Phát biểu tâm huyết của các đồng chí Phó bí thư Thành ủy Hà Nội

"Sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống"

Sau khi bế mạc Đại hội Đảng bộ Tp lần thứ XVI, 4 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đã có cuộc trao đổi với báo giới về những định hướng hành động trong thời gian tới.
Giám đốc Công an Hà Nội làm Phó Bí thư Thành ủy

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng:

Sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống

Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt vẫn là định hướng xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ tới của Đảng bộ thành phố. Ban Chấp hành khóa mới sẽ có những giải pháp quyết liệt, đổi mới phương pháp làm việc, tiếp tục phát huy kinh nghiệm qua các thời kỳ và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Ngay sau đại hội, Ban Chấp hành khóa mới sẽ có kế hoạch cụ thể, xây dựng các chương trình công tác lớn với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để sớm đưa nghị quyết vừa được thông qua vào cuộc sống.

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Bích Ngọc:

Tiếp tục nỗ lực giảm khoảng cách giữa nông thôn và thành thị

Hà Nội sau hợp nhất có đơn vị hành chính rộng, dân cư đông, đặc biệt có cả các xã miền núi. Thời gian qua, TP Hà Nội đã dành nhiều sự quan tâm đến đời sống người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào nghèo, dân tộc miền núi, nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm rất nhiều, đời sống của người dân các xã khó khăn ở Ba Vì, Mỹ Đức..., cũng được cải thiện đáng kể. Thời gian tới đây, Thường trực Thành ủy vẫn sẽ chú trọng công tác phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.

Trước mắt, sẽ cụ thể hóa nghị quyết bằng những chương trình cụ thể. HĐND thành phố sẽ rà soát lại toàn bộ cơ chế, chính sách của Hà Nội. Cơ chế, chính sách nào đang phát huy thì tiếp tục; còn những cơ chế, chính sách nào hiệu quả chưa cao, chưa phù hợp sẽ được xem xét, bổ sung, thay thế để thực hiện mục tiêu chung là phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn Hà Nội, giảm khoảng cách giữa nông thôn và thành thị.

Phó bí thư Thành ủy, Giám đốc Công an Tp, thiếu tướng Nguyễn Đức Chung:

Vì nhân dân phục vụ

Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI đã đề ra ba khâu đột phá, trong đó có "Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức...".

Để cụ thể hóa, đưa nghị quyết vào cuộc sống nhằm xây dựng nền hành chính vì nhân dân phục vụ, đáp ứng kỳ vọng của người dân không chỉ là nhiệm vụ của riêng tôi mà còn là trách nhiệm của Đảng bộ thành phố trong nhiệm kỳ tới. Thời gian tới, Đảng bộ thành phố sẽ tiếp tục quan tâm lĩnh vực này, tập trung xây dựng kế hoạch cụ thể, đưa nghị quyết vào cuộc sống, nhằm xây dựng nền hành chính vì nhân dân phục vụ đúng như sự kỳ vọng của người dân.

Phó bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đào Đức Toàn:

Sẽ trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo

Ban Chấp hành có sự đổi mới 1/3 (đạt tỷ lệ 33,8%), tỷ lệ nữ đạt 12,2% (tăng hơn 2,2% so với khóa trước), tuổi bình quân 50,93 tuổi, giảm so với nhiệm kỳ trước (51,82 tuổi). 100% đồng chí trong Ban Chấp hành có trình độ đại học trở lên, trong đó 85% có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Tôi hoàn toàn tin tưởng khả năng phát triển cũng như đóng góp của cán bộ trẻ đối với sự phát triển của thủ đô, bởi trong số 103 đồng chí cán bộ nguồn của thành phố xây dựng cho năm 2020 và những năm tiếp theo, phần lớn là cán bộ trẻ, đáp ứng được nguồn cho hai đến ba nhiệm kỳ nữa. Với trách nhiệm là Phó Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, tôi sẽ tham mưu với Thành ủy khi bố trí nguồn cán bộ bổ sung sẽ chú trọng đến tiêu chí nguồn cán bộ trẻ. Điều đó cũng cho thấy sự tin tưởng, mong muốn, kỳ vọng của Đảng vào thế hệ trẻ.

Hà Lê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5), Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Tin khác

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Ngày 18/4 (mùng 10/3 âm lịch) nhiều người dân đã đến Đền thờ Hùng Vương để dâng hương trong ngày Giỗ Tổ.
Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức ngày 10/3 âm lịch), tại Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia đền Hồng Sơn, thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Xem thêm
Phiên bản di động