Hợp tác Quốc hội là nền tảng phát triển quan hệ Việt Nam-Trung Quốc

Theo đặc phái viên TTXVN, bên lề Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 137 (IPU-137), trưa 15/10 (giờ địa phương), tại thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Phó Chủ tịch Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Nhân đại) Trung Quốc Trường Bình. 
hop tac quoc hoi la nen tang phat trien quan he viet nam trung quoc Hội nghị IPU-137: Nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế
hop tac quoc hoi la nen tang phat trien quan he viet nam trung quoc Đoàn cấp cao Quốc hội Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Nam Phi
hop tac quoc hoi la nen tang phat trien quan he viet nam trung quoc Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam làm việc tại Nam Phi
hop tac quoc hoi la nen tang phat trien quan he viet nam trung quoc Tăng cường quan hệ với Nhật Bản luôn là ưu tiên hàng đầu của Việt Nam
hop tac quoc hoi la nen tang phat trien quan he viet nam trung quoc Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Quốc gia Thái Lan thăm chính thức Việt Nam
hop tac quoc hoi la nen tang phat trien quan he viet nam trung quoc
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc Trường Bình. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng gặp Phó Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc Trường Bình, đồng thời chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc đã đạt được trong thời gian qua.

Chúc Đại hội lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc thành công tốt đẹp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội đề ra, xây dựng thành công nhà nước hiện đại xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, văn minh và hài hòa.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lời hỏi thăm, lời chúc sức khỏe tới đồng chí Trương Đức Giang, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại Trung Quốc (Chủ tịch Quốc hội).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Đảng, Nhà nước Trung Quốc, coi đây là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc Trường Bình bày tỏ vui mừng gặp Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đồng thời chuyển lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe của đồng chí Trương Đức Giang tới Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Phó Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc Trường Bình đã chia sẻ với Chủ tịch Quốc hội về một số nội dung trọng tâm mà Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ thảo luận và quyết định tại Đại hội lần thứ 19 nhằm đặt nền móng quan trọng, xây dựng các kế hoạch tổng thể cho sự phát triển của Trung Quốc trong 5 năm tới.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc Trường Bình chúc mừng Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu kinh tế-xã hội to lớn; tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam sẽ đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trên mọi lĩnh vực.

Đánh giá quan hệ song phương giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp, Phó Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc cho rằng, hai nước cần tiếp tục thúc đẩy tình đoàn kết, quan hệ hữu nghị, tiến tới hợp tác cùng có lợi, giải quyết tốt những bất đồng để đạt được sự phát triển chung.

Theo Phó Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc, hợp tác thực chất giữa hai nước đóng vai trò quan trọng. Chính vì vậy, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Trong thời gian tới, hai bên cần thực thi tốt các dự án, chương trình hợp tác đã được hai bên nhất trí; cùng tìm kiếm những cơ hội hợp tác trong khuôn khổ Sáng kiến "Vành đai và Con đường," xây dựng hành lang kết nối kinh tế như các dự án hợp tác nhằm thúc đẩy các khu công nghiệp, khu chế xuất khu vực biên giới giữa hai nước nhằm nâng cao năng lực sản xuất của người dân và các địa phương dọc biên giới. Ngoài ra, hai bên hợp tác chặt chẽ để giải quyết tốt những vấn đề còn vướng mắc, còn bất đồng…

Về quan hệ giữa hai Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc Trường Bình đánh giá, thời gian qua, hai bên đã duy trì cơ chế trao đổi, tiếp xúc, đặc biệt là ở cấp cao.

Năm 2016, Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc Trương Đức Giang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc đã có cuộc hội đàm thành công, tạo dựng cơ sở để hai nước đưa hợp tác nghị viện lên tầm cao mới.

Thời gian qua, hai bên cũng đã chứng kiến sự hợp tác giao lưu, trao đổi thường xuyên giữa Quốc hội hai nước, giữa các Ủy ban, các nhóm Nghị sỹ hữu nghị, cũng như các nhóm công tác.

Các hoạt động này góp phần thúc đẩy hợp tác nghị viện của hai nước cũng như tạo dựng nền tảng mới, điều kiện mới để góp phần thực hiện quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn giữa hai nước.

Phó Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc Trường Bình cho biết, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để triển khai tất cả các thỏa thuận hợp tác, thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm hợp tác, giao lưu giữa nghị viện hai nước ở các cấp khác nhau. Qua đó, hai bên có thể chia sẻ kinh nghiệm cũng như rút ra thực tiễn trong quá trình hợp tác.

Với tư cách là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, hợp tác Quốc hội sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước, là nền tảng quan trọng để cùng xây dựng quan hệ hợp tác tốt đẹp, lành mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhất trí với các ý kiến của Phó Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc Trường Bình.

Để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai nước cũng như phát huy vai trò của hai Quốc hội trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề xuất, hai bên tiếp tục phối hợp chuẩn bị tốt các hoạt động thăm và tiếp xúc cấp cao từ nay đến cuối năm; khẳng định Việt Nam đặc biệt coi trọng chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam và dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình vào tháng 11 tới.

Nhân dịp này, thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trân trọng mời lãnh đạo Nhân đại Trung Quốc tham dự diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 26 (APPF-26) dự kiến tổ chức tại Hà Nội từ ngày 18-21/1/2018.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các bộ, ngành và địa phương hai nước tích cực triển khai những nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước phát huy các cơ chế hợp tác tích cực giải quyết các vướng mắc tồn tại, mở rộng hợp tác cùng có lợi, phù hợp với chiến lược phát triển của mỗi bên, quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ và đưa các lĩnh vực hợp tác thiết thực giữa hai nước bước sang giai đoạn phát triển mới, cân bằng, chất lượng và hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị hai bên nghiêm túc tuân thủ các thỏa thuận và nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, kiểm soát tốt các vấn đề còn bất đồng, không để vấn đề chuyển biến ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của quan hệ hai Đảng, hai nước.

Theo Chủ tịch Quốc hội, với vai trò là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, việc Quốc hội hai nước duy trì quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp sẽ tạo được sự đồng thuận trong xã hội trong việc phát triển quan hệ Việt-Trung, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Quốc hội Việt Nam khóa XIV đã thành lập Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc do Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội là Chủ tịch Nhóm. Dự kiến, Đoàn Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc sẽ thăm Trung Quốc vào tháng 12 tới để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội./.

Theo Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2024), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), 26 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998 - 27/4/2024), hôm nay (26/4), đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ; dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.

Tin khác

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2024), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), 26 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998 - 27/4/2024), hôm nay (26/4), đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ; dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Xem thêm
Phiên bản di động