Khởi nghiệp không bao giờ có tuổi

Ở độ tuổi gần 60, khi phần lớn mọi người đã yên tâm an dưỡng sức khỏe thì bà Nguyễn Thị Bích Liên – Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần sản xuất thương mại Đa Liên (huyện Thạch Thất) vẫn không ngần ngại bắt tay khởi nghiệp.  Doanh nghiệp U60 này không chỉ tạo ra nhiều công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động mà còn góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
khoi nghiep khong bao gio co tuoi Khởi nghiệp mầm xuân đất nước
khoi nghiep khong bao gio co tuoi Muốn khởi nghiệp hãy coi trọng tiền lẻ

Hơn nửa đời người gắn bó với lò rèn đỏ lửa của gia đình, bà Nguyễn Thị Bích Liên (Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội) hiểu lắm nỗi cơ cực của nghề rèn công cụ nông nghiệp. Lam lũ cả đời, vợ chồng bà mới có chút ít “của để dành” để lại cho con cháu.

khoi nghiep khong bao gio co tuoi
Nữ doanh nhân Nguyễn Thị Bích Liên

Đến tuổi ngoài 50, những tưởng bà sẽ chọn cách hưởng thú điền viên, an nhàn, nhưng ai cũng bất ngờ khi bà quyết định đầu tư xây dựng nhà xưởng, nhập thiết bị hiện đại, mở rộng sản xuất và thành lập công ty chuyên về lĩnh vực thép.

Sau nhiều năm nỗ lực, nữ doanh nhân Nguyễn Thị Bích Liên đã gây dựng công ty trở thành một địa chỉ uy tín của khách hàng, ngôi nhà chung ấm áp, tươi vui của công nhân, lao động và điểm sáng trong phong trào phát triển kinh tế của địa phương.

khoi nghiep khong bao gio co tuoi

“Thời gian đầu, tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn như: Thiếu vốn đầu tư, lao động là người địa phương chưa quen với công nghệ sản xuất hiện đại, đầu ra sản phẩm chưa có,... nhất là kinh nghiệm quản lý và điều hành công ty gần như bằng không. Nên tôi xác định việc thua lỗ và thiệt hại là khó tránh khỏi. Nhưng không thể vì thế mà làm mất nghề truyền thống của gia đình. Nên tôi quyết định đầu tư” – nữ doanh nhân bộc bạch.

Nghĩ là làm, bà Nguyễn Thị Bích Liên gom góp tất cả tài sản của gia đình, vay mượn thêm của anh em, họ hàng và thuê 120m2 đất trong khu quy hoạch phát triển kinh tế công nghiệp của địa phương để thử nghiệm đầu tư xây dựng xưởng sản xuất. Bên cạnh đó, bà Liên cũng tích cực đi học ở các lớp đào tạo về quản lý kinh tế.

khoi nghiep khong bao gio co tuoi
Xưởng sản xuất của Công ty cổ phần sản xuất thương mại Đa Liên

Những lúc rảnh, bà thường đi đến những cửa hàng kinh doanh sắt thép và những nơi có nhu cầu sử dụng sắt thép để tìm hiểu và nắm bắt tâm lý của khách hàng. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, bà Liên đã “chèo lái” công ty đi đúng hướng và ngày càng phát triển.

Từ những thành quả ban đầu, năm 2012, bà Liên đã mạnh dạn vay thêm vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh chuyên về lĩnh vực thép với nhiều mặt hành đa dạng: Thép cuộn, thép tấm, lá, thép xà gồ, thép hình, thép ống, tôn lợp,... và mở rộng nhà xưởng đến nay là hơn 10 nghìn m2. Đồng thời, giải quyết việc làm cho gần 100 lao động địa phương với mức thu nhập trung bình từ 7 đến 10 triệu đồng/người/tháng.

Công ty cũng luôn chấp hành tốt các quy định về pháp luật lao động và quan tâm đến hoạt động Công đoàn trong công ty từ đó tạo mối quan hệ lao động hài hòa giữa người lao động và chủ sử dụng lao động.

Đến thăm xưởng sản xuất của gia đình bà Liên, chúng tôi không khỏi choáng ngợp trước hệ thống dây chuyền máy móc hiện đại được bà đầu tư trong những năm gần đây. Từ những chiếc máy Plasma CMC đến hệ thống cẩu đều được cài đặt theo dây chuyền tự động hóa nhằm tạo ra những sản phẩm cơ, kim khí từ đồ nội thất đến các bộ phận cấu thành máy.

Nhờ đó, đã giảm tối đa sức lao động của con người, giảm tiếng ồn, khí thải, bụi kim loại phát sinh. “Mỗi ngày xưởng sản xuất đưa vào xử lý khoảng 40 tấn thép, tăng sản lượng gấp chục lần so với trước đây. Ước tính tổng thu nhập của doanh nghiệp đạt 100 tỷ đồng mỗi năm” – bà Liên cho biết.

Mặc dù công việc bận rộn, song nữ doanh nhân Nguyễn Thị Bích Liên vẫn tích cực tham gia các phong trào của địa phương, tích cực ủng hộ hoạt động của tổ chức Công đoàn, ủng hộ các hoạt động nhân đạo từ thiện - chung tay giúp đỡ hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào bị thiên tai bão lụt. Trong nhiều năm liền, bà được UBND thành phố Hà Nội trao tặng bằng khen, giấy khen.

Mới đây, bà cũng đã được nhận danh hiệu “Bông hồng vàng Thủ đô”. Năm 2017, nữ doanh nhân U-60 lại tiếp tục được tôn vinh danh hiệu “Gương mặt doanh nhân tiêu biểu của năm”. Chủ tịch LĐLĐ huyện Thạch Thất Nguyễn Thế Hùng chia sẻ: “Bà Liên đã vượt lên tuổi tác, không chỉ là người đặt nền móng phát triển mới cho bà con làm nghề rèn nông cụ ở đất Phùng Xá mà còn truyền cảm hứng, giúp các bạn trẻ mạnh dạn theo đuổi ước mơ”.

Trong câu chuyện đầu năm với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Bích Liên tâm sự: “Tất nhiên trên hành trình đi đến thành công như ngày hôm nay, tôi cũng đã nhiều lần vấp ngã, thất bại. Nhưng điều quan trọng là tôi luôn nhìn về tương lai.

Các bạn trẻ muốn thành công cần phải lao vào làm, làm để tìm ra điều mình yêu thích, làm để tìm ra đam mê và khởi nghiệp từ niềm đam mê đó. Vì nếu không làm thì bạn sẽ chẳng biết được điều mình thích là gì, đã có đam mê mà không làm thì chỉ là đam mê lý thuyết. Vì thế, hãy cứ làm và đừng ngại thất bại. Chẳng có ai là có thể thành công ngay từ đầu cả”.

Đến Phùng Xá (Thạch Thất, Hà Nội) vào những ngày đầu xuân, chúng tôi không còn thấy hình ảnh người lao động nhễ nhại mồ hôi trong những lò rèn đỏ lửa, mà thay vào đó là dây chuyển sản xuất được trang bị máy móc hiện đại trong những nhà xưởng rộng lớn.

Sự ra đời và phát triển của các doanh nghiệp những năm gần đây đã góp phần làm khởi sắc một vùng quê. Và Công ty cổ phần sản xuất thương mại Đa Liên của nữ doanh nhân U-60 Nguyễn Thị Bích Liên là một trong những đơn vị đi đầu, góp phần làm thay đổi diện mạo của vùng đất này.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.

Tin khác

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Định hướng nghiên cứu Khoa học và Công nghệ và phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam”.
Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

(LĐTĐ) Về sự cố bị tấn công mạng của hàng loạt công ty chứng khoán, tài chính vừa qua, một số chuyên gia cho rằng, chúng ta nói nhiều về công nghệ đầu tư, nhưng yếu tố con người - nguồn nhân lực cho vấn đề bảo mật lại chưa tương xứng.
Thị trường lao động: Tuyển dụng tăng mạnh, hứa hẹn lương hấp dẫn

Thị trường lao động: Tuyển dụng tăng mạnh, hứa hẹn lương hấp dẫn

(LĐTĐ) Xu hướng tuyển dụng lao động đang có sự thay đổi, các lĩnh vực, ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lao động rất đa dạng như thương mại điện tử, dệt may, xây dựng, bất động sản, văn phòng. Đặc biệt, một số nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng lớn như: Bán buôn bán lẻ, công nghiệp chế biến, chế tạo, vận tải - logistic, dịch vụ nhà hàng khách sạn, du lịch.
Nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động

Nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động

(LĐTĐ) Ngày 13/4, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội đã diễn ra Phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hai Bà Trưng năm 2024, thu hút sự tham gia của 57 đơn vị, doanh nghiệp với tổng số 3.943 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật

(LĐTĐ) Ngày 16/4/2024, tại Sàn giao dịch việc làm Hà Nội, sẽ diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 20/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Mê Linh tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
Phiên giao dịch việc làm quận Hà Đông năm 2024: Cầu nối người lao động và doanh nghiệp

Phiên giao dịch việc làm quận Hà Đông năm 2024: Cầu nối người lao động và doanh nghiệp

(LĐTĐ) Sáng 7/4, phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hà Đông năm 2024 đã diễn ra sôi nổi, thu hút sự tham gia của 63 đơn vị, doanh nghiệp với tổng số 12.517 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động (XKLĐ). Sự kiện này không chỉ là một cơ hội việc làm lớn cho người lao động mà còn là nơi gặp gỡ, kết nối giữa các doanh nghiệp và nhân tài trên địa bàn.
Phát huy vai trò của các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản

Phát huy vai trò của các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã chủ trì tọa đàm với các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản.
Quý I, gần 36 nghìn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Quý I, gần 36 nghìn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm 2024, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 35.933 lao động (11.483 lao động nữ).
Tín hiệu tích cực của thị trường lao động Việt Nam quý I/2024

Tín hiệu tích cực của thị trường lao động Việt Nam quý I/2024

(LĐTĐ) Theo Tổng cục Thống kê, lực lượng lao động, số người có việc làm quý I năm 2024 có tín hiệu tích cực, tăng so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân tháng của người lao động tiếp tục được cải thiện, quý I năm 2024 là 7,6 triệu đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động