Khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh Việt Nam trên mặt trận đối không
| Hướng tới kỷ niệm 45 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" bằng nhiều hoạt động thiết thực | |
| Tìm lại ký ức | |
| "Tìm lại ký ức" tại "Hilton-Hà Nội" |
Cách đây vừa tròn 45 năm, vào những ngày cuối tháng 12/1972, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sáng suốt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu, quân và dân miền Bắc, nòng cốt là lực lượng của Quân chủng Phòng không - Không quân đã tiến hành chiến dịch phòng không, đánh bại cuộc tập kích đường không chiến lược chủ yếu bằng máy bay B-52 của Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng và một số vùng phụ cận, làm nên trận “Điện Biên Phủ trên không”, đập tan huyền thoại “Pháo đài bay” của lực lượng không quân hiện đại bậc nhất thế giới, góp phần quyết định buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.
![]() |
| Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tham luận tại Hội thảo. (ảnh: Trọng Toàn) |
Tại hội thảo, Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ nhấn mạnh: Việc tổ chức Hội thảo nhân kỷ niệm 45 năm chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" một lần nữa khẳng định và làm sáng tỏ tầm nhìn chiến lược của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng và phát triển nghệ thuật tác chiến PKKQ nói chung, nghệ thuật tác chiến Phòng không bảo vệ mục tiêu yếu địa nói riêng.
Đây cũng là dịp để tri ân các anh hùng, liệt sĩ, những người đã trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu không tiếc máu xương, anh dũng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ về yêu cầu nhiệm vụ của Bộ đội PKKQ trong sự nghiệp bảo vệ bầu trời Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Tham luận tại Hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng làm rõ sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội trong chủ động, tích cực chuẩn bị chống địch tập kích đường không và đúc rút một số bài học kinh nghiệm. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh: Thành ủy Hà Nội đã vận dụng sáng tạo đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng, chủ động ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị chống địch tập kích đường không.
Theo đó, ngay từ tháng 4/1972, Thành ủy đã ban hành Nghị quyết về công tác phòng không, sơ tán chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, yêu cầu Ủy ban hành chính, Hội đồng phòng không các cấp vận động, đôn đốc, đưa khoảng 30 vạn người sơ tán ra khỏi nội thành. Chỉ trong một thời gian ngắn (từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 12/1972), Thành phố đã đưa được gần 50 vạn người dân và 1.200 cơ quan, xí nghiệp, trường học, bệnh viện sơ tán ra khỏi nội thành.
Cùng với đó, hệ thống hầm trú ẩn, công sự chiến đấu và hào giao thông được xây dựng và phát triển mạnh trong các tuyến phố nội thành, với tổng số 45 ngàn km hào giao thông, hơn 5 nghìn hầm trú ẩn, hầm chiến đấu tập thể và trên 63 vạn hố cá nhân, đủ chỗ trú ẩn, trực tiếp phục vụ chiến đấu và chiến đấu cho 90 vạn người. Hệ thống giao thông, thông tin liên lạc được đảm bảo để phục vụ công tác điều hành, sẵn sàng chiến đấu…
Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, bên cạnh việc phối hợp chặt chẽ với lực lượng bộ đội chính quy, Hà Nội đã quan tâm phát triển lực lượng dân quân tự vệ với 4 đại đội pháo cao xạ 100mm, 92 trận địa súng máy cao xạ 14,5mm, hơn 100 súng trường của dân quân tự vệ các nhà máy, hợp tác xã ở nội và ngoại thành sẵn sàng cơ động đánh địch đổ bộ đường không và truy lùng giặc lái máy bay Mỹ nhảy dù…
![]() |
| Các đại biểu tham dự hội thảo. (ảnh: Trọng Toàn) |
Với sự tập trung chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt của Thành ủy, công tác chuẩn bị chiến đấu của thủ đô Hà Nội được tiến hành khẩn trương, có hiệu quả, góp phần làm nên một trận "Điện Biên Phủ trên không" vĩ đại, đập tan cuộc tập kích đường không chiến lược, với quy mô lớn nhất, tàn bạo nhất chưa từng có trong lịch sử chiến tranh của đế quốc Mỹ.
Từ thực tiễn cuộc chiến 12 ngày đêm, Thành ủy Hà Nội đã đúc rút ra 4 bài học kinh nghiệm lớn, đó là tập trung cao độ, thực sự chủ động, nhạy bén, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, luôn đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng; phát huy tốt vai trò, vị thế, trách nhiệm và nội lực Thủ đô, phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành cả nước, đặc biệt chú trọng tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác phối hợp giữa quân và dân; giữa các lực lượng vũ trang của Bộ Quốc phòng và của Thủ đô Hà Nội...
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược
Tin khác
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt
Sự kiện 05/12/2025 11:29
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ
Sự kiện 04/12/2025 21:34
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch
Sự kiện 04/12/2025 19:29
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia
Sự kiện 04/12/2025 19:28
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí
Sự kiện 04/12/2025 15:59
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”
Sự kiện 04/12/2025 12:28
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh
Sự kiện 04/12/2025 12:27
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội
Sự kiện 03/12/2025 21:14
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Sự kiện 03/12/2025 21:14
Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc
Sự kiện 03/12/2025 21:13


