dai hoi dang cac cap tai huyen thach that
Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc (Ảnh Mai Quý)

Báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp, đồng chí Nguyễn Hồng Nhật cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp. Hiện toàn Đảng bộ huyện có 22/47 tổ chức cơ sở đảng tiến hành đại hội đại biểu, có 25/47 tổ chức cơ sở đảng tiến hành đại hội đảng viên. Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất lựa chọn Đảng bộ xã Yên Bình tiến hành đại hội điểm trong tháng 3/2020, để tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm chỉ đạo tốt đại hội đảng bộ cơ sở...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã đánh giá cao công tác chăm lo cho nhân dân, ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện Thạch Thất trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Đối với công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị huyện Thạch Thất tiếp tục làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về dịch bệnh đến từng người dân; rà soát, theo dõi, giám sát công dân, người lao động trên địa bàn huyện di chuyển từ vùng dịch của Trung Quốc về; tiếp tục vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh và các hoạt động của đời sống xã hội…

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cũng đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp. Đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo Đại hội chi bộ cơ sở xong trong quý I/2020; tập trung chỉ đạo Đại hội Đảng bộ cơ sở xong trong quý II/2020; song song với việc chỉ đạo Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở cần tập trung hoàn thiện văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV; nắm chắc tình hình nhân dân, kịp thời giải quyết đơn thư của người dân…

kiem tra cong tac chuan bi to chuc dai hoi dang cac cap tai huyen thach that
Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra tại Công ty Young Fast Việt Nam (Ảnh Mai Quý)

Chiều cùng ngày, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra tại Công ty Young Fast Việt Nam (Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai). Ông Bạch Chí Kiên – Tổng Giám đốc Công ty cho biết, hiện nay công ty có gần 600 người lao động, trong đó có 12 người Đài Loan và 4 người Trung Quốc.

Để làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, công ty đã triển khai các biện pháp như: Cách ly, theo dõi sức khỏe của toàn bộ người lao động Đài Loan (riêng 4 người lao động Trung Quốc vẫn chưa sang Việt Nam); phun hóa chất khử khuẩn toàn công ty; bố trí nước rửa tay, khẩu trang cho người lao động; đo thân nhiệt đối với những người ra vào công ty để kịp thời phát hiện và xử lý những trường hợp nghi nhiễm virus Corona…

Sau khi nghe báo cáo từ phía Công ty Young Fast Việt Nam, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của công ty trong công tác phòng chống dịch bệnh. Đồng thời, đề nghị công ty tiếp tục triển khai tốt các biện pháp phòng chống dịch; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và ngành Y tế để kiểm soát dịch bệnh; tập trung cho các hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động…

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.

Tin khác

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Xem thêm
Phiên bản di động