Quyết liệt giải quyết ô nhiễm môi sinh

Thời gian qua, UBND thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đầu tư kinh phí, kêu gọi hợp tác nhằm từng bước khắc phục tình trạng ô nhiễm sông và cải thiện chất lượng môi trường nguồn nước sông.
tin nhap 20170630094911 Rác thải gây ô nhiễm môi trường
tin nhap 20170630094911 Trả lại bầu không khí trong lành cho Thủ đô

Tình trạng ô nhiễm nặng của một số dòng sông trên địa bàn Thành phố (như Sông Đáy, sông Ngà, sông Nhuệ - khu vực Ðại Xuyên) do xả thải và xả thải công nghiệp làng nghề không qua xử lý đổ trực tiếp xuống sông gây ảnh hưởng đến sức khỏe và sản xuất của người dân Thủ đô ở những quận huyện liên quan. Ngoài ra, tình trạng đổ rác thải sinh hoạt, phế liệu xây dựng trực tiếp vào dòng sông càng làm trầm trọng thêm quá trình ô nhiễm...

tin nhap 20170630094911
Nhà máy Xử lý nước thải làng nghề Cầu Ngà, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Để xử lý tình trạng ô nhiễm sông Nhuệ, sông Đáy, Thành phố đã tiến hành nhiều biện pháp xử lý nước thải trước khi xả thải ra ngoài môi trường. Đó là duy trì công tác vận hành trạm bơm Yên Sở, đập điều tiết Thanh Liệt, tăng cường công tác nạo vét duy tu, duy trì hệ thống thoát nước nội thành đảm bảo thoát nước và giảm thiểu ô nhiễm nước sông Nhuệ; trong các tháng mùa khô đã thực hiện tiếp nước từ sông Hồng vào sông Nhuệ để góp phần cải thiện chất lượng nguồn nước sông Nhuệ - sông Đáy.

Cùng với đó, Thành phố đã xây dựng và đưa vào khai thác sử dụng 07 trạm bơm gồm: Trạm bơm Ngoại Độ 2, Trạm bơm Yên Sở giai đoạn 2, Trạm bơm Cổ Nhuế, Nhân Hiền, Xém, Lễ Nhuế 1, Lễ Nhuế 2; Đẩy nhanh tiến độ triển khai 08 trạm bơm và công trình đầu mối: Đồng Bông 1, Đồng Bông 2, Yên Nghĩa, Đông Mỹ, Cụm đầu mối Liên Mạc, Trạm bơm Yên Thái, Đào Nguyên, Trạm bơm Thạch Nham.

Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước thải tập trung Cầu Ngà tại xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức đã hoàn thành và đi vào vận hành (Công suất 20.000 m3/ngày đêm) để xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải của 03 xã có làng nghề ở đầu nguồn sông Nhuệ: Dương Liễu, Minh Khai, Cát Quế thuộc huyện Hoài Đức, nhằm giảm tải trọng chất ô nhiễm ở vùng hạ lưu, trong đó có lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy. Dự kiến, đến quý II/2017, Hà Nội sẽ hoàn thành thêm Dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải tại xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức (8.000 m3/ngày đêm) nhằm tiếp nhận nước thải của khu vực các xã Đắc Sở, Yên Sở, Sơn Đồng, Đức Giang, Tiền Yên; xử lý đạt các chỉ tiêu môi trường theo Quy chuẩn Quốc gia về vệ sinh môi trường trước khi xả ra sông Nhuệ.

Dự án xây dựng Nhà máy xử lý nước thải tại xã Vân Canh, huyện Hoài Đức (4.000 m3/ngày đêm) cũng đang được xây dựng nhằm tiếp nhận nước thải của khu vực 4 xã của huyện Hoài Đức: Vân Canh, Kim Chung, Lại Yên, Di Trạch và xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Mới đây, Thành phố đã phê duyệt Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải làng nghề cơ khí, kim khí xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai với công suất 1.000 m3/ngày đêm.

Hiện nay, trên lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy cả 3 KCN đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung và 27 cụm CN đã và đang triển khai đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Các dự án xây dựng trạm và Nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt do Hà Nội triển khai gồm có Trạm xử lý nước thải Kim Liên (3.700 m3/ngày đêm), Trúc Bạch (2.300 m3/ngày đêm); Hiện các dự án này đang được duy trì, vận hành thường xuyên để xử lý nước thải đô thị thuộc hạng mục Dự án thoát nước giai đoạn 1.

Thành phố cũng đang thực hiện công tác vận hành Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở công suất 200.000 m3/ngày đêm bảo đảm chất lượng nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn môi trường. Dự án xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Phú Đô có công suất 84.000 m3/ngày đêm đang được xem xét để phê duyệt điều chỉnh nâng công suất thành 98.000 m3/ngày đêm, dự kiến quý III/2017 sẽ khởi công công trình.

Dự án Trạm xử lý nước thải Hồ Tây hiện đang làm thủ tục hồ sơ pháp lý nâng công suất từ 15.000 m3/ngày đêm thành 86.000 m3/ngày đêm. Dự án thí điểm xây dựng trạm xử lý nước thải sông Nhuệ (tại 02 thôn Phú Hà, Phú Thứ, huyện Từ Liêm) do sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường (chủ trì) triển khai xây dựng đã được nghiệm thu và đã bàn giao lại cho địa phương. Đặc biệt, ngày 07/10/2016, Hà Nội cũng đã khởi công xây dựng Dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá có công suất 270.000 m3/ngày đêm nhằm cải thiện môi trường sống, hệ sinh thái tự nhiên và điều kiện vệ sinh tại các khu đô thị trung tâm của sông Tô Lịch, tả ngạn sông Nhuệ và sông Lừ bằng cách phát triển hệ thống thoát nước để thu gom và xử lý lượng nước thải sinh hoạt…

Thành phố Hà Nội cũng đã và đang xây dựng các chính sách nhằm thúc đẩy xã hội hóa, nghiên cứu những cơ chế ưu đãi nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư xử lý nước thải trên địa bàn thành phố tạo môi trường đầu tư thuận lợi và có hiệu quả trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó, các cấp ngành của Thành phố cũng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố và xử lý vi phạm các cơ sở trên lưu vực sông nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ xả nước thải vượt tiêu chuẩn cho phép vào sông. Để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường ở các sông, bên cạnh những cố gắng của chính quyền, người dân và doanh nghiệp cũng cần phải có ý thức bảo vệ môi trường và thực hiện nghiêm các quy định trong việc xử lý nước thải.

Thành phố Hà Nội cũng đã và đang xây dựng các chính sách nhằm thúc đẩy xã hội hóa, nghiên cứu những cơ chế ưu đãi nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư xử lý nước thải trên địa bàn thành phố tạo môi trường đầu tư thuận lợi và có hiệu quả trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó, các cấp ngành của Thành phố cũng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố và xử lý vi phạm các cơ sở trên lưu vực sông nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ xả nước thải vượt tiêu chuẩn cho phép vào sông. Để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường ở các sông, bên cạnh những cố gắng của chính quyền, người dân và doanh nghiệp cũng cần phải có ý thức bảo vệ môi trường và thực hiện nghiêm các quy định trong việc xử lý nước thải

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.

Tin khác

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay có thời tiết tương đối đặc biệt. Thống kê cho thấy, trong 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc, Trung, Nam cùng xảy ra nắng nóng diện rộng trong dịp nghỉ lễ như năm nay.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

(LĐTĐ) Câu chuyện về “rác thải cồng kềnh” không phải bây giờ mới được nhắc đến, tuy nhiên, cùng với muôn vẻ đổi thay của đô thị, sự bất cập, lúng túng trong xử lý vấn đề này đang dần trở nên nổi cộm.
Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) "Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới sẽ kéo dài trong 5 ngày, trong thời gian này, thời tiết chủ đạo sẽ là nắng nóng bao trùm hầu hết các tỉnh thành trong cả nước", ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng Phòng Dự báo thời tiết - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định
Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 23/4, Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết ngày 21/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết ngày 21/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 21/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây, trời nắng; chiều tối có lúc có mưa rào và dông.
Hà Nội xuất hiện mưa đá ở ngoại thành

Hà Nội xuất hiện mưa đá ở ngoại thành

(LĐTĐ) Tối 20/4, cơn mưa kèm sấm chớp kéo dài khoảng 60 phút đã làm nhiều cây cổ thụ lớn trên đường phố đổ gãy. Đáng chú ý, khu vực ngoại thành như Ứng Hòa, Chương Mỹ đã xuất hiện mưa đá. Các viên đá nhỏ, đường kính khoảng 2-3cm.
Xem thêm
Phiên bản di động