Huyện Thạch Thất: Để người dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới
| Tích cực triển khai có hiệu quả công tác dồn điền đổi thửa | |
| Thanh Oai: Nỗ lực “cán đích” xây dựng nông thôn mới | |
| Xây dựng nông thôn mới dựa trên sức mạnh toàn dân |
![]() |
| Huyện Thạch Thất nỗ lực hoàn thành mục tiêu huyện nông thôn mới trong năm 2018 |
Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM huyện Thạch Thất, thời gian qua, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” được cán bố, nhân dân toàn huyện đồng lòng ủng hộ và đạt được kết quả khả quan. Đến nay, huyện Thạch Thất đã có 21/22 xã hoàn thành xây dựng NTM, trong đó, xã Thạch Hòa quy hoạch xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị.
Để đạt kết quả này, trong quá trình triển khai, huyện Thạch Thất đã tập trung triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Nhờ đó, phong trào hiến đất làm đường, xây dựng cơ sở hạ tầng được người dân ủng hộ. Nhiều người con của huyện đã cùng nhau chung tay xây dựng những công trình ý nghĩa cho quê hương, trong đó có những cá nhân nổi bật như: Ông Nguyễn Trí Dũng tặng 4 tỷ đồng để xây dựng Trường Mầm non Hương Ngải; ông Nguyễn Hữu Đạt, xã Hương Ngải, ủng hộ 600 triệu đồng xây dựng cổng làng...
Trong quá trình xây dựng NTM, huyện Thạch Thất đã tập trung phát huy lợi thế của các làng nghề truyền thống với các nghề: Cơ kim khí, mộc, chế biến lâm sản, làng nghề cổ truyền; nỗ lực nhân rộng nghề truyền thống và xây dựng, phát triển nghề mới... Sau 10 năm phấn đấu, Thạch Thất đã có 1 khu công nghiệp, 7 cụm công nghiệp, 10/50 làng nghề được công nhận làng nghề truyền thống với 1.316 doanh nghiệp và 20.885 hộ sản xuất kinh doanh…
Đặc biệt, xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng của xây dựng NTM là nâng cao đời sống người dân, nên cùng với việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn, huyện Thạch Thất tập trung cho phát triển sản xuất nông nghiệp, mở rộng các mô hình theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo chuỗi liên kết nên đến nay đã có 5 mô hình ứng dụng công nghệ cao gồm: Mô hình nuôi lợn rừng (quy mô hơn 10.000 con), mô hình trồng rau hữu cơ, rau bản địa dưới tán rừng với diện tích 12ha ở xã Yên Bình; trồng hoa ly 12ha ở xã Đại Đồng; trồng rau hữu cơ với diện tích 15ha ở xã Yên Trung...
Cùng với việc tích cực chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, công tác văn hóa, xã hội và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được chính quyền, nhân dân triển khai sâu rộng, đạt kết quả tích cực: Các loại hình văn hóa vật thể, phi vật thể được bảo tồn và phát huy; 59,74% trường học công lập đạt chuẩn quốc gia; 100% giáo viên đạt chuẩn, trong đó đạt trên chuẩn đối với bậc mầm non 77,3%, tiểu học 89,3%, THCS 70,8%... tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm từ 9,71% (năm 2007) xuống còn 1,18% (cuối năm 2017).
Đến nay, kinh tế trên địa bàn huyện Thạch Thất ổn định và phát triển, đạt mức tăng trưởng bình quân hằng năm 12,2%; thu nhập bình quân đạt 52 triệu đồng/người, gấp 4,5 lần so với năm 2007. Năm 2017, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 512.180 triệu đồng, bằng 255% dự toán thành phố giao, là năm có số thu cao nhất từ trước đến nay. Huyện cũng hoàn thành quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất đến năm 2030; quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; 21/21 xã được phê duyệt quy hoạch nông thôn mới...
Có thể thấy, đến thời điểm hiện tại quá trịnh xây dựng NTM ở huyện Thạch Thất đã và đang đạt được những kết quả rất tốt. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng NTM, huyện vẫn gặp phải một số khó khăn do sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn còn hạn chế; nguồn lực đầu tư cho xây dựng NTM chưa nhiều...Để tháo gỡ vấn đề này, huyện Thạch Thất đang tập trung triển khai Đề án mở rộng phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp có chất lượng và hiệu quả kinh tế cao.
Theo đó, huyện đẩy mạnh việc chuyển đổi rừng keo, bạch đàn sang trồng rừng sinh thái kết hợp trồng cây ăn quả, cây dược liệu, trong đó thực hiện 15ha cây dược liệu, rau an toàn ở xã Yên Bình. Ngoài ra, huyện tiếp tục chuyển đổi 50ha trồng lúa, trồng rau màu kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như: Bưởi, cam, thanh long ruột đỏ, ổi tại các xã Phú Kim, Lại Thượng, Canh Nậu...
Để người dân thật sự trở thành chủ thể trong hoạt động này, huyện đẩy mạnh phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, tiếp tục khai thác tối đa các nguồn lực để đầu tư nâng cao tiêu chí đã đạt ở các xã và hoàn thành những tiêu chí còn lại như: Trung tâm văn hóa thể thao, trường trung học phổ thông, môi trường để trở thành huyện nông thôn mới trong năm 2018.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Nhịp sống Thủ đô 28/02/2026 08:38
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Nhịp sống Thủ đô 27/02/2026 22:13
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa
Nhịp sống Thủ đô 27/02/2026 20:10
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội
Nhịp sống Thủ đô 27/02/2026 13:46
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ
Nhịp sống Thủ đô 26/02/2026 20:35
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ
Nhịp sống Thủ đô 26/02/2026 18:33
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo
Nhịp sống Thủ đô 26/02/2026 18:04
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến
Nhịp sống Thủ đô 25/02/2026 20:53
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ
Nhịp sống Thủ đô 25/02/2026 20:44
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo
Nhịp sống Thủ đô 25/02/2026 14:38
