Hộ kinh doanh nhỏ lo lắng

Chỉ còn một tuần nữa vào ngày 1/1/2015 Luật Thuế thu nhập cá nhân (TTNCN) sẽ có hiệu lực. Ngay lúc này, bà con tiểu thương, các hộ kinh doanh nhỏ tỏ ra lo lắng vì tới đây mức thuế phải đóng sẽ cao hơn.

Theo Luật TTNCN, tới đây cách tính mới áp dụng cho các hộ sản xuất kinh doanh sẽ theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu từ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chứ không dựa trên mức doanh thu 100 triệu đồng/năm mới phải đóng TTNCN như trước.

Ví dụ như lĩnh vực cho thuê nhà, theo cách tính mới nếu tính tổng các loại thuế phải đóng gồm thuế môn bài (1 triệu đồng/năm), thuế giá trị gia tăng (5% trên doanh thu) và TTNCN cho cùng ngưỡng chịu thuế thấp nhất (8,4 triệu đồng/tháng) thì người cho thuê nhà (trong trường hợp được giảm trừ gia cảnh cho bản thân) phải nộp thuế tăng gần gấp đôi so với cách tính cũ, từ 500.000 đồng/tháng như hiện hành lên hơn 920.000 đồng/tháng. Với doanh thu từ cho thuê nhà ở các mức 10 triệu đồng, 20 triệu đồng, 50 triệu đồng và 100 triệu đồng/tháng, tổng số thuế phải đóng theo cách tính mới  sẽ tăng từ 30 -50% so với cách tính cũ. Tuy nhiên, khi giá cho thuê nhà càng cao, đạt từ 200 triệu đồng/tháng trở lên, tổng số thuế phải đóng theo cách mới lại ít hơn so với cách tính cũ, tức người đóng thuế được lợi hơn. Điều này nhiều người có nhà cho thuê nhỏ, lẻ giá trị thấp tỏ ra bức xúc, bởi những người có tiền, xây nhà cao tầng cho thuê hàng mấy trăm triệu đồng/tháng bị áp TTNCN ít hơn.

Không chỉ lĩnh vực cho thuê nhà, ở các lĩnh vực sản xuất kinh doanh nhỏ khác, tình trạng người thu nhập trung bình phải đóng thuế cao hơn trước cũng sẽ diễn ra. Ví dụ, các cá nhân phân phối hàng hóa như chủ tiệm tạp hóa, sạp quần áo, giày dép... sẽ phải áp TTNCN theo tỷ lệ 0,5% trên doanh thu. Tính ra mỗi tháng đạt doanh thu 8,4 triệu đồng đã phải đóng thuế. Và nếu  tính tổng số thuế phải đóng thì những người có doanh thu từ mức 8,4 triệu đồng/tháng đến 200 triệu đồng/tháng bị điều chỉnh tăng từ 30-50% so với cách tính cũ. Trong khi những người có doanh thu từ khoảng 400 triệu đồng/tháng trở lên sẽ có lợi khi số thuế phải đóng theo cách mới giảm so với cách tính cũ. Ở nhóm dịch vụ như khách sạn, nhà nghỉ, cắt tóc, gội đầu, may đo... (chịu thuế giá trị gia tăng 5% và thuế TNCN 2% trên doanh thu), số thuế phải đóng theo cách tính mới cho khoản doanh thu từ 8,4 triệu đồng/tháng đến dưới 100 triệu đồng/tháng cũng tăng 40-50% so với cách tính cũ. Doanh thu vượt mức 100 triệu đồng/tháng thì bắt đầu có lợi về thuế. Nhóm sản xuất, gia công, vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, quán ăn, thầu xây dựng bao gồm nguyên vật liệu, khai thác... chịu thuế giá trị gia tăng 3% và TTNCN 1,5% trên doanh thu theo cách tính mới thì số thuế tăng khoảng 50% so với cách tính cũ nếu doanh thu dưới 200 triệu đồng/tháng. Vượt ngưỡng này, người đóng thuế sẽ bắt đầu có lợi vì mức thuế phải đóng giảm hơn.

Tới đây, Luật TTNCN sẽ được triển khai, một số hộ, chủ shop kinh doanh hàng hóa quần áo tỏ ra lo lắng. Chị Hằng chuyên kinh doanh quần áo thời trang trên phố Thái Thịnh nói rằng, hai năm lại đây sức mua thấp, nhưng giá thuê mặt bằng lại quá cao, trên một diện tích chưa đến 30 m2 giá thuê đã 20 triệu đồng/tháng. Lãi chưa đủ chi phí thuê mặt bằng, song tới đây nếu áp dụng mức thuế mới công việc kinh doanh sẽ còn khó khăn hơn.

Từ câu chuyện TTNCN sắp có hiệu lực, nghĩ đến cách tính giá, tính thuế hiện nay dường như đang có nghịch lý. Ví như giá điện, giá nước sinh hoạt càng sử dụng nhiều giá phải trả càng cao (giá lũy kế) đi kèm đó thuế VAT người dùng phải trả cũng cao hơn. Tuy nhiên, ở diện TTNCN càng kinh doanh lớn lại càng được hưởng lợi, còn kinh doanh nhỏ mức đóng lại cao hơn.

Anh Tùng- T. Giang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Theo ghi nhận, giá vàng SJC bán ra trong chiều 25/4 đã giảm so với phiên giao dịch buổi sáng, tuy nhiên vẫn trụ vững quanh mốc 84 triệu đồng/lượng.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

(LĐTĐ) Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) sẽ triển khai 4 mô hình gồm: Tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt; chợ thanh toán không dùng tiền mặt; cơ sở kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt; trường học thanh toán không dùng tiền mặt.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.

Tin khác

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Ngày 18/4 (mùng 10/3 âm lịch) nhiều người dân đã đến Đền thờ Hùng Vương để dâng hương trong ngày Giỗ Tổ.
Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức ngày 10/3 âm lịch), tại Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia đền Hồng Sơn, thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch), dù trời mưa nhưng đông đảo người dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài đã đội mưa tham gia lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.
Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

(LĐTĐ) Về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS năm 2023), Hưng Yên xếp vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành phố; trong khi Quảng Ninh là địa phương dẫn đầu.
Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức mùng 10/3 âm lịch năm Giáp Thìn), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo người dân, đồng bào ta ở nước ngoài dự và dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương.
Xem thêm
Phiên bản di động