Làng nghề mỹ nghệ Sơn Đồng: Thu hút lao động nông thôn trong thời kỳ hội nhập

(LĐTĐ) Làng nghề mỹ nghệ Sơn Đồng cách trung tâm Thủ đô hơn 10km về phía Tây Hà Nội thuộc huyện Hoài Đức. Đã từ lâu, các sản phẩm mỹ nghệ truyền thống điêu khắc sơn son thếp vàng, bạc của các nghệ nhân Sơn Đồng đi vào đời sống tâm linh con người và có thương hiệu bền vững.  
lang nghe my nghe son dong thu hut lao dong nong thon trong thoi ky hoi nhap "Cướp bông” - sức mạnh và sự khéo léo
lang nghe my nghe son dong thu hut lao dong nong thon trong thoi ky hoi nhap Những danh thắng Việt Nam có thể xuất hiện trong 'King Kong'

Qua nhiều năm biến thiên của lịch sử, hàng ngàn năm chịu cảnh Bắc thuộc đến Pháp thuộc, nhưng Sơn Đồng vẫn là một làng có truyền thống hiếu học và đôi bàn tay tài hoa như các nghệ nhân Thượng thư Nguyễn Viết Thứ, tiến sỹ Nguyễn Chí Quảng, Nguyễn Trí Vị, cụ Bá Sáu, Bá Dơ, Bá Đề…

lang nghe my nghe son dong thu hut lao dong nong thon trong thoi ky hoi nhap
Nghệ nhân giữ lửa cho nghề truyền thống. Ảnh NVCC

Theo Nghệ nhân Nguyễn Viết Thạnh, Chủ tịch Hội làng nghề mỹ nghệ xã Sơn Đồng, Giám đốc Công ty Tu bổ di tích Hà Tây, sau hòa bình lập lại năm 1953, Đảng ủy, Ủy ban Hành chính xã Sơn Đồng thành lập Hợp tác xã Thủ công mỹ nghệ Sơn Đồng trên cơ sở địa phương có nghề thủ công truyền thống, với các nhóm ngành như: Điêu khắc, sơn thếp, sơn mài, song mây, thêu ren, dệt vải cung cấp cho thị trường chính là xuất khẩu theo đơn đặt hàng. Thời điểm đông nhất xã viên lên đến hơn 400 người.

Do tình hình kinh tế xã hội chung, năm 1992, Hợp tác xã thủ công mỹ nghệ Sơn Đồng phải giải thể, nhiều nghệ nhân không tìm được việc làm, ngành nghề dần mai một. Do tác động tiêu cực của nền kinh tế thị trường, trong làng nghề xuất hiện không ít hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh giữa các hộ sản xuất, làm giá thành sản phẩm bị hạ xuống, dẫn tới tạo ra những sản phẩm kém chất lượng, tính mỹ thuật ngày càng kém dẫn đến sự suy thoái chung cho làng nghề, làm cho những người có tâm huyết với làng nghề trăn trở, lo ngại.

Đứng trước tình hình đó, đầu năm 2000 một số nghệ nhân có tâm huyết đã hợp nhau lại xin phép thành lập Hiệp hội làng nghề Mỹ nghệ Sơn Đồng với tiêu chí “Hội tụ tinh hoa – Đoàn kết – Liên kết cùng phát triển”. Ngày 10/06/2002, Chủ tịch UBND xã Sơn Đồng ra quyết định thành lập Hiệp hội làng nghề mỹ nghệ Sơn Đồng.

Sau hơn 10 năm hoạt động hiệu quả, ngày 24/04/2013, UBND huyện Hoài Đức ký Quyết định thành lập Hội làng nghề mỹ nghệ xã Sơn Đồng gồm 11 chi hội ở 11 thôn và 3 câu lạc bộ trực thuộc. Cho đến nay, số hội viên chính thức đã tăng lên trên 500 và hội viên trực thuộc lên đến hơn 2000 người.

Hàng năm, Hội thường xuyên tổ chức đem sản phẩm của hội viên tham gia các chương trình quảng bá xúc tiến thương mại, tạo thương hiệu cho làng nghề và tổ chức các lớp tập huấn đào tạo lại nghề và nâng cao tay nghề cho hội viên và cộng đồng làng nghề, tổ chức sân chơi tập thẻ cho hội viên nhằm tạo cầu nối giữa các hội viên để tìm hiểu, chia sẻ, tăng tính đoàn kết để tiến tới liên doanh liên kết cùng phát triển bền vững.

“Đến nay, làng nghề có trên 4000 lao động thường xuyên, thu hút khoảng hơn 1000 lao động ở các địa phương trong cả nước đến học nghề và làm các công đoạn phụ cho làng nghề. Thị phần sản phẩm tượng, đồ thờ điêu khắc, sơn son thếp vàng, bạc truyền thống phục vụ văn hóa tâm linh ước đạt trên 60% trên toàn quốc, tạo động lực để nhân dân Sơn Đồng thi đua và phát huy hơn nữa nghề truyền thống, góp phần ổn định nền kinh tế nước nhà, thu hút lao động nông thôn không ly hương , giữ vững an ninh xã hội”, nghệ nhân Nguyễn Viết Thạnh cho biết.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thảo luận về Luật Đất đai và Dự thảo Nghị định quy định về giá đất

Thảo luận về Luật Đất đai và Dự thảo Nghị định quy định về giá đất

(LĐTĐ) Ngày 23/4, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo “Góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đất đai và Dự thảo Nghị định quy định về giá đất”. Đáng chú ý, nhiều ý kiến đã đề nghị làm rõ các quy định về việc cưỡng chế thu hồi đất và quy định về giá đất…
TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Khi nhà trường và doanh nghiệp “bắt tay”: Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên

Khi nhà trường và doanh nghiệp “bắt tay”: Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên

(LĐTĐ) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội (HCCT) đã tổ chức thành công “Ngày hội việc làm và Hợp tác doanh nghiệp” năm 2024 với sự tham gia của Ban Giám hiệu, đại diện các doanh nghiệp, đối tác và gần 200 học sinh - sinh viên của Nhà trường.
Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 năm nay, công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày liên tục từ 27/4 đến hết 1/5 (làm bù vào ngày thứ Bảy 4/5). Thời gian nghỉ lễ kéo dài, đây cũng là khoảng thời gian nhiều gia đình tổ chức ăn uống, vui chơi… tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong dịp nghỉ lễ.
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.

Tin khác

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Xem thêm
Phiên bản di động