Dự án bãi rác lãng phí tiền tỷ
Sau gần 4 năm, dự án tiêu tốn 23 tỷ đồng nhưng vẫn đang như một cái ao
Dự án Chôn lấp rác thải hợp vệ sinh phía Nam huyện Ứng Hòa được UBND TP Hà Nội giao cho phòng Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) huyện Ứng Hòa làm chủ đầu tư với số tiền lên đến 49 tỷ đồng, trên diện tích 10ha.
Ngày 22/10/2010, UBND huyện Ứng Hòa giao UBND xã Đông Lỗ chuyển 60 hộ dân đang canh tác trên diện tích 3ha tại cánh đồng Dơ (xã Đông Lỗ) sang vị trí khác để xây dựng bãi rác, mục đích đảm bảo xử lý 70% khối lượng chất thải rắn trên địa bàn khu vực phía nam huyện Ứng Hòa, dự kiến hoàn thiện năm 2015.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng Phòng TN&MT huyện Ứng Hòa cho biết, hiện dự án đã triển khai được 46% khối lượng công việc và đã giải ngân được 23 tỷ đồng. Theo ông Bình, “vốn có tới đâu làm tới đó, triển khai được hạng mục nào thì giải ngân hạng mục đó, việc chậm tiến độ là do dự án “đói” vốn”.
Trong quá trình triển khai dự án, hàng chục hộ dân còn nảy sinh khiếu kiện. Họ cho rằng, UBND huyện Ứng Hòa lập danh sách bồi thường cho những người không phải là chủ sở hữu diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi phục vụ dự án. Trong khi, 60 hộ dân thôn Mạnh Tân, xã Đông Lỗ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp (sổ đỏ) lại không hề nhận được tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng.
Về việc này, ông Nguyễn Văn Bình cho rằng, ngày 14/8/2013, UBND huyện Ứng Hòa đã có quyết định về việc thông báo hủy sổ đỏ đất nông nghiệp đã cấp cho các hộ dân cá nhân trên địa bàn từ năm 1999. Theo đó, UBND huyện không cần phải ra quyết định thu hồi đất đối với các hộ dân có diện tích đất nông nghiệp nằm trong dự án.
Ông Bình cho biết thêm, UBND huyện đã kiểm kê tài sản trên đất và đã có 7/7 hộ dân ký nhận với số tiền gần 363 triệu đồng. Theo ông Bình, căn cứ vào quyết định hủy sổ đỏ đất nông nghiệp của Huyện, việc bồi thường chỉ thực hiện đối với các hộ có tài sản hình thành trên đất.
Ông Nguyễn Hồng Tuyên, cán bộ địa chính xã Đông Lỗ, cho biết thêm, từ năm 2011 UBND xã đã họp với các hộ dân có diện tích đất nằm trong dự án, hầu hết các hộ đều chấp thuận chuyển đổi sang khu vực khác để canh tác. Tuy nhiên, khi PV đề nghị cung cấp biên bản ký kết của các hộ dân thì ông Tuyên nói mới làm công việc này nên chưa nắm được. Trong khi đó, các hộ dân khẳng định không có chuyện họ chuyển đổi đất nông nghiệp của mình sang vị trí khác.
Nguồn TPO
Nên xem
TP. Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Bác Hồ
Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội: Nhiều hoạt động hướng về người lao động trong Tháng Công nhân
Không gian văn hóa Hồ Chí Minh: Nơi học tập trực quan sinh động về Bác kính yêu
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh
Thủ tướng Phạm Minh Chính đăng ký hiến tặng mô, tạng
Bình ổn thị trường vàng bảo đảm kịp thời, hiệu quả hơn nữa
Đa số các đại biểu Quốc hội ủng hộ việc cấm tuyệt đối nồng độ cồn
Tin khác
Hỗ trợ hơn 1,2 tỷ đồng cải thiện bữa ăn cho gần 1.000 trẻ em và người cao tuổi khó khăn
Cộng đồng 18/05/2024 19:17
Công việc của những người “bắt mạch ông trời”
Cộng đồng 17/05/2024 09:35
Cá kho Vũ Đại - Hương vị làng quê vươn mình ra “phố”
Cộng đồng 16/05/2024 19:11
Nestlé tăng cường áp dụng nông nghiệp tái sinh, tăng năng suất và giảm phát thải khí nhà kính
Cộng đồng 16/05/2024 16:03
Làng trống Đọi Tam: Để thanh âm dân tộc vang vọng trong thời đại mới
Cộng đồng 15/05/2024 18:47
Người đưa niêu cá làng Vũ Đại ra thế giới
Cộng đồng 15/05/2024 18:43
Nỗ lực nhiều hơn để mọi trẻ em được uống sữa
Cộng đồng 14/05/2024 14:08
Ý nghĩa của đại lễ Phật Đản
Văn hóa 13/05/2024 06:45
Sẽ thu thập sinh trắc học mống mắt khi làm thẻ căn cước
Cộng đồng 13/05/2024 06:36
Những lời chúc hay và ý nghĩa nhân Ngày của Mẹ
Cộng đồng 12/05/2024 19:24