GMS thúc đẩy thương mại trong khu vực

Các quốc gia GMS đã hưởng lợi to lớn từ toàn cầu hóa và lưu chuyển thương mại và mậu dịch xuyên biên giới. Khi bối cảnh thương mại quốc tế liên tục thay đổi, các quốc gia GMS nhất thiết phải bắt kịp những phát triển mới và tiếp tục tận dụng được các cơ hội phát triển kinh tế thông minh qua thương mại. Đó là nội dung tại Phiên thảo luận: GMS và Thương mại Toàn cầu tổ chức chiều 30/3.
tin nhap 20180330183655 Khai mạc Hội nghị Quan chức cao cấp Hợp tác Tiểu vùng Mê Công mở rộng
tin nhap 20180330183655 Chính thức khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh GMS 6 và CLV 10
tin nhap 20180330183655 Tổng duyệt chuẩn bị GMS-6 và CLV-10

Phát biểu tại Phiên thảo luận, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh cho rằng, hội nghị được tổ chức nhằm thúc đẩy thương mại mở, tăng cường hơn nữa hợp tác, giao lưu kinh tế giữa các thành viên GMS, cũng như giữa các quốc gia GMS với các đối tác bên ngoài. Qua đó, các nước GMS cần tiếp tục thúc đẩy thương mại mở và hệ thống thương mại đa phương.

tin nhap 20180330183655
Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh phát biểu tại Phiên thảo luận

Đây là điều có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thương mại toàn cầu đang phải đối diện với nguy cơ lớn nhất từ trước đến nay bắt nguồn từ chính sách bảo hộ và chủ nghĩa đơn phương đang nổi lên của một số quốc gia.

Cũng theo Thứ trưởng Trần Quốc Khánh, kể từ khi được khởi động vào năm 1992, Hợp tác kinh tế, thương mại giữa các nền kinh tế GMS đã đạt được những thành tựu quan trọng. Một đặc điểm rất riêng của hợp tác GMS là các quốc gia có chung biên giới trên đất liền. Đặc điểm này đã tạo ra lợi thế và sự thuận tiện cho việc kết nối giao thông đường bộ và phát triển các hành lang kinh tế.

Đã có nhiều kết quả đáng ghi nhận trong việc phát triển 3 hành lang kinh tế GMS. Hầu hết các dự án đường bộ cho các tuyến hành lang này đã được hoàn thành hoặc gần hoàn thành với khoảng gần 10.000km đường được xây dựng với sự hỗ trợ tài chính của ADB từ năm 2002 - 2016. Qua đó, 9 tuyến đường sắt ưu tiên để mở rộng mạng lưới đường sắt trong khu vực và cũng đang tích cực đánh giá hiệu quả của chúng. GMS cũng đã xây dựng chiến lược phát triển ngành giao thông vận tải GMS đến năm 2030 và dự kiến sẽ được các nhà lãnh đạo cấp cao thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh lần này.

Liên quan đến vấn đề kết nối mềm trong lĩnh vực tạo thuận lợi cho giao thông vận tải, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh cho biết, tất cả các thành viên GMS đã phê chuẩn hiệp định tạo thuận lợi cho vận chuyển người và hàng hóa qua biên giới và các phụ lục, nghị định thư kèm theo hiệp định.

Thứ trưởng Bộ Công Thương cũng cho rằng, nhờ có những nỗ lực này các nền kinh tế GMS dã ngày càng gắn kết chặt chẽ với nhau hơn. Tỷ trọng trao đổi thương mại nội khối đã tăng từ 5,7% năm 2010 lên 9,1% năm 2016. Tổng vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài giữa các nước GMS tăng từ 436 triệu USD năm 2010 lên 1,286 tỷ USD năm 2016.

Tham luận tại Phiên thảo luận, ông Chris Malone, Trưởng bộ phận Phát triển Kinh tế, Thành viên Hợp danh kiêm Giám đốc Điều hành BCG Việt Nam đã nêu ra sự cần thiết phải thay đổi chính sách của các nước GMS để thích nghi và bắt kịp với kỷ nguyên công nghệ 4.0.

Theo ông Malone, cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đă bắt đầu tạo ra những đổi thay nhanh chóng trong khu vực, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế và chế tạo hàng hóa. Điều này đã tạo nên sự phát triển ấn tượng trong thương mại khu vực với mức tăng trưởng nội khối lên đến 20% trong vòng 15 năm qua.

Tuy nhiên, ông Malone cảnh báo, thách thức từ cuộc cách mạng công nghệ 4.0 vẫn còn rất nhiều, đặc biệt là với những mặt hàng thủ công truyền thống vốn chậm thay đổi về công nghệ.

Trước đó, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Quảng Đông, Âu Dương Vệ Dân khẳng định, Trung Quốc là đối tác quan trọng của ASEAN và Việt Nam và cũng là nước khởi xướng chiến lược "Vành đai, Con đường". Đại diện tỉnh Quảng Đông cũng cho rằng, không gian hợp tác về thương mại giữa Quảng Đông và các tỉnh, thành phố và địa phương trong ASEAN là rất rộng mở. Vì thế, ông cũng bày tỏ hy vọng hội nghị lần này sẽ mở ra cục diện mới trong việc hợp tác giữa Quảng Đông và các địa phương của ASEAN và GMS

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Huyện Mỹ Đức tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; Hội khỏe công nhân viên chức lao động huyện.

Tin khác

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động