Giáo viên viên mầm non Thường Tín kiến nghị về lương hưu

Thời gian qua, báo Lao động Thủ đô nhận được đơn của nhiều giáo viên mầm non ở huyện Thường Tín phản ánh việc, sau hàng chục năm cống hiến vì sự nghiệp trồng người, khi nghỉ hưu, lương của họ quá thấp không đủ sống. Qua tìm hiểu, những kiến nghị của tập thể giáo viên phần nào có cơ sở và cần được xem xét, giải quyết.
Người lao động kiến nghị đòi quyền lợi
Cần xem xét kiến nghị của người lao động

Theo đơn của bà Lê Thị Toan (đại diện cho 28 giáo viên mầm non huyện Thường Tín): Hàng chục giáo viên mầm non ở huyện Thường Tín công tác từ năm 1995 đến nay. Năm 2003, giáo viên mầm non được đóng BHXH và đóng truy thu từ tháng 1/1995, tùy theo độ tuổi của từng người họ sẽ tiếp tục đóng để khi hết tuổi lao động, họ đều đóng BHXH tự nguyện đủ 20 năm. “Đến nay, khi nhận được sổ hưu trí, BHXH TP tính mức lương hưu cho chúng tôi rất thấp, mức tiền lương của người nhiều nhất là 1,1 triệu đồng, ít nhất chỉ có 300.000 đồng/tháng”, bà Toan phản ánh.

Theo những giáo viên này mức lương để tính lương hưu cho họ được áp dụng không phải mức lương bình quân của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu mà tính theo bình quân suốt 20 năm đóng BH. Điểm thiệt thòi nhất chính là nhiều giáo viên vào biên chế hoặc chính thức ký HĐLĐ rất muộn nên nhiều năm công tác không được tính. Nhiều giáo viên vào nghề từ những năm 70, sau này đều chỉ được truy nộp BHXH từ năm 1995. Khi đã truy nộp đủ BHXH, họ liền bị đưa sang diện tham gia BHXH tự nguyện. Như vậy, mặc dù làm việc cho ngành giáo dục nhưng do lỗi của cơ chế - chính sách những năm trước kia khiến những giáo viên này phải chịu thiệt thòi.

Giáo viên viên mầm non Thường Tín kiến nghị về lương hưu
Một số giáo viên trình bày sự việc

Tâm sự với chúng tôi, nhiều giáo viên không cầm được nước mắt. Bà Toan chia sẻ: “Tôi công tác ở Trường mầm non Chương Dương được 33 năm, thì 18 năm 7 tháng đóng BHXH bắt buộc và 1 năm 5 tháng đóng BHXH để đủ 20 năm hưởng chế độ hưu trí. Đầu năm 2015, khi về hưu, cơ quan BHXH tính tiền lương hưu của tôi chưa được 700.000 đồng/tháng. Số tiền quá ít khiến cuộc sống của chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Chỉ mong, BHXH Việt Nam xem xét, tính lại lương hưu cho chúng tôi đỡ thiệt thòi”. Bà Nguyễn Thị Hoa (nguyên Hiệu phó Trường MN Vạn Điểm) cho biết: Tôi công tác trong ngành giáo dục mầm non từ năm 1982, đến nay khi nghỉ hưu lương cũng chỉ được hơn 1 triệu đồng/tháng. Cả tôi và bà Toan đều có thời gian trong quân ngũ, thiết nghĩ cơ quan BHXH cũng phải tính thêm thời gian công tác để cộng phần trăm vào lương hưu cho chúng tôi.

Sau khi nhận được đơn phản ánh của tập thể giáo viên mầm non, ngày 12/3/2015, BHXH huyện Thường Tín đã có văn bản trả lời bà Toan và bà Nguyễn Thị Lộc (nguyên giáo viên Trường MN Vạn Điểm). Theo BHXH huyện Thường Tín: Tại điểm C, khoản 2, điều 31 – Nghị định 152/2006/NĐ-CP bắt buộc: NLĐ vừa có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH chung của các thời gian đó. Trong đó, thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH theo quy định tại điểm a khoản này. Trường hợp chưa đủ 5 năm thì tính bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng BHXH”. Như vậy, việc tính hưởng chế độ hưu trí cho bà Toan và bà Lộc là đúng quy định. Ngày 31/3/2015, BHXH Việt Nam có công văn gửi BHXH TP Hà Nội xem xét đơn kiến nghị của bà Lê Thị Toan về việc chưa được tính thời gian công tác trong quân đội hưởng BHXH và mức lương hưu quá thấp. BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH TP xem xét và trả lời người lao động.

Trao đổi với PV, ông Phạm Hắc Hải (Phó trưởng phòng Quản lý chế độ BHXH - BHXH TP Hà Nội) cho biết: Việc tính lương hưu của những giáo viên mầm non huyện Thường Tín đúng với quy định theo Thông tư 03/2007 ngày 30/1/2007 của Bộ LĐ TB&XH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 152/2006 ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc. Tuy nhiên, việc áp dụng các văn bản trên để tính lương đối với giáo viên nghỉ hưu khiến họ phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Những trường hợp như trên hiện diễn ra ở nhiều tỉnh thành trên cả nước chứ không riêng gì ở Hà Nội. Đây là vấn đề chính sách nên nếu thay đổi cũng sẽ rất khó khăn. Chúng tôi đã có văn bản xin ý kiến BHXH Việt Nam có biện pháp áp dụng những cơ chế, chính sách đặc thù đối với 28 giáo viên mầm non huyện Thường Tín để họ đỡ thiệt thòi vì nhận lương hưu quá thấp.

Võ Hoàng – Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.

Tin khác

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Nơi làm việc ấm áp tình thân

Nơi làm việc ấm áp tình thân

(LĐTĐ) 8 năm qua, Công ty Cổ phần (CP) Lương thực vật tư nông nghiệp Nghệ An thực hiện chính sách cho người lao động vay tiền để trang trải cuộc sống, để rồi người lao động nơi đây luôn cảm thấy may mắn khi có thêm một ngôi nhà ấm áp, đó là công ty.
Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

(LĐTĐ) Trong những năm gần đây, không ít người nổi tiếng, nghệ sĩ đã tham gia giới thiệu, mời chào hoặc quảng cáo cho các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng đã làm ảnh hưởng tới quyền lợi cũng như gây bức xúc trong nhân dân. Nhiều sản phẩm được quảng cáo có tác dụng điều trị bệnh dù chưa được Bộ Y tế cấp phép sản xuất, lưu hành tại Việt Nam.
Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ Techfest Quảng Nam 2024, từ 14/5 đến 18/5/2024, tỉnh Quảng Nam, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức chuỗi các chương trình trong Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024.
Chuẩn bị mâm cỗ cúng Giỗ Tổ Hùng Vương, giữ gìn bản sắc dân tộc

Chuẩn bị mâm cỗ cúng Giỗ Tổ Hùng Vương, giữ gìn bản sắc dân tộc

(LĐTĐ) Giỗ Tổ Hùng Vương - ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch. Đây không chỉ là dịp để tưởng nhớ công ơn to lớn của các Vua Hùng đã có công dựng nước và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, mà còn là cơ hội để mỗi gia đình thể hiện lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với tổ tiên.
Dự án “Thả lưới ước mơ”: Góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội trên các vùng biển đảo

Dự án “Thả lưới ước mơ”: Góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội trên các vùng biển đảo

(LĐTĐ) Ngày 16/4, tại Hà Nội, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (BTTEVN) tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận Dự án “Thả lưới ước mơ” giữa Quỹ BTTEVN và Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam. Đây là hoạt động ý nghĩa và thiết thực nhằm giúp đỡ trẻ em có thêm điều kiện học tập, đồng thời động viên, khích lệ, ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, ổn định cuộc sống; góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội trên các vùng biển đảo.
Sôi động Ngày hội gia đình “Mùa Xuân vui khỏe - Kết nối yêu thương”

Sôi động Ngày hội gia đình “Mùa Xuân vui khỏe - Kết nối yêu thương”

(LĐTĐ) Nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt, kết nối niềm vui và gắn kết các thành viên trong gia đình, góp phần vun đắp tình cảm, hạnh phúc gia đình, Trường Mầm non Mùa Xuân tổ chức Ngày hội gia đình với chủ đề: “Mùa Xuân vui khỏe - Kết nối yêu thương”.
Tim Cook- giám đốc điều hành Apple dạo hồ Gươm, thưởng thức cafe trứng

Tim Cook- giám đốc điều hành Apple dạo hồ Gươm, thưởng thức cafe trứng

(LĐTĐ) CEO Apple Tim Cook đã dành ngày đầu tiên trong chuyến thăm kéo dài hai ngày đến Việt Nam để ngắm vẻ đẹp của Thủ đô Hà Nội và gặp gỡ những gương mặt trẻ tài năng của Việt Nam.
Lừa đảo bán điện thoại giá rẻ, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Lừa đảo bán điện thoại giá rẻ, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

(LĐTĐ) Từ ngày 8 - 14/4, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) tiếp tục thông tin tới người dân về 3 thủ đoạn lừa đảo trực tuyến trong nước đang được các đối tượng sử dụng phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, nổi bật là các thủ đoạn lừa bán điện thoại giá rẻ; tạo hóa đơn chuyển tiền giả để chiếm đoạt tài sản…
Xem thêm
Phiên bản di động