Học sinh Thủ đô hân hoan chào đón năm học mới

(LĐTĐ) Hòa chung không khí ngày tựu trường của cả nước, sáng nay (5/9), 2 triệu học sinh Thủ đô đã tới các điểm trường dự lễ khai giảng năm học mới 2019 - 2020.  
hoc sinh thu do han hoan chao don nam hoc moi Để ngày khai trường thực sự trở thành ngày hội của học sinh
hoc sinh thu do han hoan chao don nam hoc moi 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019 - 2020
hoc sinh thu do han hoan chao don nam hoc moi Triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020

* Tại điểm trường THPT Sơn Tây (Thị xã Sơn Tây)

Tới dự Lễ khai giảng cùng 1.558 học sinh trường THPT Sơn Tây có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; cùng dự có Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Chử Xuân Dũng.

hoc sinh thu do han hoan chao don nam hoc moi
Thủ tướng Chính phủ cùng các đại biểu dự Lễ Khai giảng tại Trường THPT Sơn Tây

Hiệu trưởng Trường THPT Sơn Tây Lương Quỳnh Lan cho biết: Với bề dày thành tích 60 năm, trường THPT Sơn Tây luôn là niềm tự hào, niềm tin tưởng của các cấp lãnh đạo, của nhân dân Sơn Tây và cả vùng xứ Đoài.

Trong năm học 2018 - 2019, nhà trường tiếp tục chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá học sinh, lấy chất lượng là mục tiêu hàng đầu. Kết quả, với 1.558 học sinh, toàn trường có 806 học sinh giỏi toàn diện (chiếm tỷ lệ 51.7%, tăng 1.7 % so với năm học trước); 99.79% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT; thi học sinh giỏi quốc gia đạt 5 giải; thi học sinh giỏi thành phố các môn văn hóa có 94 học sinh đạt giải, các cuộc thi chuyên đề khác đều đạt thành tích cao... Nhiều năm liền, nhà trường giữ vững an ninh, trật tự, không có tệ nạn xã hội, không có học sinh vi phạm pháp luật, giảm tới mức thấp nhất số học sinh bị xử lý kỷ luật, tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt, khá là 100%.

hoc sinh thu do han hoan chao don nam hoc moi
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chúc mừng thầy và trò trường THPT Sơn Tây nhân dịp khai giảng năm học mới.

Bước vào năm học mới 2019 - 2020, theo cô giáo Lương Quỳnh Lan, nhà trường quyết tâm thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm mà ngành giáo dục đã đề ra. Trong đó thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chủ yếu của ngành gần liền với việc tăng cường nề tiếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả công tác, tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng; nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục theo hướng tự chủ trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với nâng cao năng lực quản trị trường học; tăng cường đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá tích cực theo định hướng phát triển năng lực học sinh; đa dạng hóa các hình thức giáo dục, chủ trọng các hoạt động trải nghiệm, nghiên cứu khoa học của học sinh...

hoc sinh thu do han hoan chao don nam hoc moi
Tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ Khai giảng

* Tại điểm trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

hoc sinh thu do han hoan chao don nam hoc moi
Đồng chí Hoàng Trung Hải, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tới dự lễ khai giảng tại trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

Phát biểu trong lễ khai giảng năm học mới, cô Lê Thị Oanh- Hiệu trưởng trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam cho biết, Năm học 2018-2019, nhà trường đã mang lại niềm vinh dự cho Tổ quốc với 70 Huy chương quốc tế, 100 giải thưởng Quốc gia ở các môn học, chiếm lînh những đỉnh cao mới của tri thúc nhân loại và ghi tên Việt Nam vào vi trí hàng đầu thể giới về Hóa học và Thiên văn học.

hoc sinh thu do han hoan chao don nam hoc moi
Đồng chí Hoàng Trung Hải, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh trống khai giảng năm học mới.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, năm học 2019-2020 sẽ có những thách thức mới cần quyết tâm cao hơn để đổi mới phương pháp dạy học và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, văn minh, hiện đại. Đào tạo thế hệ trẻ Thủ đô trở thành tài năng là nhiệm vụ là trọng trách đặc biệt của nhà trường, đóng góp tích cực nhất vào phát triển giáo duc Việt Nam.

Đồng thời năm học mới đòi hỏi sự quản lý hiệu quả các nhân tố của quá trình dạy và học, tiếp thu tiến bộ của thế giới để phát triên năng lực và phẩm chất công dân Việt Nam sẽ là nhiệm vụ then chốt.

hoc sinh thu do han hoan chao don nam hoc moi

Hòa chung không khí nô nức của học sinh Thủ Đô Hà Nội khi bước vào năm học mới, hàng ngàn học sinh tại trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã có mặt từ sáng sớm chuẩn bị cho lễ khai giảng.

* Tại điểm trường THCS Nguyễn Tri Phương

Thầy, trò trường THCS Nguyễn Tri Phương vinh dự được đón đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng- Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội dự lễ khai giảng.

Hưởng ứng chủ trương của Thành phố Hà Nội và lời kêu gọi một “Lễ khai giảng không bóng bay”, nhà trường đã hiện thực hóa thành “Lễ khai giảng xanh” khi hạn chế tối đa đồ nhựa dùng một lần. Lễ khai giảng năm nay cũng được tổ chức không bóng bay, không cờ hoa nilon. Theo truyền thống, nhà trường cũng gửi tặng mỗi bạn nhỏ một Thẻ sách hình chiếc lá xanh để khuyến khích văn hóa đọc; đồng thời gửi thông điệp bảo vệ môi trường với mong ước: Xanh trường, xanh lớp, biếc màu áo/Gắng sức, gắng tâm, ươm mầm xanh.

hoc sinh thu do han hoan chao don nam hoc moi
Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội tặng hoa chúc mừng Ban giám hiệu trường THCS Nguyễn Tri Phương

Sau khi cùng dự lễ khai giảng với các thầy, cô giáo và học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương và đánh trống khai trường mở đầu năm học mới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã tới thăm các lớp học, thăm thư viện của nhà trường và trao tặng sách cho nhà trường và các em học sinh nhân dịp năm học mới. đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng mong muốn nhà trường sẽ nỗ lực phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục vươn lên đạt thành tích cao trong dạy và học, góp phần tích cực vào sự nghiệp trồng người của quận Ba Đình và thành phố Hà Nội.

hoc sinh thu do han hoan chao don nam hoc moi
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tặng quà học sinh trường THCS Nguyễn Tri Phương

* Tại điểm trường Trường THPT Trần Nhân Tông

Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc dự lễ khai giảng.

hoc sinh thu do han hoan chao don nam hoc moi
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc tặng hoa chúc mừng thầy và trò Trường THPT Trần Nhân Tông nhân dịp khai giảng năm học 2019 - 2020

Phát biểu diễn văn khai giảng, bà Vũ Thị Hậu - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, Trường THPT Trần Nhân Tông được thành lập từ năm 1960, từ đó đến nay, ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ: "Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt", toàn thể nhà trường qua các thời kỳ luôn đoàn kết, nhất trí, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

hoc sinh thu do han hoan chao don nam hoc moi

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng các đại biểu cắt băng khánh thành công trình xây dựng và cải tạo Trường THPT Trần Nhân Tông

59 năm qua, thực sự là một chặng đường dài đi lên không ngừng của thầy và trò Trường THPT Trần Nhân Tông. Từ mái trường này, hàng vạn học sinh đã trưởng thành, đóng góp công sức, trí tuệ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Với đội ngũ giáo viên yêu nghề, giỏi chuyên môn, nhiều thầy giáo, cô giáo là giáo viên giỏi cấp trường, cấp cụm, cấp Thành phố cùng 1.773 học sinh chăm ngoan, ưu tú, năm học 2019 - 2020 hứa hẹn nhiều thành công nối tiếp thành công.

* Tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên quận Long Biên

Tới dự có các đồng chí: Lê Đình Hùng – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; Đỗ Mạnh Hải – Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận.

Hơn 300 học sinh nhà trường háo hức đón chào năm học mới. Năm học này, thầy trò nhà trường đón thêm niềm vui vì được dạy và học trong cơ sở vật chất mới.

Đây cũng là công trình được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

hoc sinh thu do han hoan chao don nam hoc moi
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và quận Long Biên tham dự lễ khai giảng và gắn biển công trình.

Công trình được xây dựng với tổng dự toán hơn 38 tỷ đồng, nhằm cải thiện cơ sở vật chất đã xuống cấp, bổ sung các phòng học, phòng chức năng, nâng cao chất lượng phục vụ công tác giảng dạy, học tập của giáo viên, học sinh và dân cư trên địa bàn quận Long Biên cũng như dân cư quanh khu vực.

* Tại điểm Trường Tiểu học Sài Đồng

Cùng với hơn 22 triệu học sinh cả nước, hơn 1.600 cô trò Trường Tiểu học Sài Đồng (quận Long Biên, thành phố Hà Nội) đã hân hoan bước vào năm học mới.

Cô giáo Lê Thị Thanh Phương - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Năm học 2019 -2020, trường sẽ tập trung 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó: Tăng cường đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tính tích cực của học sinh, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đổi mới công tác quản lý theo hướng tích cực, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Phát huy dân chủ ở cơ sở thực hiện tốt 3 công khai, 4 kiểm tra trong nhà trường. Tăng cường cơ sở vật chất nhà trường, xây dựng môi trường thân thiện, an toàn với học sinh…

hoc sinh thu do han hoan chao don nam hoc moi
Cô giáo Lê Thị Thanh Phương - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đánh trống khai giảng năm học mới.

Cô giáo Lê Thị Thanh Phương cũng vui mừng cho biết: Năm học 2018 - 2019 của nhà trường đã kết thúc thắng lợi. Tỉ lệ học sinh được khen của trường đạt 98,7%; nhà trường có 33 em đạt giải cao các cấp; trường có 38 thầy cô đạt Giáo viên dạy giỏi cấp trường, 2 cô giáo dạy giỏi cấp quận, trong đó có 1 đạt giải Nhì, 8 thầy cô đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 8 sáng kiến kinh nghiệm được công nhận cấp quận.

* Tại điểm Trường THCS Ba Đình, quận Ba Đình

Hoà chung không khí nô nức của học sinh Thủ Đô khi bước vào năm học mới, hơn một ngàn học sinh của Trường THCS Ba Đình đã có mặt từ sáng sớm chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới 2019-2020.

hoc sinh thu do han hoan chao don nam hoc moi

Mở đầu chương trình là nghi thức đón học sinh lớp 6. Gần 400 học sinh khối lớp 6 được toàn thể các vị đại biểu, giáo viên, học sinh khối 7, 8, 9 nhiệt liệt chào đón trong niềm vui tươi, phấn khởi. Những khuôn mặt của các em học sinh lớp 6 vừa vỡ ngỡ, vừa háo hức trong tiếng trống rộn ràng với cờ hoa phấp phới.

Cô giáo Tô Thị Hải Yến – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã đọc diễn văn khai giảng năm học 2018-2019 và đánh trống khai trường. Tập thể Trường THCS Ba Đình tự tin, sẵn sàng bước sang năm học mới với những thử thách, thời cơ mới, thắng lợi mới.

* Tại điểm Trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng

hoc sinh thu do han hoan chao don nam hoc moi
Tại điểm Trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng, gần 2000 học sinh cùng các thầy cô hân hoan trong Lễ Khai giảng năm học mới.
hoc sinh thu do han hoan chao don nam hoc moi

Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hồng Hải đánh trống khai trường

* Tại điểm Trường THCS Quỳnh Mai

Từ đầu giờ sáng, sân trường THCS Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng đã rực rỡ cờ hoa và đông vui tấp nập với những bước chân thầy cô, học sinh, phụ huynh náo nức đổ về. Trên những gương mặt đều sáng bừng vẻ rạng rỡ, hân hoan, náo nức đón một năm học mới, với nhiều hứa hẹn và thành công mới.

Lễ khai giảng năm học mới diễn ra xúc tích, ngắn gọn nhưng vô cùng trang trọng và đầy vui tươi gồm: Lễ diễu hành, đón học sinh lớp 6, nghi thức chào cờ, phút truyền thống, lắng nghe thư của Tổng Bí thư - Chủ tịch nước và diễn văn chào mừng của cô giáo Nguyễn Thị Lương- Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường.

hoc sinh thu do han hoan chao don nam hoc moi
Quang cảnh lễ khai giảng

Trong diễn văn, cô giáo Hiệu trưởng Nguyễn Thị Lương vui mừng cho biết, năm học 2018-2019, với sự đoàn kết, nhất trí, không ngừng nỗ lực của tập thể thầy và trò, trường THCS Quỳnh Mai đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, giữ vững chất lượng giáo dục toàn diện. Tỷ lệ và chất lượng học sinh giỏi được giữ vững. Tỷ lệ học sinh lớp 9 đỗ tốt nghiệp đạt 100%, có 2 Thủ khoa Thành phố và 1 Á khoa Quận hai Bà Trưng; Trường đứng thứ 42/100 trường Trung học phổ thông của toàn thành phố về tỷ lệ học sinh lớp 9 thi đỗ vào trường cấp III công lập. “Năm học 2019-2020, Trường THCS Quỳnh Mai đón nhận 310 tân học sinh lớp 6. Đây là nguồn bổ sung quý giá, đưa tổng số học sinh của nhà trường lên hơn 1200 học sinh”- cô giáo Hiệu trưởng Nguyễn Thị Lương cho biết.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm học vừa qua, cô giáo Hiệu trưởng Nguyễn Thị Lương ân cần căn dặn các em học sinh chăm ngoan, học giỏi và đề nghị các thầy cô giáo tiếp tục nỗ lực đổi mới, sáng tạo trong dạy học, tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường tiếp tục đoàn kết, quyết tâm thực hiện tốt chủ đề và các nhiệm vụ năm học 2019-2020 và đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa trong năm học mới này.

* Tại điểm trường tiểu học Kim Đồng - quận Hà Đông

Hoà trong không khí tưng bừng của ngày khai giảng, trường tiểu học Kim Đồng đã tổ chức một ngày khai giảng hết sức ý nghĩa cho các em. Trường tiểu học Kim Đồng luôn đạt được rất nhiều thành tích về dạy và học trong những năm qua. Trong ngày khai trường hôm nay nhà trường đã đón chào gần 200 em học sinh lớp 1, các bậc phụ huynh và các vị khách quý đến tham dự.

hoc sinh thu do han hoan chao don nam hoc moi

Nhà trường phát động phong trào 100 % học sinh đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Từ sáng sớm trường Tiểu học Kim Đồng đã rực rỡ trong cờ hoa cùng tất cả các em học sinh từ khối 1 đến khối 5 tựu về. Cô Nguyễn Thị Loan hiệu trưởng nhà trường đã đọc diễn văn chào mừng và phát động phong trào thi đua cho năm học mới. Cố gắng phát huy tinh thần hiếu học cho các em học sinh, nâng cao cơ sở vật chất phục vụ tốt công tác học tập và giảng dạy.

* Những gương mặt sáng bừng hân hoan bước vào năm học mới

hoc sinh thu do han hoan chao don nam hoc moi
Học sinh trường THCS Hoàn Kiếm
hoc sinh thu do han hoan chao don nam hoc moi
Học sinh trường THPT Trần Nhân Tông
hoc sinh thu do han hoan chao don nam hoc moi
Học sinh trường THCS Quỳnh Mai
hoc sinh thu do han hoan chao don nam hoc moi
Học sinh trường THPT Sơn Tây
hoc sinh thu do han hoan chao don nam hoc moi
Học sinh Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên quận Long Biên

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học 2019 - 2020, trên địa bàn thành phố có 2.746 trường học các cấp với 2 triệu học sinh (tăng 40.000 học sinh so với năm học trước). Trong đó có 67 trường học các cấp xây dựng mới (34 trường thành lập mới) với tổng kinh phí khoảng 3.900 tỷ đồng.

Toàn thành phố đã cải tạo 407 trường học các cấp với tổng số tiền 5.200 tỷ đồng; mua sắm các trang thiết bị chuẩn bị cho năm học với tổng số tiền hơn 745 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng tập trung triển khai nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, phấn đấu đến năm 2020 có hơn 70% số trường công lập đạt chuẩn, trong đó ưu tiên các nguồn lực đầu tư cho các trường ở địa bàn còn khó khăn.

Nhóm PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn, triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của hơn 1.500 cán bộ, giáo viên toàn ngành.
Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 cần đọc kỹ hướng dẫn để ghi Phiếu đăng ký dự thi chính xác, đồng thời phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã khai trong Phiếu.
Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Từ hôm nay (24/4) đến hết ngày 26/4, các trường phổ thông sẽ cấp cho học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Học sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu, đến hết ngày 28/4.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

(LĐTĐ) Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2024, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

(LĐTĐ) Sự kiện “Adventure with words - Phiêu lưu cùng con chữ” vừa diễn ra tại Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.
Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

(LĐTĐ) Cuộc thi khoa học toàn cầu Global Children’s Designathon 2024 với chủ đề “Make it Circular - Designing for a better future” (Sức mạnh của thiết kế vòng tròn - Thiết kế vì một tương lai tốt đẹp hơn) vừa diễn ra tại Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Ban Mai (quận Hà Đông, Hà Nội) đã thu hút sự quan tâm, chú ý và tham gia đông đảo của học sinh.
202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

(LĐTĐ) Ngày 21/4, tại Trường Đại học Công đoàn (quận Đống Đa, Hà Nội), 202 thí sinh đã tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh cấp tiểu học thành phố Hà Nội năm học 2023-2024. Đây là những thí sinh đã vượt qua hơn 1.000 thí sinh đến từ 490 trường tiểu học trên khắp địa bàn thành phố Hà Nội.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

(LĐTĐ) Tính đến tháng 4/2024, có 34 cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động