Công đoàn Viên chức Thành phố Hà Nội:

Đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam

(LĐTĐ) Ngày 28/12/2018, Công đoàn Viên chức Thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm và  phát động phong trào thi đua năm 2019.  
don nhan co thi dua xuat sac cua tong ldld viet nam Tích cực tham gia công tác cải cách hành chính
don nhan co thi dua xuat sac cua tong ldld viet nam Sinh hoạt CLB Nữ công Công đoàn Viên chức Thành phố Hà Nội kỳ II năm 2018
don nhan co thi dua xuat sac cua tong ldld viet nam Cùng giải quyết nguyện vọng chính đáng của đoàn viên
don nhan co thi dua xuat sac cua tong ldld viet nam Tham gia hiệu quả trong công tác cải cách hành chính

Tới dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Thu Hằng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội; Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố; Nguyễn Chính Hữu, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố. Đồng chí Phạm Bá Vĩnh, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố chủ trì hội nghị.

don nhan co thi dua xuat sac cua tong ldld viet nam
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Lê Thị Thu Hằng trao Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho Công đoàn Viên chức Thành phố

Báo cáo kết quả hoạt động phong trào cán bộ công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) và hoạt động Công đoàn Viên chức Thành phố năm 2018, ông Đặng Văn Hải, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Thành phố cho biết: Năm 2018, Công đoàn Viên chức Thành phố đã tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, duy trì, đẩy mạnh phong trào CBCCVCLĐ và hoạt động Công đoàn, hoàn thành tốt những nội dung và chương trình công tác đề ra.

Nổi bật nhất, công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã được Công đoàn Viên chức Thành phố tiếp tục quan tâm, chú trọng thông qua việc tích cực tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Công đoàn cấp trên; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đoàn viên, CBCCVCLĐ; tổ chức tốt các hoạt động giáo dục truyền thống; triển khai tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018; tuyên truyền, vận động CBCCVCLĐ triển khai thực hiện có hiệu quả chuyên đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, Quy tắc ứng xử của CBCCVCLĐ làm việc trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội, Quy tắc ứng xử nơi công cộng, thực hiện “Dân vận khéo”… gắn với các cuộc vận động: xây dựng người CBCCVC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp”, xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, “Xây dựng văn hóa người Hà Nội”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” v.v…

don nhan co thi dua xuat sac cua tong ldld viet nam
Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa trao Cờ, Bằng khen của LĐLĐ Thành phố cho các tập thể xuất sắc
don nhan co thi dua xuat sac cua tong ldld viet nam
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu khen thưởng các tập thể và cá nhân xuất sắc

Bên cạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, năm qua, các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố còn làm tốt vai trò tham gia quản lý, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, phát huy quyền làm chủ của CBCCVCLĐ. Đã có 59/59 CĐCS phối hợp với người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức tổ chức Hội nghị CBCCVC năm 2018 đúng quy định, đảm bảo cả về nội dung, hình thức và tiến độ; 04/04 CĐCS tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động và người sử dụng lao động, triển khai thực hiện tốt Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Việc tổ chức hội nghị NLĐ và đối thoại định kỳ tại nơi làm việc cơ bản được thực hiện đúng quy định. Cùng đó, các hoạt động xã hội chăm lo cho đoàn viên, CBCCVCLĐ gặp khó khăn, bệnh hiểm nghèo, gia đình chính sách được các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố quan tâm, thực hiện tốt.

Cũng trong năm qua, Công đoàn Viên chức Thành phố còn tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức, cán bộ Công đoàn các cấp thông qua việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, nhiều chỉ tiêu khác đều đã đạt và vượt kế hoạch đề ra… “Thông qua hoạt động, các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố đã động viên CBCCVCLĐ và đoàn viên Công đoàn thi đua phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại”- Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Thành phố Đặng Văn Hải khẳng định.

don nhan co thi dua xuat sac cua tong ldld viet nam
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố Phạm Bá Vĩnh phát động phong trào thi đua năm 2019 trong CBCCVCLĐ

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố trong năm qua. Đồng tình với những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mà Công đoàn Viên chức đặt ra trong thời gian tới, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội Lê Thị Thu Hằng cũng đề nghị, trong năm 2019, các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố tiếp tục phát huy vai trò của Công đoàn trong việc xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, giám sát việc thực hiện quy định trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; góp ý, nhận xét tổ chức Đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tổ chức Công đoàn.

Với những cố gắng, nỗ lực và kết quả đạt được, ngay tại hội nghị, Công đoàn Viên chức Thành phố Hà Nội đã vinh dự được đón nhận Cờ Đơn vị xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2018 của Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng. Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 02 cá nhân.

Cũng tại hội nghị, LĐLĐ Thành phố tặng Cờ thi đua cho 1 tập thể, Bằng khen cho 3 tập thể 6 cá nhân. Công đoàn Viên chức Thành phố cũng khen thưởng 33 tập thể 86 cá nhân có thành tích trong phong trào CBCCVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2018.

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Công đoàn Viên chức Thành phố, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố Phạm Bá Vĩnh đã phát động phong trào thi đua năm 2019 với 10 nội dung, được cụ thể hóa phù hợp cho hai khối hành chính sư nghiệp và khối doanh nghiệp với mục tiêu tạo khí thế thi đua sổi nổi trong CBCCVCLĐ trên tinh thần “Quyết liệt, khẩn trưởng, hiệu quả và thiết thực”, khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019.
Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2024), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), 26 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998 - 27/4/2024), hôm nay (26/4), đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ; dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.
Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.

Tin khác

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Xem thêm
Phiên bản di động