Họp báo công bố kết quả Hội nghị Cấp cao CLV10

Ngay sau khi Hội nghị Cấp cao Khu vực Tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam lần thứ 10 (CLV 10) kết thúc, Thủ tướng ba nước đã cùng nhau ký Tuyên bố chung, đồng thời chủ trì họp báo Hội nghị Cấp cao CLV 10.
hop bao cong bo ket qua hoi nghi cap cao clv 10 Ứng dụng Công nghệ cao thúc đẩy phát triển nông nghiệp khu vực GMS
hop bao cong bo ket qua hoi nghi cap cao clv 10 GMS thúc đẩy thương mại trong khu vực
hop bao cong bo ket qua hoi nghi cap cao clv 10 Khai mạc Hội nghị Quan chức cao cấp Hợp tác Tiểu vùng Mê Công mở rộng

Phát biểu tại buổi họp báo, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Hội nghị CLV10 đã thành công tốt đẹp, đặc biệt Thủ tướng cũng nhắc đến câu ca dao của Việt Nam mà lãnh đạo ba nước đều tâm đắc sau khi Hội nghị Cấp cao CLV10 kết thúc đó là: “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”, để nêu bật mối quan hệ truyền thống lâu dài, đoàn kết, tốt đẹp giữa Việt Nam, Lào, Campuchia. Thủ tướng ba nước đều khẳng định quyết tâm đoàn kết và quan hệ truyền thống của ba dân tộc Campuchia, Lào, Việt Nam luôn hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau.

hop bao cong bo ket qua hoi nghi cap cao clv 10
Ba Thủ tưởng Campuchia, Lào, Việt Nam vui mừng trước sự thành công của Hội nghị Cấp cao CLV10

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, ba Thủ tướng đều nhất trí cao nhiều nội dung quan trọng của Hội nghị Cấp cao khu vực Tam giác phát triển CLV10. Đây chính là Hội nghị rất thành công, mở ra một trang mới về hợp tác khu vực Tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam. Lần đầu tiên, Hội nghị có sự tham gia của các đối tác phát triển gồm: Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Tổng Thư ký ASEAN. Điều này khẳng định vai trò vị trí của khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam trong cộng đồng ASEAN.

Cũng theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Hội nghị đã đưa ra các chủ đề quan trọng cũng như các biện pháp cụ thể để hiện thực hóa hợp tác ba nước Campuchia - Lào- Việt Nam trong thời gian tới. Đó là kế hoạch hành động kết nối ba khu vực sẽ được soạn thảo. Đưa Tam giác hợp tác Campuchia – Lào - Việt Nam thực sự góp phần không thể thiếu của tầm nhìn ASEAN, gắn kết tốt hơn cấp chiến lược Kế hoạch Tam giác phát triển với Kế hoạch chung ba quốc gia để phù hợp với những ưu tiên của Tam giác phát triển Campuchia- Lào- Việt Nam. Ba nước trong tam giác phát triển đặt ưu tiên cao trong việc tạo thuận lợi thương mại, đầu tư kinh doanh nhiều hơn nữa, khắc phục từng bước việc triển khai các chính sách ưu đãi, đẩy mạnh các biện pháp lưu thông hàng hóa…

Lãnh đạo ba nước đã ra Tuyên bố chung thể hiện quyết tâm xây dựng, phát triển các quốc gia Campuchia – Lào – Việt Nam trở nên năng động, thịnh vượng, phát triển bền vững và bao trùm; có những hoạt động thiết thực kỷ niệm 20 năm hợp tác Campuchia, Lào, Việt Nam vào năm 2019 tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Với tình cảm, trách nhiệm của ba nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tin tưởng, sự nỗ lực, quyết tâm của Campuchia – Lào – Việt Nam sẽ giúp ba nước hoàn thành được những mục tiêu thống nhất, toàn diện. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng với sự kết nối đồng bộ này, nhất định khu vực Tam giác phát triển của ba nước sẽ có bước phát triển mới trong thời gian tới.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

(LĐTĐ) Chia sẻ với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

(LĐTĐ) Do có 2 luồng quan điểm khác nhau, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thiết kế 2 phương án: Phương án 1 là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ; phương án 2 là giữ nguyên như Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

(LĐTĐ) Người lái xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.
Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

(LĐTĐ) Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác, gồm: Đ­ường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo hình thức đầu tư công; đư­­­­­­ờng cao tốc được đầu tư theo các hình thức khác khi kết thúc hợp đồng, chuyển giao cho Nhà nước.
Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

(LĐTĐ) Đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng, cần trao cho Thành phố quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn, bên cạnh khung “cứng” của Chính phủ, cho phép Hà Nội được tổ chức cơ quan chuyên môn phù hợp với điều kiện của mình.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

(LĐTĐ) Sáng nay 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024).
Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 8 dự án luật

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 8 dự án luật

(LĐTĐ) Sáng 26/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, nhiệm kỳ khóa XV, thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Xem thêm
Phiên bản di động