Góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa

Hoạt động công đoàn trong 9 tháng đầu năm của quận Nam Từ Liêm đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 9 tháng đầu năm. Các hoạt động đã có sự chuyển biến tích cực, thực chất, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp.
Góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa Giao lưu trực tuyến: Hiểu về pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội để giải quyết quan hệ lao động hài hòa
Góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa Toàn cảnh hình ảnh buổi giao lưu trực tuyến "Hiểu về pháp luật để giải quyết quan hệ lao động hài hòa"
Góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa Góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, phát triển
Góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa
Sôi nổi Hội thi nghề giỏi trong công nhân, viên chức, lao động quận Nam Từ Liêm năm 2019.

Đặt lợi ích người lao động lên hàng đầu

Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động quận đã tập trung nghiên cứu, tổ chức có hiệu quả một số hoạt động sáng tạo, trọng tâm. Trong đó, sáng tạo tổ chức cuộc thi “Kết nối đoàn viên với công đoàn”, chào mừng kỷ niệm 5 năm thành lập quận và 90 năm ngày thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam. Lần đầu tiên Liên đoàn Lao động đã phối hợp tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho gần 1.500 công nhân, viên chức, lao động nhân tháng Công nhân, gần 300 con công nhân, viên chức, lao động nhân Tháng Hành động vì Trẻ em.

Ngoài ra, phối hợp với Báo Lao động Thủ đô tổ chức giao lưu trực tuyến với chủ đề: “Nâng cao kiến thức pháp luật về lao động và công đoàn thời kỳ hội nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương”; phối hợp Uỷ ban nhân dân quận tổ chức lễ gắn biển công trình trường Mầm non Cầu Diễn và tổ chức Hội thi nghề giỏi trong công nhân, viên chức, lao động quận lần thứ 2 năm 2019, chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019)....

Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm Lê Thị Kim Điệp cho biết: Có được kết quả đó là nhờ sự đoàn kết, quyết tâm của đội ngũ cán bộ công đoàn từ cơ sở tới quận; sự chỉ đạo, quan tâm sâu sát của Liên đoàn Lao động Thành phố, sự lãnh đạo trực tiếp, sát sao của Quận ủy Nam Từ Liêm, cùng sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền và các phòng, ngành chức năng trong quận.

Ngay từ đầu năm, Liên đoàn Lao động quận đã chỉ đạo, hướng dẫn các Công đoàn cơ sở trực thuộc phối hợp với người sử dụng lao động triển khai việc thương lượng, ký kết và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể có chất lượng, khuyến khích những điều khoản có lợi cho người lao động. Đến nay đã có 82 đơn vị ký kết, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, trong đó Liên đoàn Lao động quận đã ký 1 bản thỏa ước lao động tập thể với 1 doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn; đóng góp ý kiến vào 56 thang bảng lương và 7 bản nội quy lao động của các công ty chưa có Công đoàn.

Việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động được Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm đặt lên hàng đầu. Ngay từ đầu năm, Liên đoàn Lao động quận đã chỉ đạo, hướng dẫn các Công đoàn cơ sở trực thuộc phối hợp với người sử dụng lao động triển khai việc thương lượng, ký kết và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể có chất lượng, khuyến khích những điều khoản có lợi cho người lao động.

Đến nay đã có 82 đơn vị ký kết, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, trong đó Liên đoàn Lao động quận đã ký 1 bản thỏa ước lao động tập thể với 1 doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn; đóng góp ý kiến vào 56 thang bảng lương và 7 bản nội quy lao động của các công ty chưa có Công đoàn.

Song song với đó là triển khai văn bản, đôn đốc các đơn vị để lấy ý kiến của đoàn viên, cán bộ công đoàn, công nhân, viên chức, lao động và ngưởi sử dụng lao động về những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của cơ quan, đơn vị và chế độ chính sách đối với đoàn viên, cán bộ công đoàn để chuẩn bị kế hoạch tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo quận và công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.

Thực hiện Chương trình phúc lợi đoàn viên năm 2019, Liên đoàn Lao động quận đã phối hợp ký 3 bản thỏa thuận về ưu đãi cho đoàn viên Công đoàn (Công ty TNHH Nông nghiệp Hoàng Gia, Công ty TNHH phát triển công nghệ y học Vĩnh Hà, Bệnh viện quốc tế dolife). Kết quả, đã triển khai các chương trình ưu đãi đến 100% các Công đoàn cơ sở để có những mức ưu đãi giảm giá khi mua nông sản sạch và được khám sức khoẻ miễn phí.

Ngay từ đầu năm, Liên đoàn Lao động quận cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện việc chăm lo, hỗ trợ công nhân lao động khó khăn trong các doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn, đã thực hiện đóng kinh phí công đoàn 2%. Cùng với kết quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong 9 tháng qua tương đối tốt, việc chăm lo đến người lao động đã được quan tâm.

Thực hiện Nghị quyết 7c của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về đảm bảo bữa ăn ca của người lao động với mức thấp nhất là 15.000 đồng, khuyến khích các doanh nghiệp nâng chất lượng, mức chi cho bữa ăn ca cao hơn.

9 tháng qua, Liên đoàn Lao động cũng hỗ trợ trợ cấp đột xuất đối với 2 trường hợp đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ nguồn kinh phí của Liên đoàn Lao động Thành phố và Liên đoàn Lao động quận với tổng số tiền là 4,5 triệu đồng; trợ cấp cho 37 công nhân lao động bị tai nạn lao động và có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt nhân Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động với tổng số tiền 18,5 triệu đồng.

Vượt chỉ tiêu phát triển đoàn viên

Trong 9 tháng của năm 2019, Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm đã đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, vận động thành lập mới 27/31 Công đoàn cơ sở (đạt 87,1% kế hoạch), phát triển mới 1.067/950 đoàn viên Công đoàn (đạt 112 % kế hoạch). Trong đó, hướng dẫn 01 doanh nghiệp là Công ty Cổ phần Đầu tư và khoáng sản FLC AMD tổ chức Hội nghị thành lập Công đoàn cơ sở theo phương thức mới với 66 đoàn viên Công đoàn.

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở được xác định là đặc biệt quan trọng, quyết định sự sống còn của tổ chức công đoàn. Tuy nhiên, để đạt kế hoạch đề ra là không hề đơn giản. Việc vượt chỉ tiêu đoàn viên Công đoàn là minh chứng cho thấy Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm đã nỗ lực vượt khó, tập trung phát triển đoàn viên và tổ chức Công đoàn cơ sở ngay từ đầu năm.

Ngoài ra, công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn cũng được Liên đoàn Lao động Nam Từ Liêm quan tâm. Công đoàn cơ sở đã phối hợp cùng chuyên môn, lãnh đạo đơn vị động viên đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp.

Đã có 2.678 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động được học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp. Song song với đó, Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội quận tổ chức 3 lớp tập huấn cho 480 cán bộ lãnh đạo đơn vị và cán bộ Công đoàn cơ sở về công tác an toàn vệ sinh lao động; kỹ năng thương lượng xây dựng thỏa ước lao động tập thể, kỹ năng hoạt động công đoàn cơ sở, công tác tài chính và công tác kiểm tra công đoàn.

Cùng với đó là tham gia các lớp tập huấn của quận, Thành phố về quy chế dân chủ, dân vận khéo, công tác Mặt trận Tổ quốc... Các cấp công đoàn tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, giới thiệu 161 đoàn viên ưu tú trực thuộc 72 Công đoàn cơ sở để tổ chức Đảng xem xét, kết nạp.

3 tháng cuối năm 2019, Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm sẽ tiếp tục tham gia giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động; kịp thời phát hiện những vi phạm về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động để có biện pháp bảo vệ kịp thời. Đó là, tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành về chính sách đối với người lao động, kiểm tra các Công đoàn cơ sở trực thuộc về chính sách lao động nữ, thực hiện điều lệ Công đoàn và tài chính Công đoàn.

Đặc biệt là việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân quận Nam Từ Liêm với công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn, cơ quan, doanh nghiệp năm 2019 vào cuối tháng 11. Bên cạnh đó là hướng dẫn chỉ đạo Công đoàn các trường học tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2019-2020; tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn, tai nạn lao động; chuẩn bị các hoạt động chăm lo cho công nhân, viên chức, lao động trong dịp Tết Nguyên đán 2020…

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ra mắt tour trải nghiệm "Hà Nội - Chạm miền ký ức"

Ra mắt tour trải nghiệm "Hà Nội - Chạm miền ký ức"

Tối 27/12, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chào đón Tết Nguyên đán sắp tới, Sở Du lịch thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Ba Đình tổ chức chương trình quảng bá điểm du lịch Đảo Ngọc - Trúc Bạch và ra mắt tour trải nghiệm “Hà Nội - Chạm miền ký ức” thuộc dự án Tuyến tàu điện số 6, một sản phẩm du lịch đặc thù, trọng điểm nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của Thủ đô Hà Nội.
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025

Chiều 27/12, tại trụ sở Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021 - 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị.
Công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025

Công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025, được tổng hợp từ hai hình thức bình chọn trực tiếp và trực tuyến.
Trao giải cuộc thi "Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai" mùa 2

Trao giải cuộc thi "Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai" mùa 2

Ngày 27/12, tại Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường phối hợp Ban Điều hành Đề án “Hợp tác xã điện tử” tổ chức lễ sơ kết thực hiện Đề án và ký kết hợp tác chiến lược với các đối tác, trao giải cuộc thi “Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai” mùa 2.
Cận cảnh công trường thi công cầu Mễ Sở nối Hà Nội với Hưng Yên

Cận cảnh công trường thi công cầu Mễ Sở nối Hà Nội với Hưng Yên

Cầu Mễ Sở và đường dẫn dài gần 14km, có điểm đầu tại nút giao giữa Quốc lộ 1A và Vành đai 4; điểm cuối tại nút giao giữa cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Vành đai 4 với tổng mức đầu tư gần 4.900 tỷ đồng nối thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên.
TP.HCM: Thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng thuộc về doanh nghiệp FDI

TP.HCM: Thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng thuộc về doanh nghiệp FDI

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, dự kiến doanh nghiệp FDI tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) có mức thưởng cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng/người.
Chung tay xây dựng giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai

Chung tay xây dựng giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai

Là đô thị đặc biệt với mật độ dân cư và phương tiện luôn ở mức cao, Hà Nội đang đối mặt với áp lực lớn về hạ tầng và trật tự an toàn giao thông. Trong bức tranh chung đó, giao thông học đường nổi lên như một vấn đề vừa cấp thiết trước mắt, vừa mang ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển bền vững của Thủ đô. Việc xây dựng môi trường giao thông học đường an toàn, văn minh không chỉ nhằm bảo vệ học sinh hôm nay, mà còn đặt nền móng cho một thế hệ công dân có ý thức, trách nhiệm và văn hóa khi tham gia giao thông trong tương lai.

Tin khác

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Xem thêm
Phiên bản di động