Doanh nghiệp tại các KCN – CX Hà Nội: Hút lao động đầu năm

(LĐTĐ) Thời điểm đầu năm, lượng người lao động từ các tỉnh thành đến Hà Nội tìm kiếm việc làm tăng mạnh, trong đó, nhiều người đã lựa chọn các doanh nghiệp trong các KCN – CX Hà Nội là điểm đến. Theo ghi nhận, sở dĩ người lao động lựa chọn làm việc trong các KCN – CX vì họ muốn có công việc và thu nhập ổn định, được quan tâm, chăm lo và bảo vệ quyền lợi.
doanh nghiep tai cac kcn cx ha noi hut lao dong dau nam Làng nghề mỹ nghệ Sơn Đồng: Thu hút lao động nông thôn trong thời kỳ hội nhập
doanh nghiep tai cac kcn cx ha noi hut lao dong dau nam [Infographics] Doanh nghiệp FDI thu hút nhiều lao động nhất

Những ngày sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, lướt qua các trang mạng tìm kiếm việc làm hay trong các hội nhóm trên Facebook của công nhân lao động trong các KCN – CX Hà Nội, các thông tin tuyển công nhân và tìm kiếm việc làm được đăng tải với tần suất dày đặc. Điều đó cho thấy, nguồn cung – cầu về việc làm rất dồi dào.

doanh nghiep tai cac kcn cx ha noi hut lao dong dau nam
Nhiều người lao động tìm kiếm cơ hội việc làm tại các bảng tin thông báo tuyển dụng

Ghi nhận thực tế tại bảng tin thông báo tuyển dụng ở KCN Thăng Long cũng cho thấy, vào thời điểm nào trong ngày cũng có đông người lao động đang đứng để tìm, đọc và tham khảo các thông tin tuyển dụng. Nhiều người còn cầm sẵn trên tay bộ hồ sơ xin việc với đầy đủ các giấy tờ cần thiết để nếu tìm được công ty nào phù hợp thì sẽ đến nộp hồ sơ ngay.

Sau khi ăn Tết cùng gia đình, anh Nguyễn Văn Vinh (quê Thanh Hóa) theo bạn ra Hà Nội để tìm việc làm. Theo anh Vinh, trước đây anh từng đi xuất khẩu lao động bên Đài Loan nhưng “không ăn thua” nên quyết định về nước để tìm kiếm việc làm ổn định. Tết vừa rồi, gặp gỡ lại bạn bè, anh cũng có đề cập đến ý định kiếm việc làm và được bạn giới thiệu ra Hà Nội tìm việc. Hết Tết, anh theo bạn ra Hà Nội, ở nhờ phòng trọ của bạn để đi tìm việc.

doanh nghiep tai cac kcn cx ha noi hut lao dong dau nam

“Nghe bạn bè chia sẻ, các doanh nghiệp ở ngoài KCN Thăng Long lúc nào cũng có nhu cầu tuyển dụng lao động. Hơn nữa, công việc ở đây ổn định, thu nhập cũng tốt nên tôi quyết định ra đây tìm việc với mong muốn mức lương trung bình khoảng 6 – 7 triệu/tháng.

Do chưa tìm được việc và cũng chưa quen với môi trường sống ở đây nên tôi chưa dám thuê phòng trọ mà đang ở nhờ phòng của bạn, đợi khi nào tìm được việc mình sẽ thuê phòng riêng. Ra Hà Nội tìm việc cũng được mấy hôm, đã nộp hồ sơ vào một số công ty có nhu cầu tuyển dụng nhưng chưa thấy gọi nên tôi tiếp tục đến bảng tin tuyển dụng để tìm kiếm thêm cơ hội.”

Những ngày sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán, lướt qua các trang mạng tìm kiếm việc làm hay trong các hội nhóm trên Facebook của công nhân lao động trong các KCN – CX Hà Nội, các thông tin tuyển công nhân và tìm kiếm việc làm được đăng tải với tần suất dày đặc. Điều đó cho thấy, nguồn cung – cầu về việc làm rất dồi dào.

Ghi nhận thực tế tại bảng tin thông báo tuyển dụng ở KCN Thăng Long cũng cho thấy, vào thời điểm nào trong ngày cũng có đông người lao động đang đứng để tìm, đọc và tham khảo các thông tin tuyển dụng. Nhiều người còn cầm sẵn trên tay bộ hồ sơ xin việc với đầy đủ các giấy tờ cần thiết để nếu tìm được công ty nào phù hợp thì sẽ đến nộp hồ sơ ngay.

Là một trong số đông người tìm đến KCN Thăng Long để tham khảo thông tin tuyển dụng, chị Vũ Thị Xuân (quê Lào Cai) chia sẻ: “Trước Tết tôi đã xin nghỉ làm tại một doanh nghiệp ở quê do không đảm bảo về chế độ lương, thưởng và điều kiện làm việc. Xuống Hà Nội, tôi mong muốn tìm kiếm một công việc ổn định, chủ doanh nghiệp quan tâm, chăm lo cho người lao động.

Nghe bạn bè giới thiệu, làm việc tại các doanh nghiệp trong KCN Thăng Long không chỉ ổn định về công việc, thu nhập mà còn được tổ chức công đoàn quan tâm, chăm lo và bảo vệ quyền lợi. Chính vì thế, tôi đã quyết định tìm đến đây để tham khảo thông tin tuyển dụng và nộp hồ sơ xin việc. Tôi thấy, tại bảng tin thông báo tuyển dụng của KCN Thăng Long đang có rất nhiều công ty đăng tin tuyển dụng. Đối với yêu cầu tuyển dụng của các công ty tôi đều đáp ứng được nhưng hiện tại tôi đang mong muốn tìm được công ty trả mức lương trung bình từ 6 triệu - 8 triệu/tháng.”

Tại khu vực bảng tin thông báo tuyển dụng ở KCN Thăng Long cũng có nhiều cặp vợ chồng đang đi tìm việc, mặc dù chưa tìm được việc nhưng vợ chồng anh Nguyễn Tiến Long(cùng quê Thanh Hóa) đã quyết định thuê một phòng trọ gần KCN với giá 500.000 đồng/tháng để có chỗ ở và yên tâm đi tìm việc.

Theo anh Long, trước đây, hai vợ chồng anh đi làm công trình xây dựng, chồng thợ xây, vợ phụ hồ nhưng công việc bấp bênh, thu nhập trung bình của cả hai vợ chồng chỉ dao động trong khoảng 7 – 8 triệu/tháng. Với mức thu nhập này thì hai anh chị không có dư dả, chưa kể đi làm quần quật nhưng không được đóng bảo hiểm, không được hưởng các chế độ đãi ngộ, tăng lương, thưởng…

Chính vì vậy, hai vợ chồng anh quyết định gửi con nhờ ông bà ở quê chăm sóc để ra Hà Nội đi tìm và xin việc làm với mong muốn xin được một công việc ổn định và thu nhập ổn định cũng như được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động. “Vợ chồng tôi mong muốn xin vào cùng một công ty để đi lại cho tiện, mức lương mong muốn khoảng 7 triệu/tháng/người, có như thế hai vợ chồng mới tiết kiệm được chút ít để sau này về quê làm nhà” – anh Long chia sẻ.

Cùng chung mong muốn tìm kiếm một công việc ổn định để có thu nhập lo cho gia đình, anh Trần Văn Nam (quê Nam Định) đã tìm đến KCN Nội Bài để tìm kiếm cơ hội việc làm. Anh Nam chia sẻ, hai vợ chồng mới có một con nhỏ nên vợ phải ở nhà chăm con, chưa đi làm được, anh trở thành lao động chính trong nhà. Hoàn cảnh gia đình khó khăn mà ở quê thì không có việc nên mình phải đi làm xa. Khi đi anh đã chuẩn bị sẵn mấy bộ hồ sơ để nếu có công ty nào tuyển dụng sẽ nộp ngay để sớm có việc làm, có thu nhập gửi về lo cho gia đình.

Nói về mức thu nhập mong muốn, anh Nam chia sẻ, các công ty ở KCN Nội Bài trả lương khá cao, nếu được nhận vào làm anh sẽ cố gắng làm việc hết năng suất nhưng vẫn đảm bảo sức khỏe để có được nguồn thu nhập cao nhất có thể. Ngoài ra, anh Nam cũng mong muốn khi làm việc tại đây sẽ được chủ doanh nghiệp và các cấp công đoàn chăm lo, đảm bảo quyền lợi và các chế độ phúc lợi cho người lao động.

Các KCN - CX Hà Nội là nơi tập trung nhiều công ty đang hoạt động, tạo ra công ăn việc làm cho hàng chục nghìn lao động, nhiều công ty có chế độ đãi ngộ đối với công nhân lao động tốt. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn cũng quan tâm, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động nên ngày càng có nhiều lao động từ khắp các tỉnh thành trên cả nước tìm đến làm việc với mong muốn sẽ có một công việc ổn định, thu nhập tốt và được đảm bảo quyền lợi.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.

Tin khác

Quan tâm hỗ trợ, tạo việc làm cho người khuyết tật

Quan tâm hỗ trợ, tạo việc làm cho người khuyết tật

(LĐTĐ) Trong bối cảnh suy thoái kinh tế, người lao động (NLĐ) bình thường cũng khó khăn khi tìm kiếm việc làm thì cơ hội việc làm đối với người khuyết tật (NKT) càng hạn chế hơn. Trước bối cảnh này, các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã tăng cường nhiều biện pháp nhằm mang tới cơ hội việc làm cho NKT, giúp họ tự tin tạo dựng cuộc sống, khẳng định bản thân, hòa nhập cộng đồng và đóng góp tích cực cho xã hội.
Khi nhà trường và doanh nghiệp “bắt tay”: Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên

Khi nhà trường và doanh nghiệp “bắt tay”: Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên

(LĐTĐ) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội (HCCT) đã tổ chức thành công “Ngày hội việc làm và Hợp tác doanh nghiệp” năm 2024 với sự tham gia của Ban Giám hiệu, đại diện các doanh nghiệp, đối tác và gần 200 học sinh - sinh viên của Nhà trường.
Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

(LĐTĐ) Với 742 chỉ tiêu tuyển dụng, chiếm 39,8% tổng chỉ tiêu tuyển dụng, Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024 thực sự là cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ trên địa bàn huyện Mê Linh và các vùng lân cận tiếp cận với thị trường lao động.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Định hướng nghiên cứu Khoa học và Công nghệ và phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam”.
Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

(LĐTĐ) Về sự cố bị tấn công mạng của hàng loạt công ty chứng khoán, tài chính vừa qua, một số chuyên gia cho rằng, chúng ta nói nhiều về công nghệ đầu tư, nhưng yếu tố con người - nguồn nhân lực cho vấn đề bảo mật lại chưa tương xứng.
Thị trường lao động: Tuyển dụng tăng mạnh, hứa hẹn lương hấp dẫn

Thị trường lao động: Tuyển dụng tăng mạnh, hứa hẹn lương hấp dẫn

(LĐTĐ) Xu hướng tuyển dụng lao động đang có sự thay đổi, các lĩnh vực, ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lao động rất đa dạng như thương mại điện tử, dệt may, xây dựng, bất động sản, văn phòng. Đặc biệt, một số nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng lớn như: Bán buôn bán lẻ, công nghiệp chế biến, chế tạo, vận tải - logistic, dịch vụ nhà hàng khách sạn, du lịch.
Nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động

Nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động

(LĐTĐ) Ngày 13/4, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội đã diễn ra Phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hai Bà Trưng năm 2024, thu hút sự tham gia của 57 đơn vị, doanh nghiệp với tổng số 3.943 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật

(LĐTĐ) Ngày 16/4/2024, tại Sàn giao dịch việc làm Hà Nội, sẽ diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 20/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Mê Linh tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động