Diễn đàn "Sống xanh - Gia tài để lại cho con"
Diễn đàn “Tương lai ngành ngân hàng Việt Nam” |
Điều kiện sống hiện nay đang là một chủ đề nóng trên toàn cầu, là nội dung được đề cập đến trong khuôn khổ diễn đàn.
Lời cảnh báo được 500 nhà khoa học trên khắp thế giới đưa ra tại Hội nghị về Nguồn nước diễn ra tại thành phố Bonn của Đức rằng: “Một nửa trong số 9 tỷ dân thế giới có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu nước ngọt vào năm 2050, nếu các chính phủ thất bại trong việc hợp tác bảo vệ nguồn nước.”
Thạc sỹ Trần Văn Hùng thảo luận tại diễn đàn |
Các nhà khoa học Anh Mike Pilling và Crispin Tikel dự báo, với đà nóng lên của Trái đất hiện nay, 200 năm nữa dân số toàn thế giới chỉ còn lại 1/3 do mực nước Thái Bình Dương dâng cao thì một phần đất liền bị nhấn chìm, phần còn lại nhiệt độ quá cao gây rất nhiều khó khăn cho sự sống.
Sự phát triển kinh tế cùng với sự gia tăng dân số không ngừng đang khiến rác thải sinh hoạt và y tế tại các thành phố lớn ở Việt Nam tăng nhanh hơn cả các nước khác trên thế giới. Hiện nay, trung bình mỗi ngày Việt Nam phát sinh 12 triệu tấn rác thải sinh hoạt Khối lượng rác sinh hoạt tăng trung bình 15% một năm. Thành phố Hồ Chí Minh mỗi ngày có trên 7.000 tấn rác thải sinh hoạt, mỗi năm cần tới 235 tỉ đồng để xử lý. Dự kiến đến năm 2020, lượng rác thải đô thị phát sinh là 20 triệu tấn/ngày. Phần lớn từ các thành phố lớn, quản lý và xử lý chất thải rắn đô thị yếu là chôn lấp.
Với lượng rác gom góp được trên toàn thế giới từ 2,5 đến 4 tỉ tấn một năm, thế giới hiện có lượng rác ngang bằng với sản lượng ngũ cốc (đạt 2 tấn) và sắt thép (1 tỉ tấn), (theo Viện nguyên vật liệu Cyclope và Veolia Propreté, công ty quản lý rác lớn thứ hai thế giới.) Theo báo cáo của Ngân hàng thế giới WB, con người sẽ thải ra môi trường hơn 11 triệu tấn chất thải rắn mỗi ngày vào năm 2100
Ở một khía cạnh nào đó, chúng ta vẫn đang thản nhiên, thờ ơ, dửng dưng với những thay đổi chóng mặt của các điều kiện sống, ngày càng trở nên cạn kiệt và khốc liệt.
Chủ đề này được tổ chức đúng vào Ngày Mẹ Trái Đất (22/4) và được các bậc phụ huynh quan tâm tham gia |
Diễn đàn không chỉ chia sẻ về hiện trạng, kiến thức, kỹ năng mà còn đề cập đến góc độ là những người bố, người mẹ thì di sản của chúng ta để lại cho con mình là gì?
Chủ đề này được tổ chức đúng vào Ngày Mẹ Trái Đất (22/4) và được các bậc phụ huynh quan tâm tham gia, bàn luận sôi nổi xoay quanh các nội dung như : ứng xử có trách nhiệm với thiên nhiên; Tôn trọng các giá trị của cộng đồng ; Bảo vệ đi sản - sự sống và tương lai cho con. Đề cập đến chủ đề “Sống xanh” diễn đàn nhắc tới 2 phạm trù chính là sống trong môi trường “thiên nhiên xanh” và “xã hội xanh”.
Trả lời cho câu hỏi của rất nhiều phụ huynh và các thành viên tham dự diễn đàn về việc cha mẹ cần phải bảo vệ thiên nhiên xanh như thế nào để có thể trở thành gia tài cho con? Họ có thể áp dụng những kinh nghiệm nào để dạy con biết ứng xử có trách nhiệm với môi trường? Làm cách nào để con biết tôn trọng các giá trị của cộng đồng...? Diễn giả, Thạc sĩ Trần Văn Hùng – đã từng là người thành công trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin, có nhiều năm học tập tại Ba Lan, Đức, được biết đến là một chuyên gia giáo dục trẻ tự kỷ, trộm cắp, bỏ nhà… cho rằng: “Có 3 cách đơn giản, dễ nhớ mà bố mẹ có thể thực hiện đó chính là An toàn thực phẩm; Sống thân thiện/bảo vệ môi trường và Xử lý rác thải”.
Về vệ sinh an toàn thực phẩm, cha mẹ cần lựa chọn những nguồn thức ăn sạch cho bữa ăn gia đình. Dạy trẻ luôn rửa tay trước khi ăn, cho con gội đầu, tắm rửa sạch sẽ hàng ngày.
Khi giúp con sống thân thiện với môi trường, cha mẹ nên tăng cường các hoạt động đưa con về với thiên nhiên, tham dự các khóa du lịch xanh để con được khám phá, hòa mình vào đất đai, cây cối, sông, suối biển hồ…
Tạo điều kiện cho trẻ tham gia vào các hoạt động mít tinh, diễu hành phản đối việc phá hoại môi trường, để cho chính trẻ được nói lên tiếng nói kêu gọi mọi người không chặt phá cây xanh, đổ rác đúng chỗ, không ăn thịt thú rừng... Điều này thường khiến trẻ nhớ được rất lâu về nghĩa vụ, trách nhiệm cần phải bảo vệ môi trường sống.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Người dân Thủ đô đánh giá cao iHanoi nhờ tính tiện dụng và hiệu quả xử lý
Đào tạo về dinh dưỡng khoa học trong thể thao cho các câu lạc bộ bóng đá Việt Nam
Hà Nội: Gần 1.100 tỷ đồng chi trả trợ cấp cho người có công
Hơn 200 cán bộ được tập huấn công tác kiểm soát nhiễm khuẩn
Tập huấn kỹ năng thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể cho cán bộ Công đoàn huyện Phúc Thọ
Thời tiết ngày 17/7: Khu vực Hà Nội có nơi mưa rất to
Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Tin khác
Thời tiết ngày 17/7: Khu vực Hà Nội có nơi mưa rất to
Môi trường 17/07/2024 06:00
Thời tiết ngày 16/7/2024: Hà Nội mưa to và dông, trời mát
Môi trường 16/07/2024 06:15
Thời tiết ngày 15/7: Khu vực Hà Nội có mưa dông
Môi trường 15/07/2024 06:20
Thời tiết ngày 14/7: Khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối có nơi mưa rào
Môi trường 14/07/2024 06:30
Liên tục xảy ra động đất, chuyên gia nói gì?
Môi trường 13/07/2024 08:48
Thời tiết ngày 13/7: Hà Nội ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 2 - 3
Môi trường 13/07/2024 08:31
Hãy chung tay bảo vệ những “lá phổi xanh” của Thủ đô
Môi trường 13/07/2024 08:23
Dự báo thời tiết ngày 12/7: Hà Nội nắng nóng oi bức, chiều tối có dông
Môi trường 12/07/2024 06:28
Thời tiết ngày 11/7: Hà Nội nắng nóng diện rộng, chiều tối mưa rào và dông
Môi trường 11/07/2024 06:04
Dự báo thời tiết ngày 10/7: Hà Nội nắng nóng trên diện rộng
Môi trường 10/07/2024 07:58