Đổi mới cách tiếp cận, tất cả vì người dân

Năm 2016 đánh dấu bước chuyển mình cơ bản của ngành Thông tin và Truyền thông Hà Nội (TT&TT), khi Thủ đô là địa phương đầu tiên trong cả nước cung cấp đầy đủ dịch vụ công mức độ 3, xuống 100% địa bàn phường, xã trên địa bàn. 
doi moi cach tiep can tat ca vi nguoi dan ​193 xã chính thức triển khai dịch vụ công mức độ 3
doi moi cach tiep can tat ca vi nguoi dan Kỷ niệm Ngày Truyền thống ngành Thông tin và truyền thông

Với hệ thống này không chỉ giúp các doanh nghiệp, người dân thuận lợi hơn trong việc thực hiện thủ tục hành chính như: Công dân có thể đăng ký hồ sơ trực tuyến mọi lúc mọi nơi và được hỗ trợ, thông tin trực tuyến (hệ thống tổng đài tin nhắn, hệ thống hỗ trợ kỹ thuật,..); Khai thác tối đa dữ liệu dân cư trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến đến công dân, doanh nghiệp.

doi moi cach tiep can tat ca vi nguoi dan
Thông tin truyền thông phục vụ cải cách hành chính.

Thông qua đó, giảm bớt các thông tin, dữ liệu cần phải cung cấp khi làm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho công dân, doanh nghiệp. Có thể nói, chính việc ứng dụng phần mềm để liên thông giữa các ngành (như Công an, Bảo hiểm xã hội) đã rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ từ 20 ngày theo quy định xuống còn 5 ngày làm việc.

Dịch vụ công trực tuyến này cũng là cơ sở để góp phần hình thành công dân địện tử và hồ sơ, dữ liệu điện tử công dân… Có được thành tích này là nhờ sự chỉ đạo sát sao của Bộ TT&TT, UBND thành phố cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, địa phương, cùng sự nỗ lực phấn đấu của không mệt mỏi của toàn thể CBCNVC Sở TT&TT.

doi moi cach tiep can tat ca vi nguoi dan

Cũng trong năm 2016, nhằm góp phần nâng cao văn hóa đọc, tích lũy tri thức cho người dân, Sở TT&TT Hà Nội đã tổ chức một loạt các hoạt động về phố sách như hội sách Xuân, hội sách Thiếu nhi, hội sách 10-10 thường niên hằng năm với chủ đề “Sách – Hội nhập”, tham gia các sự kiến sách lớn hàng năm trong khu vực cũng như quốc tế như tại Kuala Lumpur (Malaysia) và hội sách lớn nhất thế giới tại Frankfurt (Đức).

Đặc biệt, cũng trong năm vừa qua, Sở đã xây dựng và triển khai đề án phố sách Hà Nội tại đường 19/12, đây cũng là hoạt động giúp cho lan tỏa và phát triển văn hóa đọc cũng như hỗ trợ cho hoạt động xuất bản. Sự kiện này cùng với việc triển khai hành chính công cấp độ 3 xuống 100% phường, xã trên địa bàn đã được bình chọn là hai trong 10 sự kiện tiêu biểu trong năm của thành phố.

Một điểm nhấn mới trong công tác quản lý hạ tầng viễn thông trong năm qua, đó là Sở TT&TT đã chủ động đổi mới, xây dựng các đề án, kế hoạch phục vụ công tác hiện đại hóa hạ tầng viễn thông thủ đô và đã được thành phố phê duyệt. Từ kết quả này, Sở cũng đã sửa đổi cơ chế quản lý, duy trì các công trình ngầm, hạ tầng kỹ thuật, giao một đầu mối duy nhất để cấp phép quản lý.

Từ nay, các công trình ngầm sau khi tiến hành xã hội hóa sẽ được giao cho doanh nghiệp tự bảo hành, duy trì kể từ khi vào khai thác, thay vì phải bàn giao cho thành phố như trước đây. Điều này giúp công tác quản lý đơn giản, bớt chồng chéo, tránh lãng phí cho xã hội.

Đối với lĩnh vực thanh tra, kiểm tra, khi tiến hành rà soát tại Văn phòng đại diện Công ty Sam Media tại Hà Nội, thanh tra Sở TT&TT đã phát hiện việc doanh nghiệp này lợi dụng kẽ hở của pháp luật để thu lời bất chính từ các thuê bao điện thoại khi liên kết với 3 đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông số của Việt Nam, gây thiệt hại người tiêu dùng với số tiền lên đến 230 tỉ đồng, ảnh hưởng hơn 94.000 thuê bao.

Sau vụ việc này, các nhà mạng cũng đã tuyên bố cắt hợp đồng với các đối tác của Sam Media, đồng thời rà soát và cắt hàng loạt đối tác cung cấp nội dung “móc túi” khách hàng. Sư kiện này sau đó cũng được bình chọn là sự kiện một trong 10 sự kiện tiêu biểu trong năm của ngành công nghệ thông tin.

Những hoạt động nổi bật này, cùng với việc triển khai đồng bộ hàng loạt các biện pháp đang ngày càng phát huy hiệu quả như: Ban hành Quyết định 19 quản lý hạ tầng viễn thông nhà cao tầng trên địa bàn thành phố; hoàn thành lộ trình số hóa mặt đất; đề án thúc đẩy hiện đại hóa hạ tầng viễn thông trên địa bàn… chính là những đột phá, mang lại lợi ích kinh tế - xã hội cho Thủ đô và đất nước.

Phan Lan Tú

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.

Tin khác

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Xem thêm
Phiên bản di động