Huyện Đan Phượng: Đổi thay từ chương trình nông thôn mới

Sau 6 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), với sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân, Đan Phượng đã trở thành huyện NTM đầu tiên của Thủ đô và hiện nay vẫn tiếp tục dẫn đầu với phong trào xây dựng NTM kiểu mẫu.
huyen dan phuong doi thay tu chuong trinh nong thon moi Huyện Quốc oai: Chú trọng xây dựng nông thôn mới
huyen dan phuong doi thay tu chuong trinh nong thon moi Xây dựng nông thôn mới gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa

Về Đan Phượng những ngày này đều thấy sự phấn khởi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây khi niền vui nối tiếp niềm vui, khi những con đường bê tông nối dài vào tận thôn xóm, trong các khu dân cư những ngôi nhà cao tầng mọc lên kiên cố, những người dân miệt mài lao động…

Đan Phượng hôm nay đã khang trang, sạch đẹp và đang đổi thay từng ngày nhờ công tác xây dựng NTM. Nhờ phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân cùng tham gia thực hiện. Kết quả đến nay tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm, đời sống người dân ngày càng nâng cao, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới rõ nét.

huyen dan phuong doi thay tu chuong trinh nong thon moi
Đường làng bích họa ở Đan Phượng

Để có được những thành quả đó, sau khi hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM, nhằm tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, Đan Phượng đã bắt tay ngay vào xây dựng NTM kiểu mẫu với mong muốn từ những mô hình, những cách làm mới sẽ nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, để nông thôn thực sự trở thành những nơi đáng sống. Ngoài những tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM, Đan Phượng còn sáng tạo, lồng ghép thêm những nét rất riêng của địa phương, đó là “sản xuất phát triển, đường có hoa, nhà có số, hạ tầng kiên cố, cán bộ nâng tầm, nhân dân ủng hộ”.

Là một trong 3 xã thực hiện thí điểm xây dựng mô hình NTM kiểu mẫu của huyện Đan Phượng, xã Song Phượng tiếp tục có bước tăng trưởng khá. Ông Bùi Văn Đức – Chủ tịch UBND xã Song Phượng cho biết: Sau khi hoàn thành chương trình xây dựng NTM, không dừng ở kết quả đạt được, xã tiếp tục triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu với những mục tiêu cao hơn như xây dựng các tuyến đường có hoa, nhà có số.

Với sự tham gia của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng các hội đoàn thể, phối hợp với các thôn xây dựng kế hoạch, tổ chức họp dân nên người dân xã Song Phượng đều đồng thuận trước khi triển khai. Với những tuyến đường lớn, có vỉa hè được trồng cây bóng mát; các ngõ xóm nhỏ, không có vỉa hè và hẹp, các thôn thống nhất đặt chậu hoa. Chỉ trong thời gian ngắn phát động, từ cuối năm 2017 đến nay, 10 tuyến đường ở xã Song Phượng đã “nở hoa”; hàng chục điểm được vẽ tranh bích họa.

Đặc biệt, kinh phí để trồng hoa, vẽ tranh đều được huy động hoàn toàn từ nguồn xã hội hóa, do doanh nghiệp, nhân dân đóng góp trên tinh thần tùy điều kiện mỗi người chứ không áp đặt. Không chỉ vậy, xã Song Phượng còn chủ động bố trí ngân sách, kêu gọi xã hội hóa chỉnh trang đường làng, ngõ xóm. Đến nay, tất cả các tuyến đường trên địa bàn đã được gắn biển ghi rõ tên xóm, các hộ gia đình được gắn số nhà. Các tuyến đường đều giao cho các đoàn thể tự quản vệ sinh sạch sẽ, cống rãnh có nắp đậy nên không còn tình trạng ô nhiễm.

Đối với tiêu chí về phát triển sản xuất, cuối năm 2017, UBND xã Song Phượng đã giao cho hợp tác xã nông nghiệp làm nhà màng, nhà lưới để sản xuất rau an toàn, rau hữu cơ. Bước đầu, hợp tác xã đã đứng ra trực tiếp sản xuất được khoảng 1.200m2. Cùng với đó, xã cũng tập trung đẩy mạnh các hoạt động thương mại, dịch vụ, các hộ sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục được duy trì, phát triển. Năng suất chất lượng sản phẩm được nâng cao, tạo được nhiều việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Không chỉ riêng Song Phượng, mà ở các xã còn lại việc triển khai xây dựng NTM giai đoạn 2 bước đầu đã mang lại kết quả tốt. Tại các xã này đã tạo được sự đồng thuận của nhân dân tham gia phát triển sản xuất, trồng hoa, cây xanh trên các tuyến đường. Hạ tầng nông thôn ngày một khang trang, sạch đẹp, làng quê như mặc "áo mới" rực rỡ sắc màu khiến cuộc sống nơi đây tươi đẹp hơn, sinh động hơn...

Một trong những hình ảnh tiêu biểu trong chương trình xây dựng NTM ở xã Hạ Mỗ là nhân dân địa phương tích cực tham gia đóng góp công sức, thời gian, tiền bạc và thậm chí là hiến đất cho công cuộc bê tông hóa đường giao thông nông thôn. Nhờ huy động được sức mạnh của tập thể, những con đường cũ, nát và bụi bặm ở xã Hạ Mỗ nhanh chóng được thay thế bằng những con đường bê tông sạch đẹp, trải đầy các chậu hoa dọc trên đường dẫn vào làng. Các trục đường chính đã có tên, từng ngôi nhà cũng được gắn số.

Chưa kể, UBND xã Hạ Mỗ cũng kiến nghị với công an huyện hỗ trợ xây gờ giảm tốc, lắp đặt gương cầu, biển báo và camera giao thông ở ngã tư đường Vạn Xuân giao với đường mương Đan Hoài vốn là một trong những điểm đen giao thông của huyện Đan Phượng, từng xảy ra nhiều tai nạn chết người.

Sau khi hoàn tất nhiệm vụ bê tông hóa đường giao thông, nhân dân Hạ Mỗ tiếp tục góp công, góp của xây dựng các nhà văn hóa ở 10 cụm dân cư, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng cho bà con địa phương. Ông Nguyễn Đình Thụ - Chủ tịch UBND xã Hạ Mỗ chia sẻ: “Các nhà văn hóa và những hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi của người dân chính là biểu hiện nổi trội nhất về đời sống tinh thần mà nhân dân được thụ hưởng từ chương trình xây dựng NTM”.

Hiện tại, ngoài 2 môn bóng đá và cầu lông có truyền thống ở địa phương, người dân Hạ Mỗ còn thành lập thêm các đội thể dục dưỡng sinh, võ thuật, bóng bàn, bóng chuyền hơi, chạy bộ và đạp xe. Mỗi năm, chính quyền xã còn phối hợp mời bác sĩ ở các bệnh viện lớn về khám bệnh cho nhân dân và kêu gọi các “Mạnh thường quân” hỗ trợ kinh phí mua thuốc để cấp miễn phí cho người cao tuổi và người có công.

Theo Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Nguyễn Tất Thắng để việc xây dựng NTM kiểu mẫu bài bản, ngoài việc triển khai đồng loạt tại các xã trên địa bàn, huyện tập trung chỉ đạo xây dựng điểm ở một số xã từ đó bổ sung kinh nghiệm tiếp tục chỉ đạo các xã khác, phấn đấu hoàn thành huyện NTM kiểu mẫu vào năm 2020. Trong thời gian tới Đan Phượng sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM.

Đồng thời, tăng cường vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Tập trung đẩy mạnh thực hiện các đề án phát triển sản xuất và các mô hình kinh tế nông nghiệp nông thôn, đề án phát triển nông nghiệp. Huy động tối đa các nguồn lực xây dựng nâng cao tiêu chí NTM, xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu, chỉnh trang bộ mặt nông thôn…

Bên cạnh đó, huyện Đan Phượng cũng tập trung cho tổ chức lại sản xuất để phát triển kinh tế nông thôn, giải quyết tình trạng lao động thiếu việc làm, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Chỉ đạo các hợp tác xã nông nghiệp tổ chức đại hội theo Luật Hợp tác xã năm 2012; thành lập mới 4 hợp tác xã. Duy trì và phát triển một cụm công nghiệp tập trung với diện tích 35,8ha, 5 cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, 534 doanh nghiệp vừa và nhỏ, thu hút 6.200 lao động...

Đáng chú ý, trong xây dựng NTM, huyện Đan Phượng luôn nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên và vai trò làm chủ của nhân dân, nhằm tạo sự đồng thuận để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Với phương châm dễ làm trước, khó làm sau, đối với những tiêu chí khó sẽ tập trung huy động đa dạng các nguồn lực, trong đó lấy nhân dân làm chủ thể và vận dụng các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Trung ương, của Thành phố, của huyện, phát huy thế mạnh địa phương để làm “đòn bẩy” thúc đẩy quá trình xây dựng NTM ở huyện.

Với những kết quả mà Đan Phượng đã đạt được trong thời gian qua và tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, sự nỗ lực của quần chúng nhân dân trong toàn huyện sẽ là tiền đề và động lực để Đan Phượng vững bước trên con đường xây dựng NTM. Xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và trở thành một điểm sáng trong việc nâng cao tiêu chí trong phong trào xây dựng NTM của Thủ đô Hà Nội.

Hà Phong

Có thể bạn quan tâm

Ý kiến bạn đọc

Nên xem

Nhận định Roma vs Juventus (01h45 ngày 7/4): Đại chiến quyết định cuộc đua top 4

Nhận định Roma vs Juventus (01h45 ngày 7/4): Đại chiến quyết định cuộc đua top 4

Cuộc so tài giữa AS Roma và Juventus tại vòng 31 Serie A 2024/25 là trận đấu mang tính bước ngoặt trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Với chỉ 3 điểm cách biệt trên bảng xếp hạng, cả hai đội đều hiểu rõ tầm quan trọng của một chiến thắng tại Olimpico - đặc biệt trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 8 vòng đấu.
Giá vàng hôm nay (6/4): Giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục "lao dốc"

Giá vàng hôm nay (6/4): Giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục "lao dốc"

Hôm nay (6/4), giá vàng thế giới mất đi sức hấp dẫn của một tài sản trú ẩn. Trong nước, giá vàng tiếp tục giảm sâu.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 6/4: Nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 6/4: Nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 6/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió nhẹ.
Thúc đẩy thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng

Thúc đẩy thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương vừa có Công văn gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, về việc thực hiện các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng năm 2025.
Hiệu quả từ chương trình vốn vay phát triển kinh tế gia đình

Hiệu quả từ chương trình vốn vay phát triển kinh tế gia đình

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã phối hợp với Quỹ Trợ vốn công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô phát triển kinh tế gia đình, tiếp cận nhanh chóng với nguồn vốn vay; nhiều đoàn viên, CNVCLĐ đã sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả, tăng thu nhập và kinh tế cho gia đình.
LĐLĐ quận Long Biên: Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong phát triển Công đoàn cơ sở

LĐLĐ quận Long Biên: Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong phát triển Công đoàn cơ sở

Nhờ đẩy mạnh triển khai ứng dụng chuyển đổi số trong điều hành thành lập Công đoàn cơ sở, quý I/2025, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên đã thành lập mới 57 Công đoàn cơ sở và phát triển được 2.241 đoàn viên (gấp 10 lần so cùng kỳ năm 2024).
Từ 1/6: Sử dụng VssID, VNeID và Căn cước công dân gắn chip để khám, chữa bệnh BHYT

Từ 1/6: Sử dụng VssID, VNeID và Căn cước công dân gắn chip để khám, chữa bệnh BHYT

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Khu vực I vừa có văn bản chỉ đạo việc sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) tích hợp trên ứng dụng VssID, VNeID, Căn cước công dân (CCCD) có gắn chip để đi khám, chữa bệnh BHYT.

Tin khác

Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Trung tâm Văn hóa Phật giáo Thủ đô

Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Trung tâm Văn hóa Phật giáo Thủ đô

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trung tâm Văn hóa Phật giáo Thủ đô. Địa điểm tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.
Giữ gìn nét đẹp lễ hội chùa Tây Phương

Giữ gìn nét đẹp lễ hội chùa Tây Phương

Những năm qua, lễ hội chùa Tây Phương diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, hấp dẫn, góp phần phát triển du lịch, văn hóa, lịch sử Thủ đô.
Lan tỏa cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 5

Lan tỏa cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 5

Huyện ủy Thanh Trì vừa tổ chức Hội nghị triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 5, năm 2025.
Quận Tây Hồ thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

Quận Tây Hồ thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

Ngày 4/4, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Tây Hồ tổ chức hội nghị lần thứ 26, khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung quan trọng như: Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo,...
Khai thác quỹ đất vùng phụ cận đường Vành đai 4: Cần minh bạch và có sự giám sát chặt chẽ

Khai thác quỹ đất vùng phụ cận đường Vành đai 4: Cần minh bạch và có sự giám sát chặt chẽ

Đề án khai thác quỹ đất vùng phụ cận đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô có tiềm năng tạo nguồn vốn phát triển hạ tầng giao thông, nhưng cần thực hiện minh bạch, công bằng và có sự giám sát chặt chẽ.
Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp

Ngày 3/4, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của UBND Thành phố về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố chủ trì phiên họp lần thứ 7 của Tổ công tác.
Khoa học công nghệ là động lực quan trọng xây dựng Thủ đô phát triển, sáng tạo

Khoa học công nghệ là động lực quan trọng xây dựng Thủ đô phát triển, sáng tạo

Thành phố Hà Nội đã khẳng định được vị thế trung tâm hàng đầu cả nước về khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình số 07-CTr/TU về đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025 để khai thác tối đa tiềm năng, xây dựng Thủ đô thông minh, hiện đại.
Lễ hội chùa Tây Phương: Vinh danh di sản văn hóa và bảo vật Quốc gia

Lễ hội chùa Tây Phương: Vinh danh di sản văn hóa và bảo vật Quốc gia

Lễ hội chùa Tây Phương là một nét đẹp văn hóa truyền thống, một sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của người Thạch Thất và du khách, phật tử thập phương.
Rút ngắn ít nhất 60% thời gian giải quyết thủ tục hành chính thành lập cụm công nghiệp

Rút ngắn ít nhất 60% thời gian giải quyết thủ tục hành chính thành lập cụm công nghiệp

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính về thành lập, mở rộng cụm công nghiệp, bảo đảm thời gian giải quyết các thủ tục được rút ngắn ít nhất 60% so với quy định hiện hành.
Hà Nội: Xây dựng lực lượng vũ trang thường trực theo hướng "tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt"

Hà Nội: Xây dựng lực lượng vũ trang thường trực theo hướng "tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt"

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng rằng lực lượng vũ trang Thủ đô tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường tiềm lực quốc phòng, bảo vệ vững chắc thành quả phát triển trong giai đoạn mới, hướng tới một Thủ đô hòa bình, văn hiến, văn minh, hiện đại.
Xem thêm
Phiên bản di động