Giá dầu liên tục rớt giá: Cần hạn chế chi tiêu lãng phí
Theo PGS.TS.Ngô Trí Long, xét về tiêu cực, dầu thế giới giảm làm thất thu ngân sách, tốc độ tăng trưởng chậm lại và làm giảm nguồn thu thuế. Còn về mặt tích cực, giá dầu giảm có tác động mạnh mẽ đối với các ngành sử dụng xăng dầu trực tiếp như vận tải, đánh bắt xa bờ, điện chạy bằng dầu… làm giá thành giảm, dẫn đến mặt bằng giá giảm, kích thích tiêu dùng thị trường, tăng động lực sản xuất, tăng sức cạnh tranh của hàng hóa. Chi phí sản xuất giảm làm lợi nhuận tăng lên, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn. Điều này được thể hiện rất rõ bởi con số lạm phát trong năm 2014, 2015 của Việt Nam, từ 1,84% còn lại chỉ 0,63%, trong bối cảnh giá dầu tuột dốc không phanh.
Dầu giảm giá liên tiếp sẽ là mối lo ngại cho nền kinh tế. (Ảnh minh họa) |
PGS.TS.Ngô Trí Long cho rằng, để giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực từ việc giá dầu thế giới giảm, chúng ta cần cần có phương án khai thác các mỏ dầu phù hợp với từng mức giá, ở từng thời điểm khác nhau để tiết kiệm chi phí sản xuất.
Còn PGS.TS.Nguyễn Minh Phong lại nhấn mạnh về việc cơ cấu lại danh mục, địa điểm sản xuất xăng dầu để duy trì sản xuất tối thiểu ở những nơi có chi phí sản xuất cao và tăng khai thác ở nơi có chi phí thấp.
“Cân đối ngân sách, tiết kiệm chi là yếu tố rất quan trọng để hạn chế tiêu cực từ việc giảm giá dầu. Chúng ta đã dự kiến giá dầu năm 2016 là khoảng 70 USD/thùng nhưng với mức giảm như hiện nay, ngân sách sẽ thất thu không nhỏ. Nếu chi tiêu lãng phí thì kinh tế Việt Nam rất khó chống đỡ. Cùng đó, các doanh nghiệp vận tải phải giảm giá để giảm chi phí vì tất cả cước vận tải sẽ ảnh hưởng trực tiếp, chuyển lợi thế từ giá xăng dầu đến giá sản xuất” - ông Phong nhấn mạnh.
Trước đó, phát biểu trên truyền thông, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, trong trường hợp xuống 35 USD giả sử kéo dài hết 2016 thì tác động giảm thu ngân sách 33-35.000 tỷ đồng. Cụ thể, năm 2016 dự kiến khai thác 14 triệu tấn dầu thô, với giá Quốc hội giao 60 USD/thùng, thực tế xuống 35 USD, giảm 25 USD, như vậy giảm hơn 20.000 tỷ đồng, các khoản giảm liên quan giá khí, thuế xuất nhập khẩu khoảng 15.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, Thứ tưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cũng cho biết, theo tính toán của Bộ Tài chính, hiện vẫn đảm bảo cân đối ngân sách của 2016.
Theo đó, để bù đắp hụt thu ngân sách, Bộ Tài chính sẽ đẩy mạnh thu đòi nợ thuế, ước tính khoảng 76.000 tỷ đồng, trong đó số doanh nghiệp chây ì chiếm gần một nửa. Ngoài ra, sẽ tập trung cho các cuộc thanh tra chống chuyển giá, chống thất thu.
Nên xem
Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ
Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?
Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?
Tin khác
Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng
Thị trường 26/04/2024 12:05
Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh
Thị trường 26/04/2024 10:58
Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít trước kỳ nghỉ lễ 30/4
Thị trường 25/04/2024 17:05
Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng
Thị trường 25/04/2024 16:37
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng
Thị trường 25/04/2024 15:23
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024
Thị trường 24/04/2024 22:16
Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4
Thị trường 24/04/2024 17:04
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc
Thị trường 24/04/2024 08:54
Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?
Thị trường 23/04/2024 17:25
Mở rộng không gian ngành điện
Thị trường 23/04/2024 16:59