Huyện Gia Lâm: Làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự

(LĐTĐ) Huyện ủy Gia Lâm đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai Chương trình số 05-CTr/TU. Những kết quả triển khai chương trình đã tác động tích cực đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện, quốc phòng, an ninh được bảo đảm, các vụ việc phức tạp được giải quyết kịp thời.  
huyen gia lam lam tot cong tac dam bao an ninh trat tu Huyện Gia Lâm: Xây dựng nông thôn mới gắn với bảo tồn, phát huy giá trị làng nghề
huyen gia lam lam tot cong tac dam bao an ninh trat tu Nông thôn mới mang lại nhiều chuyển biến tích cực cho huyện Gia Lâm
huyen gia lam lam tot cong tac dam bao an ninh trat tu Huyện Gia Lâm hoàn thành 3 tiêu chí nữa là có thể lên quận

Mới đây, Đoàn giám sát số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lâm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU ngày 26-4-2016 của Thành ủy về việc “Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, giai đoạn 2016-2020”.

Báo cáo với Đoàn giám sát, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gia Lâm Nguyễn Tiến Việt cho biết, thực hiện Chương trình 05-CTr/TU, 3 năm qua, Huyện ủy Gia Lâm đã tập trung chỉ đạo, điều hành toàn diện trên các lĩnh vực. Từ năm 2016 đến nay, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức làm việc với 45 lượt phòng, ban và 47 lượt Đảng ủy xã, thị trấn về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm; chỉ đạo, xử lý, giải quyết kịp thời các tình huống phức tạp nảy sinh trong thực hiện các dự án kinh tế, nhất là các dự án lớn, có ý nghĩa quan trọng như: Khu đô thị Gia Lâm (Vinhomes Ocean Park), Khu thương mại trung tâm xã Ninh Hiệp... không để phát sinh, hình thành điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự.

Cùng với đó, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được Huyện chú trọng, huy động được các ngành, đoàn thể, nhân dân tham gia tích cực, nhất là giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và Thủ đô. Huyện đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp huyện năm 2018 và chỉ đạo 22 đơn vị diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã đạt yêu cầu, chất lượng đề ra.

Trong nhiệm kỳ, thực hiện Chương trình 05 của Thành ủy, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn cơ bản được giữ ổn định, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, cháy nổ, tờ rơi, khẩu hiệu phản động, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm. An ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế - trường học, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, an ninh văn hóa - tư tưởng cơ bản được đảm bảo tốt đồng thời kịp thời chỉ đạo giải quyết các vụ việc phát sinh.

huyen gia lam lam tot cong tac dam bao an ninh trat tu
Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố kết luận buổi làm việc

Bên cạnh đó, công tác phát hiện, đấu tranh, trấn áp, xử lý tội phạm được tập trung thực hiện. Kết quả, tỷ lệ khám phá án hình sự đạt trên 85%; khám phá vi phạm về kinh tế, môi trường, ma túy đều đạt cao so với chỉ tiêu; không để phát sinh tụ điểm, địa bàn phức tạp về ma túy, hình sự; không để xảy ra oan sai trong công tác bắt giữ, xét xử... Trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông được đảm bảo.

Đối với công tác đảm bảo an toàn, phòng cháy chữa cháy, huyện Gia Lâm đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng cháy chữa cháy; tăng cường các biện pháp kiểm tra, thanh tra công tác phòng cháy chữa cháy, tập trung vào các cơ sở, địa bàn trọng điểm có nguy cơ cháy nổ cao; hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác phòng cháy chữa cháy được nâng cao. Từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn huyện không có vụ cháy lớn gây thiệt hại nhiều về tài sản, con người. Huyện ủy Gia Lâm cũng quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Trao đổi tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn kiểm tra đánh giá cao sự ổn định về an ninh - chính trị ở huyện Gia Lâm trong thời gian gần đây đồng thời, cũng yêu cầu huyện làm rõ thêm về chất lượng và hiệu quả, cũng như nêu tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc"; đánh giá, phân tích kỹ hơn về việc thống kê các cơ sở có nguy cơ xảy cháy cao, nêu các phương án và biện pháp PCCC...; tình hình xét xử các vụ án lưu động... Đại diện các ngành huyện Gia Lâm đã giải trình, làm rõ các vấn đề đoàn kiểm tra yêu cầu.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố ghi nhận Huyện ủy Gia Lâm đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai Chương trình số 05-CTr/TU. Những kết quả triển khai chương trình đã tác động tích cực đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện, quốc phòng, an ninh được bảo đảm, các vụ việc phức tạp được giải quyết kịp thời.

Trong thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lâm tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, nắm bắt tình hình để kịp thời phát hiện, giải quyết các vụ việc ở cơ sở, tránh phát sinh những vụ việc nóng, phức tạp. Trong đó, huyện cần làm tốt công tác dự báo tình hình an ninh trật tự có tác động đến phát triển kinh tế - xã hội, từ đó bổ sung các giải pháp mới, phù hợp với phát triển đô thị của huyện trong tương lai.

Nhấn mạnh về tình hình an ninh còn tiềm ẩn phức tạp, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị Huyện ủy Gia Lâm chỉ đạo nắm chắc các vụ việc vi phạm trật tự xây dựng; địa bàn chưa khắc phục được công tác phòng cháy, chữa cháy, để có giải pháp khắc phục. Trong đó, cần thường xuyên phát động trong nhân dân công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác tội phạm; làm tốt công tác tuyên truyền về những âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch tác động đến cán bộ, công chức, từ đó chủ động trong mọi tình huống, không để yếu tố bất ngờ.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng đề nghị Huyện ủy Gia Lâm chỉ đạo giải quyết triệt để các vụ việc còn tồn đọng; tăng cường đối thoại với nhân dân; chuẩn bị các bước để tiến hành đại hội đảng các cấp.

P.Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động