Huyện Sóc Sơn: Phát triển theo hướng đô thị vệ tinh

(LĐTĐ) Theo báo cáo của UBND huyện Sóc Sơn, kết thúc quý III/2018, huyện Sóc Sơn đã có 18/25 xã đạt chuẩn NTM. Đối với tiêu chí huyện NTM, huyện Sóc Sơn có 6/9 tiêu chí đạt, 3 tiêu chí cơ bản đạt. Toàn huyện đã thực hiện dồn điền đổi thửa ở 121 thôn, làng của 24/25 xã với tổng diện tích là 10.845ha, vượt 107% kế hoạch thành phố giao.
huyen soc son phat trien theo huong do thi ve tinh LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Nâng cao phúc lợi cho đoàn viên công đoàn
huyen soc son phat trien theo huong do thi ve tinh LĐLĐ huyện Sóc Sơn phát động Tháng Công nhân 2018

Sau dồn điền đổi thửa, hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng của huyện Sóc Sơn được quy hoạch và từng bước được đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất. Trên địa bàn huyện đã hình thành 32 vùng sản xuất chuyên canh tập trung quy mô lớn. Bằng nhiều giải pháp, từ năm 2016 đến hết quý III/2018, huyện Sóc Sơn đã huy động được hơn 1.453 tỷ đồng đầu tư cho xây dựng NTM. Riêng với chương trình nội thành hỗ trợ ngoại thành, đến tháng 8/2018, huyện Sóc Sơn đã được quận Đống Đa đã hỗ trợ 25 tỷ đồng, quận Hai Bà Trưng hỗ trợ 5 tỷ đồng xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Sóc Sơn về kiểm tra tình hình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn vào chiều 11/9, bà Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020” đã biểu dương những nỗ lực của huyện Sóc Sơn trong thực hiện Chương trình 02-CTr/TU, nhất là trong công tác dồn điền đổi thửa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, là địa phương nằm trong tốp đầu của thành phố.

huyen soc son phat trien theo huong do thi ve tinh
Ngoài xây dựng NTM theo hướng hiện đại, Sóc Sơn được TP Hà Nội quy hoạch là một trong những đô thị vệ tinh của TP

Tuy nhiên, theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng NTM của huyện Sóc Sơn vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Sản xuất nông nghiệp tập trung chuyên canh quy mô lớn của huyện chưa nhiều, chủ yếu vẫn quy mô hộ gia đình. Huyện chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nhất là lĩnh vực chế biến, bảo quản nông sản sau thu hoạch, tiêu thụ nông sản.

Một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới của huyện đã đạt nhưng chất lượng thiếu bền vững, nhất là tiêu chí về thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ hộ nghèo, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tỷ lệ người dân nông thôn của huyện được sử dụng nước sạch còn thấp...

Do vậy, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy yêu cầu, huyện Sóc Sơn cần đẩy mạnh hơn nữa công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo quy hoạch, phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung chuyên canh quy mô lớn, nhất là mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; huy động mạnh mẽ nguồn lực xã hội hóa để đầu tư vào nông thôn, nhất là khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho rằng, để phát huy ưu thế rất lớn của địa phương, thời gian tới, huyện Sóc Sơn cần tập trung phát triển theo hướng đô thị vệ tinh gắn với phát triển du lịch.

Trong đó, huyện ưu tiên cho công tác quy hoạch, khảo sát, lên phương án, mời các nhà khoa học tư vấn để khai thác các tiềm năng, thế mạnh của địa phương và quản lý chặt chẽ đất đai; nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ về xây dựng NTM, từ đó chủ động tích cực tham gia. Bên cạnh đó, huyện cũng cần quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác bảo vệ môi trường nông thôn; củng cố, đổi mới hoạt động của các hợp tác xã; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; rà soát những nơi có biểu hiện yếu kém để kiện toàn, củng cố; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội phối hợp với các sở, ngành liên quan giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của huyện Sóc Sơn. Sở Tài chính tham mưu cho UBND Thành phố ưu tiên bố trí nguồn lực cho huyện Sóc Sơn đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM.

Ng. Công – Nguyễn Mai

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024).
Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết trao giải Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.

Tin khác

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Xem thêm
Phiên bản di động