Thú chơi bóng bay Galaxy

Hiểm họa tiềm ẩn

Chỉ sau một thời gian ngắn xuất hiện, những chùm bóng bay rực rỡ ánh đèn led hay còn được biết tới với cái tên bóng bay Galaxy đã trở thành mặt hàng siêu “hot”, được nhiều người, đặc biệt là giới trẻ ưa chuộng. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, ẩn sau vẻ ngoài nhìn đẹp mắt ấy, những quả bóng bay Galaxy này lại tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm khôn lường.
hiem hoa tiem an Vẫn được bán công khai
hiem hoa tiem an Thêm một vụ bỏng do nổ bóng bay ở Hà Nội

Thời gian gần đây, trên thị trường xuất hiện một loại bóng bay mới có tên gọi là bóng bay galaxy (hay còn gọi là bóng bay đèn led, bóng bay phát sáng, bóng bay 7 màu…). Những quả bóng bay này giống hệt những quả bóng bay oxy trong suốt thông thường.

Tuy nhiên, bên trong chúng có thêm hệ thống đèn led nối thông với dây diện kéo dài ra ngoài. Điểm đặc biệt của loại bóng bay này là người dùng chỉ cần bấm nút bật là hệ thống đèn sẽ sáng hoặc tắt tùy ý. Do được gắn đèn led, loại bóng này có khả năng phát sáng với nhiều màu sắc rực rỡ, trông vô cùng bắt mắt.

hiem hoa tiem an
Bóng bay phát sáng được bày bán rất nhiều tại khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm (ảnh minh họa)

Đi dạo một vòng quanh bờ hồ Hoàn Kiếm, hay khu vực phố cổ vào các buổi tối, không khó để tìm được những loại bóng bay này. Theo một người bán bóng bay dạo ở bờ hồ Hoàn Kiếm cho biết, đây là loại mặt hàng mới và đang được ưa chuộng bậc nhất trên thị trường, được giới trẻ săn đón ráo riết."Tôi bắt đầu bán bóng bay galaxy từ hồi đầu tháng. Lúc đầu còn mới mẻ thì đông người mua lắm. Người thì mua để chụp ảnh, người thì lại mua làm quà tặng. Thậm chí còn có người hỏi mua số lượng lớn về để trang trí nhà dịp sinh nhật. Giờ lượng người mua vẫn duy trì được 50 – 60 quả/ngày" – một đại lý bán lẻ cho biết.

Không chỉ được bày bán tại các cửa hàng, bóng bay galaxy còn là một mặt hàng bán khá chạy trên mạng. Chỉ với một vài từ khóa đơn giản, nhập vào công cụ tìm kiếm trên google/facebook, không đến một phút đồng hồ sẽ có hàng loạt các trang bán bóng bay galaxy hiện ra. Tại các kênh bán hàng trực tuyến như lazada, sendo, shopee…khách hàng cũng có thể dễ dàng đặt mua loại bóng này chỉ sau vài thao tác. Giá cả cũng có sự chệnh lệch rất lớn, tuy nhiên thường dao động từ 30.000 đồng đến 80.000 đồng. Mặc dù đắt là vậy nhưng vào những dịp lễ, tết, nhiều cửa hàng vẫn không đủ hàng để bán.

Trao đổi về vấn đề này, PGS.TS Trần Hồng Côn (Giảng viên Khoa Hóa, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên) cho biết:“Để những quả bóng bay lơ lửng trên không, người bán phải bơm vào bóng khí heli hoặc khí hydro...Khí heli thì không có vấn đề gì. Còn hydro lại là chất dễ nổ, dễ dẫn nhiệt và phát nổ khi gặp nguồn nhiệt khiến những người đứng gần có thể bị bỏng. Điều đáng nói nữa là loại bóng bay này có hệ thống dây điện và đèn led. Quả bóng càng lớn, kết chùm càng nhiều lại kèm theo dây điện, bóng đèn, va đập nên càng dễ phát nổ. Nếu nhiều bóng cùng nổ thì sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe người tiếp xúc”.

Theo bạn Hoàng Diệu Linh (chủ một shop bán bóng bay galaxy online), sở dĩ bóng bay galaxy “hot” như vậy là do đây là mặt hàng mới, hiệu ứng ánh sáng từ dàn đèn led nhỏ cực kì bắt mắt. Bóng có hai loại, một loại 18 inch (khoảng 47cm) và một loại 24 inch (60cm) với nhiều màu như trắng, hồng, vàng, tím... Loại 18 inch thì bán chạy hơn. Khách có thể lựa chọn bơm khí heli hoặc hydro để bóng bay lên hoặc dùng que nhựa cố định bóng và chỉ cần bơm hơi như bình thường. Hơn nữa, thời gian phát sáng của bóng bay galaxy khá dài, có thể bật liên tục trong vòng 20 ngày, với giá cả như vậy là không hề đắt. Loại pin được sử dụng thường là pin tiểu hoặc pin cúc nên khi hết pin, người mua có thể dễ dàng thay pin mới”.

Dù được nhiều người ưa chuộng là thế, nhưng ẩn sau vẻ ngoài nhìn đẹp mắt ấy, những quả bóng bay galaxy này cũng tiềm ẩn nhiều hiểm họa không ngờ. Trên thực tế, đã có rất nhiều trường hợp người bị bỏng mà nguyên nhân là do bóng bay galaxy phát nổ.

Qua tìm hiểu của PV, để những quả bóng có thể bay lơ lửng được trong không trung, thông thường người bán sẽ bơm vào bóng khí hydro hoặc heli. Trong khi khí heli được cho là an toàn với nhiệt độ thì khí hydro khi gặp nhiệt độ cao sẽ lập tức phát nổ. Tuy nhiên, khí heli đắt hơn khí hydro gấp nhiều lần nên vì lợi ích, nhiều người bán hàng sẵn sàng lựa chọn bơm khí hydro. Điều này đồng nghĩa với việc tính an toàn của người mua hàng không còn được đảm bảo. Không những thế, những quả bóng bay galaxy với hệ thống dây điện chằng chịt từ trong ra ngoài, chạy dọc cây cầm nối với hộp đựng pin tiểu khiến nhiều người cảm thấy ái ngại, lo lắng vì sợ bị điện giật.

Trao đổi về vấn đề này, PGS.TS Trần Hồng Côn (Giảng viên Khoa Hóa, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên) cho biết:“Để những quả bóng bay lơ lửng trên không, người bán phải bơm vào bóng khí heli hoặc khí hydro...Khí heli thì không có vấn đề gì. Còn hydro lại là chất dễ nổ, dễ dẫn nhiệt và phát nổ khi gặp nguồn nhiệt khiến những người đứng gần có thể bị bỏng. Điều đáng nói nữa là loại bóng bay này có hệ thống dây điện và đèn led. Quả bóng càng lớn, kết chùm càng nhiều lại kèm theo dây điện, bóng đèn, va đập nên càng dễ phát nổ. Nếu nhiều bóng cùng nổ thì sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe người tiếp xúc”.

Phạm Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

(LĐTĐ) Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ liền 5 ngày (từ thứ Bảy ngày 27/4 đến hết thứ Tư ngày 1/5).
Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

(LĐTĐ) Theo quy định tại Điều 98 và Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, nếu đi làm đúng ngày 30/4 và 1/5 thì ngoài tiền lương ngày nghỉ lễ, người lao động còn được trả thêm lương làm thêm giờ.

Tin khác

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay có thời tiết tương đối đặc biệt. Thống kê cho thấy, trong 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc, Trung, Nam cùng xảy ra nắng nóng diện rộng trong dịp nghỉ lễ như năm nay.
Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết trao giải Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023.
TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đề nghị các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) hoạt động trên địa bàn tăng cường công tác kiểm định xe cơ giới, tránh tình trạng ùn tắc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 10 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.
Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Xem thêm
Phiên bản di động