Hà Nội tăng cường kết nối, hợp tác toàn diện với tỉnh Bắc Ninh

(LĐTĐ) Ngày 25/5, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức hội nghị kết nối, hợp tác, phát triển. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Hoàng Trung Hải và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến chủ trì hội nghị.
ha noi tang cuong ket noi hop tac toan dien voi tinh bac ninh Đầu tư 120 triệu USD – Vinamilk hợp tác xây dựng tổ hợp “resort” bò sữa Organic tại Lào
ha noi tang cuong ket noi hop tac toan dien voi tinh bac ninh Việt Nam - Hàn Quốc: Thúc đẩy hợp tác phát triển kỹ năng nghề
ha noi tang cuong ket noi hop tac toan dien voi tinh bac ninh Đến lượt ARM chấm dứt hợp tác khiến Huawei bị dồn vào chân tường
ha noi tang cuong ket noi hop tac toan dien voi tinh bac ninh Việt Nam - Nga: Còn nhiều tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao

Trong những năm qua, việc hợp tác giữa hai thành phố đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội; phù hợp với thế mạnh của mỗi địa phương, bước đầu đạt được những kết quả nhất định.

ha noi tang cuong ket noi hop tac toan dien voi tinh bac ninh
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Viết Thành)

Hai địa phương đã tích cực hỗ trợ, giúp đỡ nhau tham gia các diễn đàn, hội thảo, hội nghị, tọa đàm chương trình thường niên về xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch do các tỉnh tổ chức; thường xuyên tiến hành các hoạt động văn hóa giao lưu, tham gia các hoạt động xúc tiến, chia sẻ trao đổi thông tin chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Hà Nội đã tiến hành các hoạt động liên kết thương mại với các tỉnh trong cả nước, trong Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; thông tin mời các cơ sở sản xuất làng nghề ở các tỉnh tham gia hội chợ, triển lãm ở TP Hà Nội, trong đó có tỉnh Bắc Ninh.

Hai địa phương cũng đã tăng cường hợp tác về quản lý nhà nước trong phát triển điện năng, năng lượng và sản xuất tiêu dùng xanh; phối hợp tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại nông nghiệp, hỗ trợ các cơ sở giới thiệu nhiều gian hàng với nhiều sản phẩm an toàn, phối hợp các chương trình phát triển cung cấp rau, thịt an toàn cho Hà Nội.

Tỉnh Bắc Ninh đã tập trung mọi nguồn lực để phát triển và cải tạo, nâng cấp hệ thống giao thông đường bộ theo hướng đồng bộ hiện đại, liên kết giữa hai tỉnh, thành phố; đồng thời, phối hợp với TP Hà Nội trong việc mở các tuyến xe buýt kế cận, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân hai tỉnh, thành phố.

Hai địa phương cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp về khảo sát, xây dựng, thực hiện các tour du lịch làng nghề, các di tích lịch sử văn hóa của địa phương; phối hợp xây dựng các chương trình, tour tuyến du lịch liên tỉnh giữa Hà Nội – Bắc Ninh; Bắc Ninh – Hà Nội – Bắc Giang – Lạng Sơn, đặc biệt là tuyến du lịch lễ hội, tâm linh, sinh thái làng quê...

Mặc dù đạt những kết quả nhất định, song việc hợp tác vẫn chưa tương xứng với khoảng cách địa lý và thế mạnh của hai địa phương, trong đó chưa phát huy được các lĩnh vực thế mạnh như: khoa học công nghệ, xúc tiến đầu tư, kinh nghiệm quản lý các khu, cụm công nghiệp; chưa hợp tác sâu về vấn đề bảo vệ môi trường…

Tại Hội nghị, các ý kiến từ đại biểu mong muốn hai tỉnh, thành phố mở rộng hợp tác, phối hợp trên nhiều lĩnh vực như: quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, đặc biệt là môi trường nước… Đại biểu các sở, ngành Bắc Ninh cũng mong muốn Hà Nội giới thiệu các nhà đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, du lịch, thương mại …

ha noi tang cuong ket noi hop tac toan dien voi tinh bac ninh
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao tiền hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. (Ảnh: Viết Thành)

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, hội nghị có vai trò hết sức quan trọng nhằm đánh giá lại những mặt làm được và chưa được trong việc hợp tác, phát triển của hai tỉnh, thành phố, từ đó tiếp tục có những giải pháp nhằm phát huy thế mạnh của mỗi địa phương, đưa việc hợp tác giữa hai tỉnh, thành phố có thêm bước tiến mới.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển đột phá của tỉnh Bắc Ninh trong việc quy hoạch đô thị nông thôn, thu hút đầu tư nước ngoài, nâng cao thu nhập bình quân đầu người… Những đột phá này đã đóng góp rất lớn cho việc phát triển Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Về kết quả hợp tác giữa hai địa phương, theo Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, thời gian qua, với đặc điểm vị trí địa lý nằm sát gần nhau, có sự gắn bó và ảnh hưởng lẫn nhau, tỉnh Bắc Ninh và TP Hà Nội đã có nhiều hoạt động hợp tác hiệu quả.

Đánh giá cao các ý kiến trao đổi, thảo luận tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng, các ý kiến hai bên đều cho thấy mong muốn, quyết tâm thúc đẩy sự hợp tác, phát triển lẫn nhau thông qua việc tăng cường kết nối, học hỏi những mô hình hay, cách làm mới của nhau.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị lãnh đạo hai địa phương tiếp thu những ý kiến tại hội nghị về các lĩnh vực quy hoạch, xúc tiến đầu tư, thương mại, dịch vụ, giáo dục, văn hóa... bổ sung vào báo cáo để từ đó để hoàn thiện chương trình hợp tác, xây dựng kế hoạch chi tiết trong giai đoạn tiếp theo.

Đồng chí Hoàng Trung Hải cũng đề nghị ban cán sự ủy ban; lãnh đạo các sở, ngành hai địa phương cần thường xuyên họp, trao đổi để tăng cường phối hợp, kết nối; Đặc biệt cần đẩy mạnh đầu tư tư nhân vào phát triển hạ tầng ở mỗi địa phương.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội tin tưởng, với những nội dung cụ thể, thực chất, kết quả hợp tác, phát triển giữa Hà Nội và Bắc Ninh sẽ ngày càng tích cực, giúp hai địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã trao tặng Quỹ hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo của tỉnh Bắc Ninh 3 tỷ đồng.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.

Tin khác

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Xem thêm
Phiên bản di động