Góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi sinh

Không chỉ tạo ra cơ hội việc làm cho nhiều lao động tại địa phương, bà Nguyễn Thị Hiện - Giám đốc Công ty Kinh doanh và Chế biến than Yên Thịnh (Hà Nội) còn luôn trăn trở làm cách nào để tìm ra phương pháp chế biến than sạch, bảo vệ môi trường, hạn chế tối đa ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng.
gop phan giam thieu o nhiem moi sinh Quyết liệt giải quyết ô nhiễm môi sinh

Nằm cách trung tâm Thủ đô Hà Nội không xa, cơ sở sản xuất than của bà Nguyễn Thị Hiện nhiều năm nay nổi lên như một địa chỉ “hot” được người tiêu dùng, thậm chí sinh viên, nhà sản xuất từ nhiều miền đất khác nhau trên khắp cả nước tìm đến để đặt hàng, nghiên cứu, học hỏi công nghệ.

Trong bối cảnh toàn cầu quan tâm tới vấn đề bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe của người dùng, sản phẩm than sạch- than oxi do bà Hiện sáng chế ra thu hút sự quan tâm và tin dùng của nhiều người. Họ đến một phần vì sản phẩm tốt, phần nhiều bởi mến mộ sự tâm huyết của bà dành cho sản phẩm, cộng với tấm lòng rộng mở của người phụ nữ sẵn sàng chuyển giao công nghệ, hướng dẫn các cơ sở khác học theo để họ cùng chung tay cống hiến nhiều hơn nữa cho cộng đồng.

gop phan giam thieu o nhiem moi sinh
Bà Nguyễn Thị Hiện và sản phẩm than sạch của mình.

Dẫn chúng tôi đi thăm cơ sở sản xuất than của mình, bà Hiện cho biết: Than tổ ong là loại chất đốt rất gần gũi và quen thuộc với mỗi người dân Việt Nam. Ở nông thôn, than tổ ong thường xuyên được sử dụng để người dân nhóm bếp, nấu ăn, thậm chí sưởi ấm. Còn ở thành phố, loại than này được sử dụng phổ biến ở các quán ăn cho tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên chất lượng của than là một điều rất đáng lo ngại. Khí thải của than đen trên thị trường đều chứa khí NO2, SO2, CO2 rất độc hại cho sức khỏe con người và gây ô nhiễm môi trường. Biết là độc nhưng từ trước đến nay người dân chúng ta không có sự lựa chọn thay thế, nên rất nhiều gia đình, hộ kinh doanh vẫn sử dụng hằng ngày.

Trăn trở trước điều đó, bà Hiện dày công nghiên cứu chế tạo ra sản phẩm mới từ than đen, gọi là than oxi sạch. Sau nhiều năm gõ cửa thị trường, bà lập nên Công ty Kinh doanh và Chế biến than Yên Thịnh, là đơn vị đi tiên phong trong việc tận dụng than bùn làm chất đốt, áp dụng khoa học kỹ thuật vào để khử độc, cải tiến công nghệ để sản xuất than sạch không độc hại cho nhân dân sử dụng.

Quan trọng hơn cả, khi công ty đi vào hoạt động ổn định có thể tạo công ăn việc làm cho nhiều người nghèo khó ở địa phương, giúp họ vươn lên trong cuộc sống. Cũng theo bà Hiện, than bùn và than cám loại 1 được vận chuyển từ Quảng Ninh về, trước khi được đóng khuôn, chúng được ngâm trong bể chứa cùng với chất hóa học không gây hại cho môi trường để khử độc.

Thành phần hợp chất tạo thành 3 loại khí độc có trong than sẽ không còn tạo khí, mà kết tủa thành chất rắn nằm lại trong xỉ than sau khi đốt. Vì vậy mà khí độc không tỏa ra môi trường xung quanh, không ảnh hưởng tới sức khỏe của người sử dụng. Công nghệ đã được đăng ký theo Giấy chứng nhận chất lượng số 2007/1004/TN5-01 do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường Chất lượng 1 thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng Việt Nam cấp ngày 06/10/2007.

Kể về những năm đầu sản xuất than sạch, bà cho hay, do việc áp dụng công nghệ vào sản xuất than sạch cũng cần phải đầu tư vào máy móc thiết bị và hóa chất khử độc, thế nên than sạch bán ra thị trường có giá cao hơn một chút so với than đen truyền thống. Mà dân mình lâu nay vẫn sử dụng than tổ ong thông thường như một thói quen, một phần không nhận thức được sự ảnh hưởng của nó với sức khỏe của bản thân, cũng như môi trường xung quanh, một phần vì muốn tiết kiệm chi phí.

Thế nên ban đầu than sạch rất khó tiếp cận với người dân. Thời điểm ấy, để duy trì được việc sản xuất than sạch, bà vẫn phải sản xuất cả than đen truyền thống bán ra thị trường. Đồng thời, bà phải huy động một số bạn sinh viên Đại học Bách khoa để đi vận động, giải thích về quy trình công nghệ cũng như ưu điểm của than sạch cho người dân hiểu. Sau nhiều năm vận động, than sạch của bà cũng được một số khách hàng tin dùng.

Cũng từ những lợi ích mà than sạch mang lại, dần dần nhiều người dân, nhiều cơ sở sản xuất đã sử dụng hoàn toàn than sạch. Từ năm 2012 đến nay, cơ sở của bà chỉ tập trung sản xuất than sạch thay thế hoàn toàn than đen truyền thống. Đến nay, lượng than sạch bán ra nhu cầu của thị trường đã lên tới hàng nghìn tấn/năm, với hàng trăm đại lý trên khắp cả nước. Bà khoe: “Từ nay đến Tết lượng đơn đặt hàng đã quá tải so với năng lực sản xuất của công ty, vì thế tôi vừa mua thêm hai máy xúc để múc than từ bể tẩy độc và phơi than, nhằm đẩy nhanh năng suất làm việc, đỡ vất vả cho anh em công nhân”.

Than sạch Oxi có nhiều ưu điểm vượt trội như rất dễ nhóm, bén nhanh, ít khói và lượng khí độc hại thường có trong than như SO2, NO2, CO… thấp hơn tiêu chuẩn cho phép. Ngoài ra, than sạch Oxi là không bắn tia lửa khi đang cháy, người sử dụng không cần ủ than qua đêm, vì vậy rất tiết kiệm, giảm thiểu khí thải độc ra môi trường. Cụ thể, lượng khí thải CO, SO2, NO2 lần lượt là 0,98mg/m3, 0.047 mg/m3, 0,044mg/m3. Trong khi với than thường, lượng khí thải trên lên tới trên3mg/m3, 0,08 mg/m3, 0,5 mg/m3.

Nói về quá trình bén duyên với nghề, bà Hiện cười, trước khi đến với nghề sản xuất than tổ ong, tôi là thủ kho tại công ty than nội địa thuộc tổng kho của ngành than. Năm 1990, khi Nhà nước xóa chế độ bao cấp, thừa cán bộ công nhân viên, Giám đốc đã giao cho tôi phụ trách đóng than tổ ong để cứu hàng trăm công nhân thất nghiệp. Năm 1993, xí nghiệp mua than cám về đóng nhưng không thể sử dụng được, tình cảnh lúc này hết sức khó khăn, kinh tế biết bao gia đình đứng trước cảnh thiếu trên, hụt dưới. May mắn, trong một lần đi xuống Quảng Ninh, tôi vô tình phát hiện ra than bùn từ những hũ than được lắng đọng lại từ việc rửa than cục. Tôi mày mò mang than bùn về đóng, sau nhiều lần cố gắng, kết quả thu về khá khả quan.

Bà Hiện cho biết, giai đoạn những năm 1990-1995 than bùn hầu như không ai biết tới và đổ ra biển một cách lãng phí. Trước khi xuất khẩu than cục ra nước ngoài, bao giờ cũng phải cho rửa than cục. Lượng bột than cuộn vào nhau chảy ra ngoài, phần đọng lại là than bùn. Cũng trong khoảng thời gian đó, dưới Quảng Ninh, ông Hoàng Quỳ, là Phó giám đốc của ngành than đã sáng kiến ra quy trình rửa than cục. Đây là quy trình tận dụng nguồn than bột chảy ra khi rửa.

Tại Cửa ông hàng chục bể rửa than được xây dựng để phân loại than và chất lượng than. “Trước kia, toàn bộ lượng than bùn này được thải ra biển rất lãng phí và ô nhiễm môi trường biển. Xác định than bùn là nguồn nguyên liệu tốt, tôi quyết định thuê tàu bỏ ra 7 triệu đồng để mua 100 tấn than bùn với giá Nhà nước. Lúc đó, lượng than đóng ra không đủ để phục vụ cho dân sinh, bên cạnh xưởng đóng than tổ ong của Nhà nước, tôi cho thành lập thêm 3 xưởng đóng than tổ ong. Mỗi xưởng có 100 công nhân làm việc”, bà nhớ lại.

Với những nố lực hết mình trong thời gian qua, bà vinh dự được nhận nhiều giải thưởng như: Giải thưởng Doanh nhân Việt Nam Xuất sắc, giải thưởng Bông Hồng Vàng, giải thưởng “Sản phẩm dịch vụ tiêu biểu vì sức khỏe cộng đồng”, “Thương hiệu tin dùng Thủ đô”, giải Xuất sắc “Phụ nữ khởi nghiệp cấp trung ương năm 2018”. Ngoài việc kinh doanh, hiện bà còn là Hội trưởng Hội Phụ nữ thị trấn Yên Viên (Gia Lâm, Hà Nội). Bà dành nhiều thời gian để hướng dẫn các chị em Hội Phụ nữ học nghề, hỗ trợ tìm việc làm. Với những hội viên muốn được làm tại công ty của bà đều được bà nhiệt tình giúp đỡ, tận tình chỉ việc, hỗ trợ thu nhập cũng như nhiều chế độ phúc lợi khác.

Cao Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đức Thọ (Hà Tĩnh): "Cú hích" hạ tầng và tâm điểm dòng vốn mới tại Bắc Trung Bộ

Đức Thọ (Hà Tĩnh): "Cú hích" hạ tầng và tâm điểm dòng vốn mới tại Bắc Trung Bộ

Từ một vùng đất giàu truyền thống văn hóa, Đức Thọ đang vươn mình trở thành "thủ phủ" công nghiệp - giao thương - logistics mới của khu vực. Sự xuất hiện của những dự án bất động sản được quy hoạch bài bản sẽ trở thành mắt xích quan trọng, đón đầu chu kỳ tăng trưởng bất động sản tại vùng đất đầy tiềm năng này.
Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Ngày làm việc cuối cùng của năm 2025, các lực lượng chức năng của Thành phố đã chủ động các phương án giữ vững an toàn giao thông và trật tự xã hội. Đây là kết quả của việc triển khai quân số từ sớm, kết hợp giữa tuần tra trực tiếp và ứng dụng công nghệ giám sát thông minh trên toàn địa bàn Thủ đô.
MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thủ đô: Đột phá từ cơ sở, chuyển mình mạnh mẽ vì Nhân dân

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thủ đô: Đột phá từ cơ sở, chuyển mình mạnh mẽ vì Nhân dân

Năm 2025 ghi dấu mốc đặc biệt trong hành trình đổi mới của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Với quyết tâm cải cách mạnh mẽ, hệ thống Mặt trận đã sắp xếp, tinh gọn bộ máy; đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò kết nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân… Những kết quả nổi bật ấy tạo nền tảng vững chắc để bước sang năm 2026 với kỳ vọng đột phá từ cơ sở, vì Nhân dân, để tiếng nói của Nhân dân được lắng nghe, tôn trọng và phản ánh trung thực vào chính sách.
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng tái cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng tái cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu 50 Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII tiếp tục được tín nhiệm bầu là Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.
Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Dự án cầu Trần Hưng Đạo - công trình giao thông trọng điểm kết nối khu vực nội đô lịch sử với phía Bắc sông Hồng đang được thành phố Hà Nội tập trung triển khai xây dựng với quyết tâm cao. Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được xác định là khâu then chốt và được Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố chỉ đạo sát sao, được sự đồng thuận cao từ người dân.
Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Chiều 31/12, xã đảo Minh Châu (Hà Nội) long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình “Trụ sở Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp và Khu Văn hóa - Thể thao xã Minh Châu”, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng về hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng. Đây được xem là dấu mốc văn hóa thể thao đầu tiên, mang ý nghĩa đặc biệt đối với xã đảo duy nhất của Thủ đô.
Ngành Tư pháp sẵn sàng đưa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC dùng chung vào vận hành chính thức

Ngành Tư pháp sẵn sàng đưa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC dùng chung vào vận hành chính thức

Ngày 31/12, Bộ Tư pháp có Báo cáo số 859/BC-BTP về tình hình xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) dùng chung ngành Tư pháp, gửi Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo 57).

Tin khác

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng tái cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng tái cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu 50 Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII tiếp tục được tín nhiệm bầu là Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.
Công đoàn phường Kim Liên tạo khí thế thi đua mới, quyết tâm nâng cao chất lượng hoạt động trong năm 2026

Công đoàn phường Kim Liên tạo khí thế thi đua mới, quyết tâm nâng cao chất lượng hoạt động trong năm 2026

Sáng nay (31/12), Công đoàn phường Kim Liên tổ chức Hội nghị giao ban công tác công đoàn năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2026 trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn phường. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Phương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Kim Liên và đông đảo cán bộ Công đoàn cơ sở.
Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Khẳng định vai trò, vị thế của Công đoàn trong mô hình mới

Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Khẳng định vai trò, vị thế của Công đoàn trong mô hình mới

Ngày 31/12, Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác công đoàn quý IV, triển khai nhiệm vụ, phát động phong trào thi đua năm 2026 và quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.
Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII: Đoàn kết, đổi mới và phát triển

Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII: Đoàn kết, đổi mới và phát triển

Sau 2 ngày làm việc (29-30/12/2025) khẩn trương, nghiêm túc tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp. Đại hội thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là “Ngày hội lớn” của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô, là cột mốc đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Công đoàn Hà Nội.
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng tái cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng tái cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Tại hội nghị lần thứ I, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố; Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII tiếp tục được tín nhiệm bầu là Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Khai mạc “Triển lãm ảnh: Công đoàn Thủ đô - Đổi mới, sáng tạo, hội nhập”

Khai mạc “Triển lãm ảnh: Công đoàn Thủ đô - Đổi mới, sáng tạo, hội nhập”

Sáng 30/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ khai mạc “Triển lãm ảnh: Công đoàn Thủ đô - Đổi mới, sáng tạo, hội nhập”. Triển lãm là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
TRỰC TUYẾN: Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

TRỰC TUYẾN: Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng nay (30/12), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 khai mạc phiên trọng thể. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên Công đoàn và của các cấp Công đoàn Thủ đô theo phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Chính sách mới về tiền lương, thuế có hiệu lực từ năm 2026

Chính sách mới về tiền lương, thuế có hiệu lực từ năm 2026

Từ ngày 1/1/2026, hàng loạt chính sách quan trọng liên quan trực tiếp đến người lao động chính thức có hiệu lực, tập trung vào các nội dung như tăng lương tối thiểu vùng, điều chỉnh tiền lương, phụ cấp cho cán bộ y tế, giáo viên, thay đổi chính sách bảo hiểm thất nghiệp và giảm thuế thu nhập cá nhân. Những điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ cải thiện thu nhập, giảm áp lực chi phí sinh hoạt cho hàng chục triệu người lao động.
TRỰC TUYẾN: Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

TRỰC TUYẾN: Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều nay (29/12), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, diễn ra ngày làm việc đầu tiên Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự tham gia của 548 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và niềm tin của gần 600.000 đoàn viên Công đoàn Thủ đô.
Hôm nay (29/12): Diễn ra Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Hôm nay (29/12): Diễn ra Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Hôm nay (29/12), Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 550 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và niềm tin của trên 580.000 đoàn viên Công đoàn Thủ đô.
Xem thêm
Phiên bản di động