Mở bán 2 tòa hot nhất Vinhomes Times City - Park Hill:

Hơn 300 căn hộ Park 7, Park 8 có chủ sau 3 giờ mở bán

Sức nóng của tòa căn hộ Park 7, Park 8 đã “đốt cháy” buổi lễ mở bán sáng 19/7/2015 khi thu hút  tới hơn 1.000 người tham dự. Thậm chí chủ đầu tư đã phải tiến hành bốc thăm căn hộ để chọn người mua nhằm đảm bảo công bằng cho khách hàng.
Mở bán Park 7 và Park 8- Nhịp sống trung tâm Park Hill
Vinhomes Times City tổ chức Ngày hội gia đình
Vingroup vừa giành giải kép “Tốt nhất Việt Nam năm 2015”
“Hiện tượng Times City” và triết lý kinh doanh bất động sản

Tiếp nối thành công của các tòa trước, sự kiện mở bán hai tòa căn hộ đẳng cấp Park 7 và Park 8 diễn ra vào tầm 9h sáng tại Khách sạn Lotte Hà Nội. Sự kiện được chủ đầu tư cùng các đơn vị phân phối chính thức tổ chức thu hút hơn 1.000 người tham dự. Tọa lạc tại vị trí đắc địa, hai tòa căn hộ này được ví như trái tim của nhịp sống trung tâm Park Hill và được trông chờ nhất quần thể. Nhiều khách hàng còn mang cả gia đình gồm bố mẹ và con nhỏ đến để tìm chọn mua căn hộ ưng ý.

Từ sáng sớm, 7 bàn thủ tục được kê ngay bên ngoài sảnh để phục vụ khách hàng. Các nhân viên tư vấn luôn túc trực để hỗ trợ và giải đáp thắc mắc cho người mua về thủ tục, pháp lý và giấy tờ. Dọc sảnh hành lang được bố trí màn hình LED hiện đại kết hợp với hiệu ứng đồ họa mở ra toàn cảnh Park Hill cùng tòa Park 7, Park 8 giúp khách hàng cảm nhận rõ hơn những căn hộ đẳng cấp và tận hưởng không gian mang phong cách resort ngay trong lòng thành phố.

Hơn 300 căn hộ Park 7, Park 8 có chủ sau 3 giờ mở bán

Đại diện Chủ đầu tư phát biểu khai mạc lễ mở bán Tòa căn hộ đẳng cấp Park 7 & Park 8

Hơn 300 căn hộ Park 7, Park 8 có chủ sau 3 giờ mở bán
Lễ mở bán Park 7 và Park 8, hai tòa căn hộ hot nhất Park Hill,
thu hút hơn 1.000 khách hàng tham dự.

Người mua thực, nhà đầu tư xuống tiền

Chị Nguyễn Thị Ngọc Minh, một khách hàng đến từ phố cổ Hà Nội chia sẻ, sống trong khu phố chật hẹp, chị muốn mua một căn hộ rộng khoảng trên dưới 100m2 để có không gian riêng tư cho các con. “Nhu cầu của gia đình chúng tôi là mua căn hộ có từ 2 phòng ngủ trở lên. Park Hill đáp ứng được điều này vì ngoài chất lượng, giá cả, 2 tòa căn hộ mở bán đợt này có vị trí đẹp nhất có thể nhìn thấy ngay quảng trường xanh ở trung tâm”, chị chia sẻ.

Chị Ngọc Minh cho hay, khi quyết định mua căn hộ tại đây, chị được cả bố mẹ và các con ủng hộ vì Park Hill được thừa hưởng toàn bộ cơ sở vật chất của dự án Times City giai đoạn 1 với đầy đủ trường học, bệnh viện. “Trung tâm thương mại lại ngay cạnh nên rất thuận tiện cho việc mua sắm và vui chơi giải trí”, chị nói.

Hơn 300 căn hộ Park 7, Park 8 có chủ sau 3 giờ mở bán
Khách hàng chăm chú tìm hiểu thông tin về dự án.

Không chỉ thu hút người mua để ở, buổi lễ mở bán còn có nhiều nhà đầu tư tham gia. Anh Vũ Minh, một nhà đầu tư cho hay, anh bén duyên với bất động sản đã hơn chục năm, đây cũng là lần thứ 5 anh tham dự các lễ mở bán của dự án Vinhomes Times City - Park Hill. Park Hill là một trong những dự án được anh cùng nhiều nhà đầu tư khác đặc biệt quan tâm nhờ chất lượng đảm bảo, cơ sở hạ tầng đồng bộ, tiện ích đa dạng và chủ đầu tư uy tín.

“Tôi từng mua nhiều căn hộ tại các tòa khác và nay tiếp tục rót vốn vào hai tòa Park 7, Park 8. Hai tòa này được anh em trong làng bất động sản ví như… “hoa hậu” vì nhìn ngay xuống đồi vọng cảnh, thác nước tràn, sân chơi phun nước nên rất dễ đầu tư” anh hóm hỉnh.

Cũng theo anh Minh, các nhà đầu tư đã sẵn sàng chọn căn hộ đẹp để rót vốn vì khả năng sinh lời có thể tăng cao hơn khoảng 20-30% so với các căn thông thường.

323 căn hộ có chủ trong gần 3 tiếng đồng hồ

Chỉ trong vòng gần 3 tiếng đồng hồ, 323 căn hộ đã được giao dịch thành công. Trong đó, đặc biệt căn hộ loại 2 và 3 phòng ngủ được nhiều khách hàng quan tâm. Nằm tại trung tâm cuộc sống của Park Hill, Park 7 và Park 8 là hai tòa đẹp nhất toàn quần thể với tầm nhìn thẳng xuống khu vực quảng trường, nơi quy tụ các tiện ích phong phú bậc nhất nên đợt mở bán này được giới kinh doanh bất động sản trông chờ nhất.

Hơn 300 căn hộ Park 7, Park 8 có chủ sau 3 giờ mở bán
Sau chưa đầy 3 tiếng mở bán, hơn 300 căn hộ đã được giao dịch.
Khách hàng hồ hởi làm thủ tục giao dịch.

Sức nóng của tòa căn hộ Park 7 và Park 8 tiếp tục “đốt cháy” khán phòng khi một số căn hộ có vị trí siêu đắc địa được nhiều khách hàng cùng hỏi mua. Để đảm bảo công bằng, chủ đầu tư đã tiến hành bốc thăm để chọn ra khách hàng ngẫu nhiên sở hữu các căn hộ may mắn này. “Mỗi khách hàng sẽ có khoảng 30 phút để làm thủ tục, giấy tờ. Chúng tôi tiến hành bốc thăm để đảm bảo không thiên vị cho bất kỳ ai”, đại diện chủ đầu tư cho hay.

Tại lễ mở bán, các căn hộ được chọn nhiều nhất là loại có 2-3 phòng ngủ hướng Tây Bắc và hướng Nam có thể nhìn thẳng xuống quảng trường lớn. Với thiết kế thông minh tạo ra không gian rộng mở cho toàn căn hộ và tầm nhìn đắc địa, Park 7 và Park 8 đang có sức hút lớn trên thị trường.

Theo các chuyên gia bất động sản, thị trường bất động sản đang có những chuyển biến tích cực mở ra nhiều cơ hội hấp dẫn cho các nhà đầu tư khi Luật Kinh doanh Bất động sản và Luật Nhà ở sửa đổi chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2015.

Đồng thời các tín hiệu tích cực của nền kinh tế vĩ mô đang dần được cải thiện cũng sẽ tăng sức hút cho địa ốc. Đặc biệt khi vàng đang mất giá, lãi suất xuống thấp chứng khoán bấp bênh, các chuyên gia nhận định, nhà đầu tư sẽ tiếp tục rót vốn vào thị trường bất động sản, kênh đầu tư sinh lời hiệu quả trong bối cảnh hiện nay.

Quỳnh Chi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.
Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” tiếp tục được các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai hiệu quả và đã đạt được những kết quả ấn tượng.
Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Y tế Hà Nội luôn chú trọng công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.

Tin khác

Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

(LĐTĐ) Ở nửa cuối năm 2024, bất động sản dự kiến phục hồi với nhiều cải cách thể chế được thực hiện như Luật Đất đai năm 2023 có hiệu lực thực thi, trái phiếu doanh nghiệp có tín hiệu tốt từ cuối năm 2023.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.
Đảm bảo đúng đối tượng mua nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Đảm bảo đúng đối tượng mua nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Nhằm đảm bảo đúng đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội (NƠXH) trên địa bàn, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa ban hành Quyết định về Quy chế phối hợp giữa Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế Thành phố, UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện trong công tác cung cấp thông tin của đối tượng mua, thuê, thuê mua NƠXH và chế độ hậu kiểm.
Thảo luận về Luật Đất đai và Dự thảo Nghị định quy định về giá đất

Thảo luận về Luật Đất đai và Dự thảo Nghị định quy định về giá đất

(LĐTĐ) Ngày 23/4, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo “Góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đất đai và Dự thảo Nghị định quy định về giá đất”. Đáng chú ý, nhiều ý kiến đã đề nghị làm rõ các quy định về việc cưỡng chế thu hồi đất và quy định về giá đất…
Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục khôi phục lại gói tín dụng 110.000 tỷ đồng, lãi suất 4,8-5%, thời hạn vay tối đa 25 năm mà Bộ Xây dựng đã đề xuất trước đó để thực hiện chính sách nhà ở xã hội (NƠXH) của Luật Nhà ở 2023 đối với chủ đầu tư dự án và người mua, thuê mua NƠXH nhằm thực hiện Chương trình phát triển ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH trong giai đoạn 2021-2030.
Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra các dự án chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra các dự án chung cư tăng giá bất thường

(LĐTĐ) Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.
“Thổi giá” chung cư, phải xử lý!

“Thổi giá” chung cư, phải xử lý!

(LĐTĐ) Bộ Xây dựng đề nghị UBND thành phố Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản, đặc biệt các chung cư có dấu hiệu tăng giá bất thường.
Nên mua vàng hay mua đất?

Nên mua vàng hay mua đất?

(LĐTĐ) Vàng và bất động sản đều là những lựa chọn đầu tư truyền thống, và trong bối cảnh lãi suất tiền gửi tiết kiệm đang chạm đáy, thì giá vàng và nhà chung cư tăng nóng từng ngày.
Bất động sản đang bị "ngáo giá" hay khủng hoảng phân khúc?

Bất động sản đang bị "ngáo giá" hay khủng hoảng phân khúc?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây khi câu chuyện bất động sản “phi mã” vẫn đang nóng từng ngày, thì câu chuyện chung cư “một mình một đường tăng giá” lại đáng chú ý hơn. Theo các chuyên gia kinh tế, chuyện “thổi giá” là một phần khiến chung cư “phi mã”, nhưng phần lớn do khủng hoảng phân khúc khi nhu cầu của người dân ngày càng tăng, nhưng dự án chung cư giá “bình dân” lại vắng bóng.
Đấu giá quyền sử dụng đất: Nếu làm tốt hiệu quả sẽ rất cao

Đấu giá quyền sử dụng đất: Nếu làm tốt hiệu quả sẽ rất cao

(LĐTĐ) Với tính pháp lý rõ ràng, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, mức giá phù hợp, đất đấu giá tại nhiều địa phương của Hà Nội đang ngày càng được nhiều người dân quan tâm tìm hiểu. Trong điều kiện lý tưởng, việc hoàn thành các phiên đấu giá đất không những tạo nguồn thu cho ngân sách mà còn giúp dẫn dắt thị trường; ngược lại, nếu làm không tốt, dễ dẫn đến tình trạng đầu cơ, tạo bong bóng bất động sản.
Xem thêm
Phiên bản di động