Kích cầu du lịch nhìn từ Hàn Quốc

Hàn Quốc không chỉ là một trong những trung tâm công nghệ của thế giới, mà còn là một trong những nước có ngành công nghiệp du lịch rất phát triển. Đặc biệt, trong bất luận hoàn cảnh nào, họ cũng có những chính sách kích cầu du lịch rất hấp dẫn với du khách.
kich cau du lich nhin tu han quoc Vietjet được vinh danh kích cầu du lịch nội địa tiêu biểu
kich cau du lich nhin tu han quoc Xúc tiến du lịch Việt Nam, nhìn từ địa phương

Theo tin từ Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, năm nay với tên gọi “Lễ hội mua sắm Hàn Quốc (Korea Grand Sale) dành cho khách quốc tế và “Hội chợ Văn hóa Hàn Quốc” sẽ diễn ra trong cả tháng 10.2016 không chỉ là điểm nhấn hấp dẫn khách du lịch thưởng ngoạn mùa thu xứ Hàn mà còn thỏa sức mua sắm và thưởng thức những lễ hội văn hóa Hallyu đa dạng từ khắp các vùng tại Hàn Quốc.

kich cau du lich nhin tu han quoc
Hội chợ VITM 2016 đã thu hút lượng lớn doanh nghiệp và người tiêu dùng tham gia, tuy nhiên vẫn chỉ mang tính thời điểm.

Để lễ hội kích cầu du lịch thành công, Hàn Quốc đã huy động tổng lực mọi nguồn lực trong xã hội. Cụ thể các hãng hàng không của nước này như Asiana Airlines có chính sách giảm đến 60% giá vé chặng từ Đông Nam Á và châu Âu đến Hàn Quốc trong dịp này.

Cùng đó, các trung tâm thương mại, khách sạn,… cũng đồng loạt giảm sâu để hút khách. Trong đó, Trung tâm thương mại Hyundai I’Park giảm tới 50%, Trung tâm thương mại Shinsegae cũng giảm tới 30%, Trung tâm thương mại miễn thuế Lotte cũng có các chương trình giảm giá đa dạng dựa trên số lượng hàng mua. Innisfree giảm 20% khi thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế, Grand Hilton Seoul giảm 50% khi lưu trú 2 đêm hoặc hơn với hạng phòng Deluxe.

K-live giảm 50% vé với chương trình biểu diễn hologram của sao K-pop. Cuối cùng giảm giá tới 50% cũng áp dụng trên xe bus K-travel, một gói du lịch 1 đêm 2 ngày đi tới những điểm du lịch đắt khách của Hàn Quốc với mức giá ưu đãi trong thời gian diễn ra Korea Grand Sale.

Trong khuôn khổ sự kiện sẽ có một số chương trình trải nghiệm và tham gia với du khách quốc tế đang tham quan Hàn Quốc như khai mạc K-pop và người hâm mộ Hallyu tận hưởng cuộc hẹn du lịch mua sắm với ngôi sao. Cạnh đó, sự kiện quà tặng miễn phí cho khách quốc tế tham quan sự kiện Korea Grand Sale sẽ được tổ chức tách biệt với hóa đơn trên 100.000 won từ bất cứ một cửa hàng nào hoặc đơn vị tham gia vào chương trình này.

Được biết, trong 5 năm qua, kết quả của Korea Grand Sale mang lại là trên 1,1 tỉ won đối với việc thúc đẩy sản xuất và tạo việc làm cho 15.000 người. Thêm vào đó, số lượng du khách quốc tế từ tháng 1 đến tháng 2 đã tăng trung bình khoảng 15%, lượng chi tiêu tăng khoảng 12% trong các năm từ 2011 đến năm 2015 khi Korea Grand Sale được tổ chức.

Đối với các đơn vị tham gia chương trình, doanh số từ khách quốc tế cũng đã tăng khoảng 650 triệu won trong 5 năm qua và doanh thu theo nhóm khách quốc tế trong nửa sau của năm ngoái đã tăng 29 lần so với con số này của năm đầu tiên. Số cửa hàng tham gia vào chương trình cũng đạt gần 35.000, tăng khoảng 25 lần so với năm đầu tiên là 14.000 cửa hàng.

Chỉ nhìn vào một sự kiện của Hàn Quốc nói trên cho thấy chính sách kích cầu của họ rất bài bản và đánh vào đúng tâm lý của du khách nên hiệu quả hơn cả mong đợi. Việt Nam cũng triển khai nhiều chính sách kích cầu du lịch và đã đạt được những hiệu quả nhất định.

Ví dụ số lượng nước được miễn visa dành cho khách du lịch quốc tế đến Việt Nam cũng đã mở rộng hơn, Hội chợ Du lịch quốc tế Hà Nội –VITM đã tạo cơ hội cho du khách được đi du lịch với giá cả hợp lý. Thế nhưng dường như vẫn mang tính thời điểm, chứ chưa phải là “chuyện thường ngày”, sau sự kiện hầu như vẫn mạnh ai nấy làm.

Nhiều nhà cung cấp dịch vụ du lịch trong nước trong vài năm gần đây cũng đã có thỏa thuận hợp tác cùng đưa ra mức giá hấp dẫn để kích cầu mỗi mùa du lịch. Tuy nhiên, đa số vẫn mang tính nhỏ lẻ và manh mún, chưa có sự hợp tác chặt chẽ với chiến lược kích cầu dài hơi.

Theo đánh giá của nhiều người, Hội chợ Du lịch quốc tế Hà Nội thực sự là sự kiện kích cầu du lịch hiệu quả. Song mỗi năm chỉ diễn ra một lần, trong vài ngày và lượng vé máy bay, tour du lịch, phòng khách sạn tung ra trong dịp tổ chức VITM hằng năm vẫn chỉ là "muối bỏ bể" so với nhu cầu của du khách Việt, đó là chưa kể tới khách quốc tế.

“Trông người lại ngẫm đến ta”, cần lắm một chiến lược kích cầu du lịch hiệu quả không chỉ dành cho khách nội địa mà ngay cả khách quốc tế như nước bạn đã và đang làm.

T.Huế

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.

Tin khác

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

(LĐTĐ) Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.
Nội Bài lần thứ 6 có mặt trong “Top 100 Sân bay tốt nhất thế giới”

Nội Bài lần thứ 6 có mặt trong “Top 100 Sân bay tốt nhất thế giới”

(LĐTĐ) Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài vừa được Tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024 (World’s Top 100 Airports 2024, tại đường link: https://www.worldairportawards.com/worlds-top-100-airports-2024) xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.
Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), sau ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, giá vàng miếng SJC chạm mốc 84 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn trơn cao nhất 77,55 triệu đồng/lượng.
Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

(LĐTĐ) Phiên chợ Xanh tử tế là phiên chợ do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) tổ chức lần đầu vào năm 2016, đến nay đã là năm hoạt động thứ 8.
Nâng hạng thị trường chứng khoán song hành phòng rủi ro

Nâng hạng thị trường chứng khoán song hành phòng rủi ro

(LĐTĐ) FTSE đã đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng lên Thị trường mới nổi từ năm 2018. Nếu được nâng hạng, dòng vốn đầu tư nước ngoài được kỳ vọng sẽ đầu tư mạnh mẽ vào thị trường.Tuy nhiên, thị trường có thể đối mặt với nguy cơ sụt giảm mạnh khi các nhà đầu tư nước ngoài rút vốn.
Bộ Công Thương hoàn thành xây dựng cơ chế mua bán điện khí

Bộ Công Thương hoàn thành xây dựng cơ chế mua bán điện khí

(LĐTĐ) Theo Quy hoạch điện VIII thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023, tổng công suất đặt các nguồn điện đến 2030 là 150,489 GW (gần gấp đôi tổng công suất đặt hiện nay). Trong đó tổng công suất các nguồn điện khí phải đầu tư xây dựng mới là 30.424 MW (khí trong nước 10 dự án với tổng công suất 7.900 MW và LNG có 13 dự án với tổng công suất 22.824 MW);
42 doanh nghiệp tham gia chương trình kết nối cung cầu tỉnh Ninh Thuận năm 2024

42 doanh nghiệp tham gia chương trình kết nối cung cầu tỉnh Ninh Thuận năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 17/4, tại tỉnh Ninh Thuận diễn ra Chương trình kết nối cung cầu giữa doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận và Tập Đoàn Central Retail Việt Nam.
Xăng vượt ngưỡng 25.000 đồng/lít

Xăng vượt ngưỡng 25.000 đồng/lít

(LĐTĐ) Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa phát đi thông báo cho biết, từ 15h ngày 17/4, mỗi lít xăng E5 RON92 tăng 378 đồng/lít, xăng RON95 tăng 416 đồng/lít, tuy nhiên giá dầu điều chỉnh giảm.
Giá xăng ngày 17/4 có thể vượt mức 25.000 đồng/lít

Giá xăng ngày 17/4 có thể vượt mức 25.000 đồng/lít

(LĐTĐ) Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (17/4) được dự báo tăng. Nếu không tác động đến Quỹ bình ổn (BOG) thì giá xăng có thể tăng từ 300 - 350 đồng/lít. Theo đó, giá xăng RON95 có khả năng vượt mốc 25.000 đồng/lít, nếu các cơ quan điều hành không tác động vào Quỹ BOG.
TP.HCM: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công nghiệp hỗ trợ

TP.HCM: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công nghiệp hỗ trợ

(LĐTĐ) Phát triển công nghiệp hỗ trợ gắn với doanh nghiệp nhỏ và vừa giữ vai trò then chốt, xuyên suốt nhằm thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM).
Xem thêm
Phiên bản di động