Giang hồ đất Cảng truy sát chú rể trên đường đón dâu

Khi đoàn rước dâu gần về đến nhà thì bất ngờ bị một nhóm người chặn đường, dùng hung khí tấn công khiến 2 bên gia đình và bạn bè cô dâu, chú rể sợ hãi bỏ chạy toán loạn…
Mất mạng vì gặp giang hồ
Sếp lớn "bắt tay" giang hồ: Tiền - tình xử bằng dao súng

Nhờ công an…bảo vệ đám cưới

Ngày 4/8, Công an huyện An Dương (Hải Phòng) cho biết, đang thụ lý hồ sơ và triệu tập một số đối tượng nghi vấn tham gia vụ ẩu đả tại đám cưới của anh Nguyễn Văn Thức (SN 1982, ở xã Hồng Thái, huyện An Dương) để điều tra, xử lý.

Theo điều tra ban đầu, chiều ngày 25/7, khi đoàn rước dâu từ Hải Dương về gần đến gia đình chú rể Nguyễn Văn Thức thì xuất hiện một xe máy chở 3 thanh niên ép chiếc xe hoa, bắt phải dừng lại. Lúc này xuất hiện thêm một chiếc xe ô tô 7 chỗ, chở theo gần chục thanh niên nhảy xuống chặn trước đầu xe chở cô dâu, chú rể.

Giang hồ đất Cảng, truy sát, chú rể, đón dâu
Ông Vũ Bá Xuân, cậu của chú rể bị đánh khi vào can ngăn...

Theo tường trình của anh Thức, biết gặp chuyện chẳng lành, lúc đầu anh định “cố thủ” trong xe, nhưng đám đông người lạ đe dọa, buộc lái xe phải mở cửa. Lúc này, 2 trong số những người lạ xông vào giật cửa sau xe, nhằm mặt anh Thức đấm túi bụi. Tranh thủ lúc mọi người vào can ngăn, anh Thức kịp thoát thân về nhà lánh nạn.

Thấy cháu bị đánh, ông Vũ Bá Xuân (SN 1968, cậu ruột của anh Thức) đi phía sau chạy lên can ngăn cũng bị nhóm người lạ dùng gậy sắt, dao kiếm giấu trong xe tấn công…

Chứng kiến cảnh đánh đấm hỗn loạn, nhiều người trong đoàn rước dâu đã sợ hãi bỏ chạy. Sự việc chỉ dừng lại khi ông Xuân bị đánh nằm gục xuống đất. Sau đó đám người lạ hò nhau lên xe, nhanh chóng bỏ đi.

Ông Vũ Bá Xuân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Kiến An (Hải Phòng) trong tình trạng đa chấn thương, nặng nhất là vết thương ở đầu làm chấn thương sọ não và vết cứa ở cổ dài khoảng 15cm…Tuy nhiên do thương tích có thể nguy hiểm đến tính mạng, ông Xuân được chuyển đến điều trị tại bệnh viện 19/8 (Hà Nội).

Do lo sợ tiếp tục bị đám người lạ mặt gây rối, hành hung. Trong ngày tổ chức hôn lễ chính thức (sau đó 1 ngày) gia đình anh Thức đã phải đề nghị Công an xã Hồng Thái và Công an huyện An Dương bố trí lực lượng hỗ trợ, đảm bảo an toàn (!).

Nghi vấn “nợ tình”

Vì đâu mà anh Nguyễn Văn Thức lại bị chặn đường hành hung đúng ngày tổ chức đám cưới của mình(?). Chú rể cho rằng xuất phát từ việc trước đó mình có quan hệ tình cảm với một cô gái khác, nhưng mọi việc đều đã chấm dứt ngay từ khi anh Thức quen và yêu người vợ bây giờ.

Giang hồ đất Cảng, truy sát, chú rể, đón dâu
... và những thương tích trên người.

Theo anh Thức, vào khoảng năm 2011, trong khi làm nhân viên bán hàng tại Công ty Lô Hội, anh Thức có quen với Đ.T.N (SN 1982) quê Thanh Hóa, trú tại phường Máy Chai, quận Ngô Quyền (Hải Phòng). Lúc đó N. đã ly hôn chồng và đang nuôi một con nhỏ, sống bằng nghề cắt tóc gội đầu. Sau thời gian quen biết, giữa Thức và N. có quan hệ yêu đương. Thức thường xuyên qua lại, ăn nghỉ tại nhà của N.

Cũng theo như Thức cho biết, đến giữa năm 2013, Thức vào miền Nam làm việc nên mối quan hệ với N. bắt đầu nhạt dần. Hai người chỉ thỉnh thoảng liên hệ với nhau qua điện thoại. Có dịp ra Bắc, Thức vẫn ghé qua thăm hỏi N.

Đến đầu năm 2015, mối quan hệ trở nên căng thẳng hơn khi N. biết Thức chuẩn bị cưới vợ. N. đã yêu cầu anh này phải có tránh nhiệm “bồi hoàn danh dự” cho mình với số tiền 10 triệu đồng thì mới đồng ý cho đi lấy vợ. Thậm chí N. có lần đã đến gặp bố mẹ của Thức cũng với lý do đòi…bồi hoàn.

Tuy nhiên, do gia đình anh Thức không chấp nhận, N. đã rắp tâm gặp bằng được Thức để “thanh toán”. Biết được anh Thức sẽ từ Sài Gòn bay ra Hải Phòng vào chiều ngày 10/7, N. cùng anh trai đã đón lõng ở sân bay Cát Bi. Gặp được Thức khi vừa từ máy bay xuống, N. xông ra chặn đường và tiếp tục đòi được…bồi thường danh dự.

Yêu cầu “bồi thường” vẫn chưa được giải quyết, anh Thức cho biết sau đó nhiều lần N. kéo theo hàng chục người đến nhà mình gây sức ép. N. lấy lý do anh Thức nợ tiền mình và nâng dần số tiền từ 10 triệu lên đến 50 triệu, rồi sau đó là 200 triệu đồng. N. cho rằng anh Thức phải trả số tiền cao như vậy là do N. phải trả chí phí…thuê người đi đòi.

Trong khi chuyện với người tình cũ vẫn chưa giải quyết xong, ngày cưới đã đến. Gia đình anh Thức vẫn tiến hành tổ chức đám cưới vì cho rằng không có nợ nần gì N. Mọi việc gia đình anh Thức đã trình báo và được cơ quan công an địa phương tiếp nhận.

Đến khi bị chặn đường rước dâu trong đám cưới mình, anh Thức khẳng định N. có mặt chỉ đạo đám người lạ xông vào tấn công. Hai người trực tiếp đánh mình khi đang ngồi trong xe, anh Thức cũng khẳng định đó là anh và em trai của N.

Anh Thức còn cho biết thêm, kể cả khi sự việc xảy ra, cơ quan Công an đang tiến hành điều tra xử lý thì anh vẫn liên tục nhận được những lời đe dọa qua điện thoại, từ số máy lạ, yêu cầu được giải quyết hậu quả xô xát bằng…tình cảm. Nếu không gia đình anh Thức sẽ phải lãnh chịu hậu quả nặng hơn.

vietnamnet.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.

Tin khác

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

(LĐTĐ) Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng, là nhân viên cân băng liệu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, để tiếp tục điều tra vụ tai nạn lao động làm 7 người chết.
Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

(LĐTĐ) Đã có rất nhiều cảnh báo trên các phương tiện truyền thông cũng như trên các nền tảng mạng xã hội về phương thức thủ đoạn của tội phạm. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn bị kẻ xấu lợi dụng lòng tin, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội phạm công nghệ cao dường như đang “len lỏi” vào từng gia đình...
Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi"...
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

(LĐTĐ) Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 11 - Cục QLTT tỉnh Nghệ An đã lập biên bản vi phạm hành chính và trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt với số tiền 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, của một doanh nghiệp kinh doanh vàng tại huyện Diễn Châu.
Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

(LĐTĐ) Vụ việc được Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17, Cục QLTT thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện trong thời gian triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024...
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến việc thao túng cổ phiếu, công bố thông tin không đúng thời hạn,...
Liên tiếp xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm tại các tỉnh phía Nam

Liên tiếp xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm tại các tỉnh phía Nam

(LĐTĐ) Nhằm tăng cường công tác quản lý thị trường, đặc biệt là đối với mặt hàng kinh doanh là vàng bạc, đá quý… Thời gian qua, lực lượng Quản lý thị trường phí Nam liên tục kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm đối với nhiều cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động