Giảm bớt hội họp, tiêu xài là có tiền tăng lương
| Tăng lương để người lao động đủ sống | |
| Sống dưới mức tối thiểu: Khổ như công nhân! | |
| Tăng lương tối thiểu năm 2016: Buồn vui lẫn lộn |
![]() |
| Vấn đề tăng lương cơ bản làm nóng phiên thảo luận đoàn TPHCM |
Liên quan đến vấn đề tăng lương tối thiểu, ĐB Nguyễn Văn Minh (TPHCM) nhấn mạnh: “Đây là lần thứ 3 tôi phát biểu về tiền lương cơ sở. Tôi rất thông cảm với Chính phủ là ngân sách khó khăn, nhưng tiếp tục không tăng lương cơ sở vào năm 2016 như lộ trình là chưa nghiêm túc thực hiện nghị quyết của QH. Trong khi đó, năm 2016 chúng ta sẽ áp dụng cơ chế giá thị trường với nhiều mặt hàng thiết yếu như điện, than, dịch vụ giáo dục, y tế…Năm ngoái đã xin hoãn tăng lương rồi, giờ hoãn tiếp, tôi không biết giải thích với cử tri thế nào”.
Đại biểu Nguyễn Văn Minh phân tích thêm: Dự thảo Luật giá; Phí và lệ phí có đưa một số hàng hóa quan trọng như điện, than, xăng, dầu theo cơ chế thị trường; các loại học phí, viện phí vào cơ chế giá.. trăm thứ đều đổ đầu dân, vậy với những người hưởng lương nếu không có tiền cho việc tăng lương thì sống ra sao?
ĐB Trần Du Lịch (TP. HCM) thẳng thắn: Năm nào chúng ta cũng nói đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Song chúng ta đã thực sự triệt để thực hành tiết kiệm chưa? ĐB Lịch đề nghị chỉ cần chúng ta quản lý thật chặt chuyện hội họp, sử dụng xe công, đi nước ngoài thì cũng có thể tiết kiệm nguồn ngân sách cực lớn cho việc tăng lương.
ĐB Trần Du Lịch nhấn mạnh: Tăng lương thì phải tiết giảm chi tiêu và nêu ra hàng loạt các nội dung phải "cắt hết" như tiếp khách, giao lưu học tập, nghiên cứu kinh nghiệm, sơ kết, tổng kết, kỷ niệm, đi nước ngoài... Chúng ta đừng biến đi nghiên cứu thành đi du lịch để nhà nước trả tiền... Đọc báo suốt ngày đủ loại kỷ niệm thì làm sao có tiền được, vì đó là tiền ngân sách hết. Do đó, tôi đề nghị Quốc hội bàn thẳng vào phải cắt cái gì trong năm 2016 để giải quyết tiền lương
![]() |
| ĐB, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến |
Đồng quan điểm này, ĐB Nguyễn Thị Kim Tiến (Bộ trưởng Bộ Y tế) cho hay :"Tôi hoàn toàn đồng tình về việc giảm các chi phí về hội họp, đi nước ngoài, lễ lạt không cần thiết. Chúng tôi sợ tốn thời gian, chưa nói là tiền bạc. Thậm chí không biết "trốn" đi đằng nào vì giấy mời nhiều, các đơn vị tổ chức nhiều. Vấn đề này cần phải đưa vào nghị định, nghị quyết".
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo
Tin mới 27/02/2026 14:40
Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường
Tin mới 22/02/2026 21:05
Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết
Tin mới 22/02/2026 20:28
Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân
Tin mới 22/02/2026 20:05
Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội
Tin mới 22/02/2026 15:14
Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô
Tin mới 18/02/2026 08:55
TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết
Tin mới 17/02/2026 17:56
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội
Tin mới 16/02/2026 23:15
Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026
Tin mới 15/02/2026 16:35
Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô
Tin mới 15/02/2026 07:21

