Hà Nội cam kết tạo môi trường đầu tư hấp dẫn

Thành phố Hà Nội vừa tổ chức thành công Hội nghị “Hà Nội 2016 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển”. Hội nghị là sự khẳng định quyết tâm đổi mới, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Thành phố trong thời gian tới.
ha noi cam ket tao moi truong dau tu hap dan Hà Nội quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư
ha noi cam ket tao moi truong dau tu hap dan Tiếp tục tạo môi trường đầu tư thông thoáng

Tập trung vào chất lượng thay vì số lượng

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết: Mục tiêu của Hà Nội trong 5 năm tới sẽ trở thành 1 trong 10 địa phương có chỉ số năng lực cạnh tranh cao nhất cả nước; đồng thời, đảm bảo mức tăng trưởng kinh tế trên địa bàn (GRDP) từ 8,5-9,0%/năm.

ha noi cam ket tao moi truong dau tu hap dan
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký kết biên bản ghi nhớ với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Để đạt được những mục tiêu trên, Chủ tịch TP. Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh: Hà Nội định hướng phát triển đồng bộ hạ tầng  gắn với văn minh đô thị. Trong đó, tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khung đáp ứng yêu cầu phát triển tạo diện mạo đô thị hiện đại, văn minh.

Đầu tư trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ để thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Đầu tư trong các ngành, lĩnh vực để nâng cao chất lượng dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp, hướng tới dịch vụ chất lượng cao theo tiêu chuẩn của khu vực ASEAN và quốc tế. Bên cạnh đó, Thành phố đặc biệt coi trọng và kêu gọi đầu tư xã hội hóa theo nhiều hình thức.

Hà Nội cam kết bảo đảm kinh tế tăng trưởng nhanh, bền vững, chú trọng đến an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, bảo vệ môi trường. Đảm bảo sự công bằng, nhanh chóng, thuận lợi trong tiếp cận dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, trong đó tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo động lực quan trọng để thúc đẩy thu hút nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển và hiện thực hóa các cơ hội trong hội nhập quốc tế.

Xây dựng môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch; nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Khuyến khích nỗ lực tự thân vận động của các doanh nghiệp theo hướng nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển các sản phẩm công nghệ cao, chất lượng cao để sẵn sàng hội nhập và phát triển. Đồng thời đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ…

Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải

Cũng theo Chủ tịch TP Nguyễn Đức Chung, quan điểm về thu hút đầu tư nước ngoài của Thành phố là đổi mới chính sách thu hút đầu tư theo hướng tập trung vào chất lượng thay vì số lượng.

Kêu gọi các dự án có quy mô lớn, có giá trị gia tăng cao, sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, đặc biệt trong lĩnh vực y tế, công nghệ thông tin, công nghệ cao, công nghệ sinh học; phát triển kết cấu hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu và phát triển, dịch vụ hiện đại…

Tại hội nghị, Thành phố đưa ra danh mục 52 các dự án dự kiến kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP (đối tác công - tư) giai đoạn 2016 -2020 đợt 1, (trong đó chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực kết cấu hạ tầng kỹ thuật khung, y tế, khu công nghệ cao...) với tổng mức đầu tư dự kiến 338,725 ngàn tỉ đồng (tương đương khoảng 16 tỉ USD).

Đồng thời, Thành phố cũng đưa ra 43 dự án kêu gọi xã hội hóa đầu tư với tổng mức đầu tư dự kiến là 372,25 ngàn tỉ đồng. Theo đó, lĩnh vực công nghiệp thương mại dịch vụ 15 dự án - tổng mức đầu tư 15,15 ngàn tỉ đồng; lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật 5 dự án (các bãi đỗ xe) - tổng mức đầu tư 3 ngàn tỉ đồng; lĩnh vực hạ tầng xã hội 11 dự án- tổng mức đầu tư 36,8 ngàn tỉ đồng; lĩnh vực nhà ở 10 dự án - tổng mức đầu tư khoảng 317 ngàn tỉ đồng…

Chú trọng an sinh xã hội

Trong khuôn khổ Hội nghị “Hà Nội 2016 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển", UBND TP.Hà Nội đã tổ chức ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND TP.Hà Nội với các tổ chức, tập đoàn, nhà đầu tư và công bố các chương trình an sinh xã hội.

Cụ thể, UBND TP.Hà Nội ký Biên bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác đầu tư, phát triển kinh tế, xã hội của TP Hà Nội với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam. Theo Quy chế phối hợp, hai bên sẽ đẩy mạnh phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin kịp thời để thúc đẩy đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản tại Hà Nội. UBND TP.Hà Nội và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ về hỗ trợ doanh nghiệp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Theo đó,  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ rà soát để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các cơ chế, chính sách về lĩnh vực tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh; kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quan hệ tín dụng giữa tổ chức tín dụng và doanh nghiệp…

Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư về việc phối hợp đẩy mạnh phát triển viễn thông, ứng dụng CNTT với Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel). Tập đoàn Viettel sẽ triển khai hạ tầng viễn thông hiện đại trên toàn bộ địa bàn Thành phố Hà Nội; triển khai các chính sách hỗ trợ các hộ nghèo của thành phố Hà Nội được tiếp cận, sử dụng các dịch vụ truyền hình theo lộ trình Đề án Số hóa truyền hình và các dịch vụ về viễn thông và CNTT.

Thành phố cũng tiến hành ký thoả thuận hợp tác chiến lược về viễn thông và CNTT với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020; ký kết với Tập đoàn Viettel, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, Tổng Công ty Điện lực TP.Hà Nội về đầu tư hạ ngầm hệ thống đường dây điện lực trung, hạ áp tại các tuyến phố trên địa bàn TP.Hà Nội…

Bên cạnh đó, UBND TP.Hà Nội cũng ký với Tập đoàn Vingroup biên bản ghi nhớ hợp tác về nghiên cứu phát triển vùng trồng rau sạch và chuỗi cung cấp rau sạch cho người dân TP. Trong đó, UBND Thành phố sẽ cung cấp cho Vingroup các thông tin cần thiết về cơ hội đầu tư vào thành phố Hà Nội về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.

Đặc biệt, UBND TP.Hà Nội ký Biên bản Ghi nhớ hợp tác triển khai các chương trình an sinh xã hội trong các lĩnh vực: Cây xanh, môi trường, y tế ứng dụng công nghệ cao, giáo dục, nước sạch nông thôn, hỗ trợ hộ nghèo tiếp cận thông tin, an toàn thực phẩm và ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp. Chương trình hỗ trợ lĩnh vực giáo dục.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.
Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 5/12, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong hoạt động đại diện, chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.

Tin khác

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Xem thêm
Phiên bản di động