Hai mảng nóng cần vào cuộc sát sao
| Thủ tướng chỉ thị dừng quy hoạch trung tâm hành chính 'hoành tráng' | |
| Lãng phí tính sơ đã cả tỷ USD | |
| Chủ tịch Quốc hội truy gắt Bộ trưởng Nội vụ về cấp "hàm" |
“Đừng để đường từ dạ dày đến nghĩa địa ngày một gần”
Đó là bình luận của đại biểu (ĐB) Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng) khi ông chất vấn Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát. Theo ĐB Vinh, bây giờ ăn cái gì cũng nơm nớp nỗi lo vì mất an toàn vệ sinh nghiêm trọng, nói đã nhiều, hứa đã lắm nhưng chậm chuyển biến. Trả lời nội dung này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho hay: “Vấn đề vệ sinh, an toàn thực phẩm các bộ, ngành, địa phương đã rất cố gắng, nhưng còn nhiều bất cập, kết quả đạt được chưa đáp ứng mong muốn, nguyện vọng của nhân dân cũng như chưa đạt mục tiêu đề ra của Chính phủ về lĩnh vực này.
![]() |
| Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát trả lời chất vấn |
Trước năm 2011, khi Luật Vệ sinh an toàn thực phẩm có hiệu lực, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản khâu sản xuất, Bộ Công thương quản khâu lưu thông, Bộ Y tế quản khâu chế biến, nhưng sau đó, quy định quản lý đã thay đổi theo chuỗi sản phẩm và nhóm ngành hàng, thông suốt từ khâu trồng trọt, chế biến, lưu thông, kinh doanh. Để giải quyết một cách tương đối triệt để vấn đề, tháng 4/2014, ba bộ Nông nghiệp, Công thương, Y tế sau thời gian thảo luận, đánh giá kỹ đã cùng ký thông tư liên tịch, với nguyên tắc quy định cụ thể là mỗi việc chỉ có một cơ quan phụ trách thống nhất. Theo đó, các cơ quan đã xem xét phân rõ nhóm sản phẩm nào thuộc bộ nào. Và việc phân công này đã cơ bản giải quyết được việc chồng chéo về trách nhiệm. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Chính phủ cũng đã làm việc, bàn bạc nhiều với các đoàn thể như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thống nhất chương trình phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận Tổ quốc và Chính phủ để thực hiện thật tốt việc tuyên truyền, vận động, thay đổi nhận thức.
Về vấn đề này, bên lề Quốc hội, trao đổi với PV, ĐB Trần Ngọc Vinh nói: “Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm đáng báo động. Vì nó thực sự là một “loại giặc” nguy hiểm, gieo rắc bệnh tật cho nhân dân và giống nòi. Vấn đề đặt ra, khi một người chỉ ăn cắp con gà, trộm con chó là bị tội hình sự, nhưng những người hám lợi làm mất an toàn thực phẩm thì chỉ bị phạt hành chính? Ma túy rất nghiêm trọng, nhưng tôi tin sử dụng các chất cấm trong chăn nuôi, gieo trồng còn nguy hại cả ngàn lần. Vấn đề chúng ta phải xem đây là trận đánh lớn để cứu sức khỏe toàn dân. Nhưng tiếc thay nói nhiều mà làm vẫn ít quá. Vì vậy, Chính phủ và toàn hệ thống chính trị phải đặt ra quyết tâm thật cao, trong vòng 1-2 năm tới người dân phải được hưởng nông phẩm thực sự sạch. Nhất quyết không để đồng bào tự giết hại đồng bào”.
Sợ “hoàng hôn” nhiệm kỳ
Một câu hỏi và cũng là mảng vấn đề được ĐB Lê Như Tiến đặt ra được cử tri đặc biệt quan tâm là làm thế nào để chống được tham nhũng trong thời điểm “hoàng hôn” nhiệm kỳ? Vì theo ĐB Tiến, các hành vi hay xảy ra ở thời điểm này là hợp thức hóa tài sản nhà nước thành tài sản của mình, bất động sản của công thành bất động sản tư và đề bạt, bổ nhiệm không bình thường vào lúc “xế chiều” hàng loạt cán bộ, công chức thân hữu vào bộ máy công quyền, vì mục đích vụ lợi… ĐB Tiến đề nghị Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết trách nhiệm cá nhân và những giải pháp chặn đứng việc quan chức nhà nước “chạy đua nước rút” để thực hiện những “chuyến tàu vét” trước khi “hạ cánh”.
Trả lời ĐB Tiến, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh nhận xét, đây là “câu hỏi hoàn toàn chính đáng”, ông nhấn mạnh: “Trong quá trình triển khai các giải pháp đồng bộ trong hai năm 2015 và 2016 chúng tôi sẽ lưu ý nội dung này của đại biểu”. Đồng thời cho hay, trong chỉ đạo thường xuyên công tác phòng, chống tham nhũng có nêu trách nhiệm người đứng đầu để kiểm soát, giám sát và thực hiện ngăn ngừa phòng, chống tham nhũng. Nếu đối tượng có những vi phạm này là người đứng đầu thì chúng ta phải phát huy vai trò của tổ chức Đảng, của các tổ chức đoàn thể và vai trò của cán bộ, công chức, viên chức.
Bằng cách các tổ chức này phải giám sát thường xuyên việc thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng. Tố giác hành vi tham nhũng nếu có, đến các cơ quan có thẩm quyền. Các tổ chức, đoàn thể và các cấp ủy Đảng có trách nhiệm trong việc giám sát và thực hiện tố giác nếu có các hành vi tham nhũng, tiêu cực, cạnh đó, cơ quan chức năng sẽ tăng cường thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, trong đó có dấu hiệu tham nhũng. Qua kênh thông tin từ dư luận, qua thư tố giác, tố cáo từ nhân dân và thông tin từ báo chí. Tổng Thanh tra cam kết, nếu xuất hiện trường hợp như đại biểu Tiến nêu thì ngành thanh tra sẽ thanh tra đột xuất khi có thông tin dấu hiệu vi phạm pháp luật, trong đó có về tham nhũng.
Bình luận vấn đề này, cử tri Nguyễn Ngọc Quang (70 tuổi), cán bộ nghỉ hưu ở Thịnh Quang, Đông Đa, cho hay: Tôi rất tâm đắc cách đặt vấn đề của đại biểu Lê Như Tiến. Như chúng ta đã biết đây là thời điểm sắp diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, sắp kết thúc nhiệm kỳ 2011- 2016 của các cơ quan nhà nước, bên cạnh những cán bộ công tâm, vẫn còn đó không ít người cơ hội lơi dụng cuối nhiệm kỳ để vơ vét. Do đó Đảng, nhà nước phải tập trung ngăn chặn những hành vi này.
Hương Phạm
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Hà Nội dành hơn 150 tỷ đồng chăm lo hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn
Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc
Hà Nội: Bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng luật trong giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội
Lan tỏa niềm tin yêu với Đảng qua Chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”
Hành trang vững vàng cho học sinh bước vào lớp 1
Siết chặt an toàn vận tải hành khách cửa ngõ Thủ đô dịp Tết Dương lịch 2026
Hà Nội chủ động phân luồng giao thông, giảm áp lực cửa ngõ dịp Tết Dương lịch 2026
Tin khác
Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc
Tin mới 30/12/2025 19:04
Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
Tin mới 29/12/2025 09:30
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025
Tin mới 27/12/2025 19:55
Lan tỏa tinh thần cống hiến từ những tấm gương thi đua yêu nước điển hình
Tin mới 27/12/2025 16:07
Thi đua đổi mới, sáng tạo, bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triẻn giàu mạnh
Tin mới 27/12/2025 15:43
Ban Bí thư chỉ đạo tập trung tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026
Tin mới 27/12/2025 14:46
Thi đua yêu nước tạo xung lực mới cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới
Tin mới 27/12/2025 13:48
Khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, bứt phá vì một Việt Nam hùng cường
Tin mới 27/12/2025 13:36
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Tin mới 27/12/2025 11:27
"Kết nối tri thức với cuộc sống" là sách giáo khoa thống nhất toàn quốc từ năm học 2026 - 2027
Tin mới 27/12/2025 08:12
