Gần 200 chiếc bánh chưng được gửi tới các công dân khu cách ly huyện Vũ Quang

(LĐTĐ) Với mong muốn sẻ chia, động viên, đồng hành cùng cả nước chống dịch Covid-19, Đoàn Thanh niên trường THPT Vũ Quang (huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) đã gói 200 chiếc bánh chưng gửi tới Ban Chỉ đạo phòng chống dịch huyện dành tặng cho những công dân đang thực hiện cách ly tập trung trên địa bàn huyện Vũ Quang.
gan 200 chiec banh chung duoc gui toi cac cong dan khu cach ly huyen vu quang Khởi tố người phụ nữ tự giật khẩu trang, đánh công an khi được yêu cầu đo thân nhiệt
gan 200 chiec banh chung duoc gui toi cac cong dan khu cach ly huyen vu quang Thực phẩm đầy ắp siêu thị và chợ dân sinh, nhiều mặt hàng giảm giá sâu
gan 200 chiec banh chung duoc gui toi cac cong dan khu cach ly huyen vu quang Đi siêu thị hay mua hàng online an toàn hơn?

Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp và có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, Đoàn Thanh niên trường THPT Vũ Quang đã xin chủ trương của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường trong việc huy động một số giáo viên trong trường tham gia gói bánh chưng tặng các công dân đang thực hiện cách ly trên địa bàn huyện.

Nguồn kinh phí để mua nguyên liệu làm bánh chưng tặng cho người dân trong khu cách ly là từ sự hỗ trợ của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường và khoản trích nộp đoàn phí hằng năm của Đoàn Thanh niên trường THPT Vũ Quang...

Là người khởi xướng hoạt động trên, thầy giáo Hà Duy Dũng, Bí thư Đoàn Thanh niên trường THPT Vũ Quang cho biết: “Trong thời gian vừa qua, tỉnh Hà Tĩnh đón nhận nhiều công dân trở về từ các vùng dịch. Thực tế cho thấy, những người trong khu cách ly không chỉ có người dân địa phương mà còn có người dân tại các địa phương khác. Với mong muốn sẻ chia, động viên tinh thần cho những người trong khu cách ly và lan tỏa những điều tốt đẹp đến cho các thế hệ học sinh sau này, Đoàn Thanh niên trường quyết định làm bánh chưng tặng cho những người trong khu cách ly".

Để làm được 200 chiếc bánh gửi tới cho các công dân đang thực hiện cách ly tập trung trên địa bàn huyện, các thầy cô giáo trong Ban chấp hành Đoàn Thanh niên trường đã họp bàn, phân chia công việc cụ thể. Do hạn chế tụ tập đông người nên Đoàn trường phân chia thành 2 công đoạn chính, khâu chuẩn bị do 5 người đảm nhận, khi gói bánh cũng chỉ huy động 5 người, các thầy cô tham gia gói bánh phải đeo khẩu trang, găng tay trong suốt quá trình làm bánh và đảm bảo khoảng cách, tránh tiếp xúc nói chuyện.

Với tinh thần trách nhiệm, tinh thần tương thân, tương ái, chỉ trong vòng 1 ngày, các thầy cô giáo của trường đã hoàn thành gần 200 chiếc bánh chưng và trực tiếp trao cho Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 cấp huyện trong chiều tối 3/4 để đưa về cho các công dân khu cách ly vào sáng 4/4.

gan 200 chiec banh chung duoc gui toi cac cong dan khu cach ly huyen vu quang
Gần 200 chiếc bánh chưng được gửi tới Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện Vũ Quang dành tặng cho các công dân đang thực hiện cách ly trên địa bàn huyện.

Cũng theo thầy giáo Hà Duy Dũng, trong thời gian qua, Trường THPT Vũ Quang đã có rất nhiều hoạt động thiết thực trong việc phòng chống dịch. Dựa trên những chỉ thị, văn bản hướng dẫn của ngành cũng như của cấp trên, đoàn trường đã tuyên truyền đến các em học sinh những biểu hiện, tác hại cũng như cách phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Bên cạnh hình thức tuyên truyền như phát tờ rơi, trường cũng chủ động tuyên truyền cho các em học sinh về bộ câu hỏi “Những hiểu biết về dịch Covid-19” để các em chủ động phòng chống dịch cho bản thân, gia đình và địa phương.

Đặc biệt, để phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, tổ bộ môn Lý-Hóa của trường cũng đã pha chế thành công nước rửa tay kháng khuẩn theo tiêu chuẩn của WHO phục vụ cho học sinh và các cán bộ giáo viên.

Mới đây, với mục đích chung tay, góp sức cùng địa phương chống dịch, Ban Nữ công trường và tổ chức Công đoàn trường đã may 1.000 chiếc khẩu trang để tặng cho các khu cách ly, các bệnh viện và tổ dân phố số 4.

Nếu như bánh chưng với mọi người là thứ quà để gọi Tết về, là biểu trưng cho sự sum họp, đầm ấm thì với các thầy cô giáo trường THPT Vũ Quang, bánh chưng còn là món quà gửi gắm sự sẻ chia, động viên tinh thần những công dân đang thực hiện cách ly tại khu cách ly trên địa bàn huyện.

Hương vị của bánh chưng sẽ giúp những công dân đang cách ly cảm nhận được hơi ấm, sự quan tâm của cộng đồng, giúp họ vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ người thân trong thời gian thực hiện cách ly tập trung, đảm bảo an toàn sức khỏe cho chính mình và cộng đồng.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

(LĐTĐ) Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ liền 5 ngày (từ thứ Bảy ngày 27/4 đến hết thứ Tư ngày 1/5).
Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

(LĐTĐ) Theo quy định tại Điều 98 và Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, nếu đi làm đúng ngày 30/4 và 1/5 thì ngoài tiền lương ngày nghỉ lễ, người lao động còn được trả thêm lương làm thêm giờ.

Tin khác

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Xem thêm
Phiên bản di động