Tăng cường quan hệ với Nhật Bản luôn là ưu tiên hàng đầu của Việt Nam

Sáng 23/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Đoàn nghị sỹ trẻ Ban Thanh niên Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP) do Hạ nghị sỹ Keisuke Suzuki, Phó Tổng thư ký, Trưởng Ban Thanh niên Đảng LDP làm Trưởng đoàn. 
tang cuong quan he voi nhat ban luon la uu tien hang dau cua viet nam Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tư pháp giữa Việt Nam và LB Nga
tang cuong quan he voi nhat ban luon la uu tien hang dau cua viet nam Tăng cường quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và New Zealand

Chào mừng Đoàn nghị sỹ trẻ Ban Thanh niên Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản thăm làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi việc tăng cường quan hệ với Nhật Bản là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại.

Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Nhật Bản sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á-Thái Bình Dương đang phát triển tốt đẹp; giao lưu, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao, các cấp bộ, ngành, địa phương và giao lưu nhân dân hai nước diễn ra thường xuyên, mật thiết.

tang cuong quan he voi nhat ban luon la uu tien hang dau cua viet nam
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn Nghị sỹ trẻ Quốc hội Nhật Bản. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, sự tin cậy cao về mặt chính trị giữa hai nước là nền tảng cho sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả trên cơ sở hai bên cùng có lợi. Đặc biệt là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Nhà vua Akihito và Hoàng hậu Michiko vào tháng 2/2017 đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với lãnh đạo và nhân dân Việt Nam, tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn và đánh giá cao nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản đã góp phần giúp Việt Nam phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo. Nhật Bản là nhà đầu tư số 2 và đối tác thương mại lớn thứ 4 tại Việt Nam tính vào thời điểm năm 2016.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao vai trò của Đảng LDP - đảng chính trị lớn nhất tại Nhật Bản và quan hệ tốt đẹp giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và LDP; đồng thời cho rằng, sáng kiến tổ chức tọa đàm giữa đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam và nghị sỹ trẻ Nhật Bản góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nghị sỹ trẻ, các đại biểu Hội đồng nhân dân địa phương và thế hệ trẻ thanh niên hai nước.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Thượng viện, Hạ viện Nhật Bản phát triển tốt đẹp. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, các cơ quan của Quốc hội, nhóm nghị sỹ hữu nghị…; hợp tác, đối thoại, tham vấn và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện thế giới và khu vực.

Nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam và Nhật Bản, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, hai bên duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao; tăng hợp tác giao lưu cũng như đẩy mạnh vai trò cầu nối giữa các nghị sỹ/đại biểu Quốc hội, trong đó có các đại biểu Quốc hội trẻ, Nhóm nữ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các địa phương hai nước; phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản vào năm 2018.

Cùng với đó, hai bên thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại; tạo điều kiện để thủy sản và hoa quả Việt Nam vào thị trường Nhật Bản; thúc đẩy doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực như: công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế tạo, năng lượng, nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao. Hai bên tăng cường hợp tác và tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực...

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với tài năng, sự năng động của tuổi trẻ, các nghị sỹ trẻ Nhật Bản sẽ đóng vai trò tích cực trong xây dựng đất nước Nhật Bản phồn vinh, phát triển mạnh mẽ, đồng thời thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Nhật Bản phát triển ngày càng sâu rộng và bền vững.

Hạ nghị sỹ Keisuke Suzuki cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành thời gian cho cuộc tiếp và thông báo kết quả tọa đàm với Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam. Theo Hạ nghị sỹ, việc thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu giữa nghị sỹ/đại biểu Quốc hội trẻ sẽ giúp thế hệ trẻ hai nước tăng cường hiểu biết và đóng góp vào việc xây dựng, phát triển quan hệ tốt đẹp giữa Nhật Bản và Việt Nam trong hiện tại và tương lai.

Cho biết hiện nay có trên 1.600 doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại Việt Nam, Hạ nghị sỹ Keisuke Suzuki mong muốn Việt Nam tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư để ngày càng thu hút các doanh nghiệp nước ngoài trong đó có Nhật Bản...

Bày tỏ cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã động viên, chia sẻ với Nhật Bản về những thiệt hại của thảm họa kép động đất - sóng thần xảy ra năm 2011, Hạ nghị sỹ Keisuke Suzuki mong muốn Việt Nam ủng hộ Nhật Bản đăng cai Triển lãm Quốc tế World Expo 2025.

Theo vietnamplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về: Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Xem thêm
Phiên bản di động