Đưa nghị quyết vào cuộc sống một cách thiết thực

(LĐTĐ) Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội khóa IV gồm 7 người. Ông Phùng Khải Lợi tái đắc cử là Bí thư Đảng ủy; ông Đàm Quốc Lịch được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.
dua nghi quyet vao cuoc song mot cach thiet thuc Ngành Bảo hiểm xã hội: Nỗ lực đưa Nghị quyết vào cuộc sống
dua nghi quyet vao cuoc song mot cach thiet thuc Phối hợp để đưa nghị quyết vào cuộc sống
dua nghi quyet vao cuoc song mot cach thiet thuc "Sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống"
dua nghi quyet vao cuoc song mot cach thiet thuc
Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội khóa IV.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn và công tác xây dựng Đảng; triển khai thực hiện hiệu quả 3 chương trình công tác, 9 đề án, 3 Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Khối; cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đại hội III Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối đề ra.

Trong đó, công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm, nhận thức chính trị của cán bộ, đảng viên, quần chúng ngày càng nâng cao. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng hằng năm đạt kết quả tốt; kịp thời chỉ đạo, thực hiện khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm công tác hằng năm, giữa nhiệm kỳ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; quy chế dân chủ ở cơ sở được chú trọng thực hiện. Các tổ chức đoàn thể cơ quan ngày càng nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, chất lượng việc quán triệt, học tập, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, với trên 2.500 lượt cán bộ chủ chốt tham gia học tập, nghiên cứu, trong đó 98% cán bộ, đảng viên các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tham gia trong 5 năm qua.

Đảng ủy cơ quan cũng tổ chức 14 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy viên các tổ chức cơ sở đảng và cán bộ làm công tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, văn phòng cấp ủy cho 3.648 lượt học viên… Qua các hoạt động, trên 500 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm theo lời Bác đã được tuyên dương khen thưởng. Từ năm 2015-2018, Đảng bộ cơ quan đều được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh, năm 2019 đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố đặt ra 6 nhóm chỉ tiêu và 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó phấn đấu: Hằng năm có 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó 1 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đảng bộ cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;...

Chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Doãn Hoàn, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội nhấn mạnh vai trò, nhiệm vụ của Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Khối và đề nghị Đảng bộ tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ mới. Ngay sau khi kết thúc Đại hội, Đảng ủy cơ quan cần xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để đưa Nghị quyết vào triển khai trong thực tế.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều 26/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

(LĐTĐ) Theo TS Đoàn Thị Tố Uyên, việc thu hút và sử dụng hợp lí nguồn nhân lực chất lượng cao cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước, đẩy mạnh chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là Việt kiều, du học sinh trở về phục vụ đất nước.
Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Xem thêm
Phiên bản di động