Đoàn Thanh niên Công an TP Hà Nội

Góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Công an TP

Trong thời gian qua, Đoàn Thanh niên Công an TP Hà Nội đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và đạt được nhiều thành tích trên các mặt công tác, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của của từng đơn vị và toàn Công an TP.
tin nhap 20180218163854 Giữ bình yên cho mùa Xuân nở hoa
tin nhap 20180218163854 Cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm
tin nhap 20180218163854 Kiềm chế gia tăng các loại tội phạm

Thực hiện sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an TP đã xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện gắn với sự chỉ đạo, định hướng của Thành đoàn Hà Nội và cụ thể hóa trong Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên Công an Thủ đô năm 2017, trong đó chia thành 04 đợt thi đua [1]. Công tác triển khai, phát động các đợt thi đua có sơ kết, khen thưởng gắn với sơ kết, tổng kết các chương trình công tác lớn của Đoàn Thanh niên Công an TP đã thực sự tạo động lực, tinh thần thi đua tại các cơ sở Đoàn.

Thực hiện chủ đề công tác năm 2017 - “Tuổi trẻ Công an Thủ đô xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an TP đã tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc và chủ động triển khai nhiều đề án, kế hoạch, chương trình hành động, hoạt động trọng tâm theo các chuyên đề nhằm cụ thể hóa các nội dung hoạt động, chỉ tiêu thi đua cơ bản đã đề ra trong Chương trình công tác năm 2017. Đáng chú ý, đã có nhiều hoạt động được phối hợp tổ chức triển khai cùng Hội phụ nữ, Công đoàn từ cấp cơ sở đến cấp Công an TP tạo hiệu quả, tính lan tỏa lớn.

Công tác triển khai mô hình hoạt động theo cụm thi đua gắn với mô hình cụm thi đua của Công an TP đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác tổ chức, chỉ đạo và thực hiện phong trào thi đua tại các cấp bộ Đoàn. Hoạt động tại các cơ sở Đoàn trong từng Đợt thi đua đều được Đoàn Thanh niên kiểm tra, theo dõi, tập hợp khoa học, đánh giá chi tiết, khách quan, làm cơ sở để phối hợp với cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong Công an TP theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo và phục vụ công tác tổng kết, thi đua, khen thưởng của Ban Thường vụ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đoàn Thanh niên.

tin nhap 20180218163854
Đooàn Thanh niên Công an TP Hà Nội cùng CBCS Phòng PA 83 tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Chải (87 tuổi, ở Phú Xuyên)

Quá trình chỉ đạo, tổ chức tổng kết công tác năm 2017 từ cấp cơ sở đến cấp Công an TP được Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an TP hướng dẫn, đôn đốc hoàn thành đúng quy định, cung cấp thông tin kịp thời để các đơn vị xem xét danh hiệu thi đua năm 2017 cho các tập thể có tổ chức đoàn và cán bộ chiến sỹ là đoàn viên, đảng viên sinh hoạt Đoàn.

Bên cạnh đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong học tập, rèn luyện, công tác, chiến đấu được đẩy mạnh triển khai với nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, có sức lan tỏa

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp trong Công an TP; chú trọng nội dung, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ theo chủ đề công tác năm 2017, các cấp bộ Đoàn trong Công an TP đã đẩy mạnh làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động đoàn viên thanh niên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết của Ngành, Chương trình hành động của Đoàn cấp trên.

Các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” được các cấp bộ Đoàn trong Công an TP tổ chức thường xuyên với tổng trị giá 111,7 triệu đồng. Đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017), Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an TP đã phối hợp Hội Phụ nữ, Cụm thi đua số 4, 5 tổ chức Lễ dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ công an Thủ đô tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Công an Thủ đô; thành lập đoàn tham gia Chương trình về nguồn của CATP tại tỉnh Quảng Trị và Tuyên Quang; tổ chức Tuần thanh niên CATP kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ từ ngày 19/7 đến ngày 25/7/2017..

Các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống đã được các cấp bộ Đoàn tham mưu và tổ chức triển khai, diễn ra đồng loạt, rộng khắp, có chiều sâu với nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, có sức lan tỏa lớn tại các cơ sở Đoàn trực thuộc, được các cấp lãnh đạo đánh giá cao. Trong đó, công tác tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua 86 năm xây dựng và phát triển và 61 năm truyền thống Đoàn Thanh niên Công an TP Hà Nội đã được các cấp bộ Đoàn đặc biệt chú trọng, quan tâm.

Ngoài các hoạt động giáo dục, tuyên truyền tập trung và cá biệt về truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tới 100% đoàn viên thanh niên, 100% các cơ sở Đoàn trực thuộc và Đoàn thanh niên Công an quận, huyện, thị xã đều tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở đơn vị, tổ chức các chương trình mít tinh, kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 12 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Ngày thương binh, liệt sỹ 27/7, Quốc khánh 2/9; giao lưu văn hóa nghệ thuật, tổ chức các hội thi, hội diễn văn nghệ, chương trình nghệ thuật chào mừng đại hội đoàn các cấp [2]; tham quan, học tập truyền thống, về nguồn, báo công tại các di tích lịch sử của lực lượng CAND và đất nước; tổ chức, tham gia các Giải thi đấu và giao hữu bóng đá, bóng chuyền, tennis, cầu lông, kéo co...

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên Công an Thủ đô trong năm 2017 đã có sự phát triển rõ nét, luôn bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Thành đoàn Hà Nội và Đoàn thanh niên Bộ Công an với nhiều hoạt động giáo dục thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa, diễn ra sôi nổi, đồng đều, rộng khắp và mạnh mẽ từ cấp Công an TP đến cấp dưới cơ sở, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Các hoạt động được chú trọng và đẩy mạnh thực hiện với nhiều nội dung phong phú có sự phối hợp tham gia của nhiều đơn vị khác nhau. Các phong trào hành động cách mạng được tổ chức thực hiện với nhiều đổi mới, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên thanh niên, bám sát và góp phần nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn của đơn vị; hoạt động xung kích, tình nguyện, chung sức vì cộng đồng được triển khai sáng tạo, nhiều cách làm hay.

Tinh thần và khí thế thi đua tại các cơ sở Đoàn trong cùng cụm thi đua khá đồng đều, cổ vũ động viên mạnh mẽ đoàn viên thanh niên trong rèn luyện, học tập, công tác, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng của các đơn vị và phong trào tại các cụm thi đua của Công an TP. Vị trí, uy tín của tổ chức Đoàn tiếp tục được khẳng định, vai trò xung kích sáng tạo, tình nguyện của đoàn viên thanh niên tiếp tục có môi trường, điều kiện để phát huy.

Võ Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm

Đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm

Tại dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) đang được lấy ý kiến, cho rằng điều kiện kinh tế - xã hội, thị trường lao động có nhiều thay đổi, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã đề xuất bổ sung thêm một số hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm.
Hà Nội: 1.000 người dự lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nội: 1.000 người dự lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội sẽ được tổ chức vào ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 người.
Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 29/3, Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.
Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.

Tin khác

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

(LĐTĐ) Chia sẻ với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

(LĐTĐ) Do có 2 luồng quan điểm khác nhau, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thiết kế 2 phương án: Phương án 1 là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ; phương án 2 là giữ nguyên như Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

(LĐTĐ) Người lái xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.
Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

(LĐTĐ) Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác, gồm: Đ­ường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo hình thức đầu tư công; đư­­­­­­ờng cao tốc được đầu tư theo các hình thức khác khi kết thúc hợp đồng, chuyển giao cho Nhà nước.
Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

(LĐTĐ) Đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng, cần trao cho Thành phố quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn, bên cạnh khung “cứng” của Chính phủ, cho phép Hà Nội được tổ chức cơ quan chuyên môn phù hợp với điều kiện của mình.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

(LĐTĐ) Sáng nay 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024).
Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 8 dự án luật

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 8 dự án luật

(LĐTĐ) Sáng 26/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, nhiệm kỳ khóa XV, thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Xem thêm
Phiên bản di động