Hạn chế sử dụng túi nylon vì môi trường
Chung tay hành động vì môi trường biển | |
Ra quân hưởng ứng " Vì một Thủ đô không rác” |
Lãnh đạo UBND TP.Hà Nội đã xác định đây là một sự kiện có ý nghĩa rất lớn không những trong việc bảo vệ môi trường Thủ đô mà còn rất phù hợp với định hướng chiến lược xây dựng “Hà Nội - Thành phố xanh”.
Nếu như năm 2009, chương trình được tổ chức thí điểm tại siêu thị Hapromart - D2 Giảng Võ, Ba Đình (Hà Nội) với 50.000 chiếc túi vải được phát miễn phí từ ngày 15.12.2009 đến hết tháng 2.2010, thì năm 2010, chương trình ghi được dấu ấn hơn cả về quy mô và chất lượng. Chương trình được tổ chức với chủ đề “Hà Nội - Ngày Chủ nhật không túi nylon”. Chương trình được nhân rộng tại hệ thống siêu thị Hapromart và một số siêu thị, chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn Hà Nội với lễ phát động “Chung tay bảo vệ môi trường”được tổ chức tại Công viên Hồ Tây ngày 8.8.2010.
Chương trình "Hạn chế sử dụng túi nylon vì môi trường" tại Trường Tiểu học Mai Dịch (quận Cầu Giấy - Hà Nội). |
Năm 2011, năm 2012, chương trình nhắm đến đối tượng một số chi hội phụ nữ trên địa bàn Thành phố, phụ nữ nội chợ, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội vận động phụ nữ sử dụng túi thân thiện với môi trường, đổi giấy vụn lấy túi thân thiện môi trường, gấp túi giấy thay thế túi nylon, phân loại rác thải tại nguồn. Cùng với đó, nhiều hoạt động như phát miễn phí túi thân thiện với môi trường tại các điểm chợ, siêu thị; phát sóng tọa đàm trên Đài PTTH Hà Nội với 2 chủ đề: “Vấn nạn ô nhiễm trắng” và “Giải pháp công nghệ xanh thay thế túi nylon” đã được tổ chức. Từ ý tưởng của chương trình, nhiều tổ dân phố, khu dân cư trong nội thành, các thôn, xóm ngoại thành đã phát động phong trào sử dụng túi vải, túi giấy, túi thân thiện với môi trường, hạn chế sử dụng túi nilon với tinh thần tự nguyện đã tạo sức lan toả lớn tới cộng đồng.
Tiếp nối thành công, năm 2013, chương trình tổ chức giao lưu với hàng nghìn học sinh và sinh viên về tác hại của túi nylon. Các bạn trẻ đã được viết lên thông điệp, suy nghĩ của mình và trách nhiệm của cộng đồng “Hạn chế sử dụng túi nylon vì môi trường”. Năm 2014, đối tượng của chương trình là người tiêu dùng, người kinh doanh nhỏ lẻ tại các chợ, siêu thị và trung tâm thương mại; đồng thời hỗ trợ chương trình của Viện Nghiên cứu polime - Đại học Bách khoa Hà Nội trong việc nghiên cứu ứng dụng sản phẩm túi nylon tự hủy nhằm đưa ra thị trường.
Bên cạnh những kết quả đạt được, qua khảo sát cho thấy, vẫn còn bộ phận người dân chưa biết và chưa quan tâm tới tác hại của túi nylon. Vì vậy, năm 2015, 2016, chương trình “Hạn chế sử dụng túi nylon vì môi trường” tiếp tục đa dạng đối tượng người dân trên địa bàn Thành phố. Năm 2015, đối tượng được chú trọng tuyên truyền là người dân đi xe buýt và người dân sinh sống tại Hà Nội.
Dự kiến năm 2016, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân Thủ đô về tác hại của túi nylon, Nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, cư dân quanh bến xe Mỹ Đình và người dân đi xe tại bến xe Mỹ Đình về tác hại của túi nylon và tạo thói quen hạn chế sử dụng túi nylon, tiến tới loại bỏ túi nylon ra khỏi đời sống hằng ngày.Thời gian dự kiến từ tháng 5 đến tháng 9.2016. Chương trình sẽ tổ chức đặt gian hàng tuyên truyền tại bến xe Mỹ đình, đọc bài tuyên truyền về tác hại của túi nylon đối với đời sống con người; phát túi thân thiện với môi trường cho người dân tại bến xe trong 2 ngày tổ chức sự kiện; đổi túi nylon lấy túi thân thiện với môi trường trong ngày tổ chức sự kiện; đạp xe hưởng ứng trong suốt thời gian diễn ra chương trình: Dự kiến trong 3 ngày 15.5, 16.7 và 18.9.2016.
Việc thay đổi thói quen không sử dụng túi nylon của người dân là rất khó, nhưng không phải là không thể. Điều quan trọng nhất là thái độ và hành động của cả cộng đồng. Trong khi chưa có những chính sách pháp luật và các loại túi thay thế để hạn chế việc sử dụng túi nylon, mỗi người dân cần có những hành động thiết thực để hạn chế đến mức thấp nhất tác hại do túi nylon gây ra cho sức khoẻ và môi trường sống. TP.Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường, Quỹ Bảo vệ Môi trường Hà Nội luôn đồng hành cùng người dân Thủ đô bảo vệ môi trường bằng chính hành động: “Nói không với túi nylon”.
Võ Giang
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn
LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở
Tin khác
Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to
Môi trường 29/03/2024 06:13
Kỳ 1: Sống cùng ô nhiễm ở xã ven đô
Đề án Hà Nội 28/03/2024 08:25
Thời tiết Hà Nội ngày 28/3: Sáng có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây, trời nắng
Môi trường 28/03/2024 06:05
Thời tiết ngày 27/3: Hà Nội trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất lên tới 30 độ C
Môi trường 27/03/2024 06:17
Dự báo thời tiết ngày 26/3: Hà Nội tiếp tục nhiều mây, có mưa
Môi trường 26/03/2024 06:02
Đồng Nai: Đến năm 2025 phải thu khoảng 27.000 tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất
Môi trường 25/03/2024 14:55
Dự báo thời tiết ngày 25/3: Hà Nội tiếp tục có mưa phùn, sương mù rải rác
Môi trường 25/03/2024 06:10
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 24/3: Có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng
Môi trường 24/03/2024 06:13
Hè 2024 nhiệt độ sẽ cao hơn, nắng nóng gay gắt hơn
Môi trường 23/03/2024 11:36
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 23/3: Sáng có mưa phùn và sương mù, trời lạnh về đêm
Môi trường 23/03/2024 06:21