​Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc:

Điểm nhấn là là hoạt động đền ơn, đáp nghĩa

Chiều 15/6, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh phối hợp với T.Ư Đoàn, Báo Nhân Dân tổ chức họp báo tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2018); tưởng niệm 10 Nữ liệt sĩ Thanh niên xung phong.
diem nhan la la hoat dong den on dap nghia Hội Nhà báo thành phố Hà Nội: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền
diem nhan la la hoat dong den on dap nghia Sẽ tôn vinh 70 công nhân lao động tiêu biểu

Tại buổi họp báo, Ban Chỉ đạo Kỷ niệm đã báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh Hà Tĩnh; ý nghĩa và các hoạt động tổ chức kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc.

diem nhan la la hoat dong den on dap nghia

Di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh.

Ông Đặng Quốc Vinh, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Hà Tĩnh cho biết, kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc là sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dịp để cán bộ, đảng viên, nhân dân tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn các chiến sĩ, thanh niên xung phong và 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Thời gian qua, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã chủ trì, phối hợp, chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tạo sức lan tỏa rộng lớn, tiêu biểu như: Phát động phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, nhân dân; tổ chức Hội thảo Khoa học về Chiến thắng Đồng Lộc; phát động Cuộc thi "Tìm hiểu 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc" trong học sinh, sinh viên toàn tỉnh; Cuộc thi sáng tác ca khúc về TNXP và Ngã ba Đồng Lộc; gặp mặt cựu Thanh niên xung phong tiêu biểu…

Cuộc thi sáng tác ca khúc về TNXP và Ngã ba Đồng Lộc đến nay đã có gần 80 tác phẩm tham gia. Ban Tổ chức sẽ lựa chọn những ca khúc xuất sắc nhất để triển khai công diễn. Cuộc thi "Tìm hiểu 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc" đã thu hút hơn 400 nghìn lượt đoàn viên, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh tham gia. Ban Tổ chức đã tổng kết và trao 14 giải tập thể; năm giải nhất, mười giải nhì và 15 giải ba tặng các cá nhân.

diem nhan la la hoat dong den on dap nghia
Ông Đặng Quốc Vinh, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Hà Tĩnh thông tin tại buổi họp báo.

Theo ông Vinh, trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc, điểm nhấn là là hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, tri ân các anh hùng, liệt sĩ, thanh niên xung phong, gia đình chính sách. Theo thống kê của tỉnh Hà Tĩnh, đến nay, các tổ chức, cá nhân đã đăng ký, hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà ở là 304 (trong đó có 31 nhà sửa chữa) nhà cho các gia đình cựu TNXP, chính sách, người có công… với tổng kinh phí hỗ trợ 13,420 tỷ đồng. Riêng huyện Can Lộc đã vận động xây dựng 65 nhà tình nghĩa.

Tính đến ngày 9/6/2018, các tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ kinh phí xây dựng các công trình, hạng mục với tổng số tiền 390,084 tỷ đồng, gồm: Công trình thay thế cột biểu tượng Ngành Giao thông vận tải tại Ngã ba Đồng Lộc; công trình xây dựng trường Tiểu học Đồng Lộc; dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 15B đoạn từ Ngã ba Đồng Lộc đến Quốc lộ; công trình đường tránh; công trình điện chiếu, bãi đỗ xe, hồ sinh thái Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc…

Ban chỉ đạo đã thống nhất tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt và lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc vào tối ngày 21/7/2018. Chương trình nghệ thuật sẽ biến toàn bộ Đồng Lộc trở thành một sân khấu lớn và có nhiều điểm cầu tại Khu di tích Đồng Lộc. Bên cạnh chương trình nghệ thuật đặc biệt, cũng diễn ra các hàng loạt hoạt động ý nghĩa khác: Lễ cầu siêu cho các liệt sĩ TNXP toàn quốc, các liệt sĩ hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc; lễ giỗ lần thứ 50 của 10 nữ liệt sĩ TNXP; thắp nến tri ân...

diem nhan la la hoat dong den on dap nghia
Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại buổi họp báo.

Phát biểu tại buổi họp báo, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương cho biết, kỷ niệm 50 chiến thắng Đồng Lộc là dịp quan trọng để giáo dục người trẻ về lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cũng như sự tri ân với thế hệ cha ông đi trước.

T.Ư Đoàn phát động mỗi cơ sở đoàn, mỗi bạn trẻ phấn đấu thực hiện những công trình, phần việc ý nghĩa thiết thực nhất để hướng tới sự kiện lịch sử này. Bên cạnh đó, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa khác, trong đó có Hành trình tuổi trẻ - những dấu ấn vinh quang.

Tham gia hành trình có 16 đơn vị. Suốt hành trình, các bạn trẻ sẽ thăm các địa chỉ đỏ, thực hiện hoạt động an sinh xã hội và hội quân về Ngã ba Đồng Lộc vào ngày 21/7. Tại đây, các bạn trẻ triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, trao tặng 10 căn nhà tình nghĩa…

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chứng khoán lập đỉnh mới

Chứng khoán lập đỉnh mới

(LĐTĐ) Hôm nay (28/3), VN-Index lập mốc cao mới ở vùng 1.290 điểm, TCB hỗ trợ đắc lực cho đà tăng của chỉ số chính sau thông báo chia cổ tức “khủng”. Thanh khoản tiếp tục gia tăng dù thị trường vẫn chưa ghi nhận sự trở lại của các nhà đầu tư tại VNDirect.
Tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế

Tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế

(LĐTĐ) Sáng 28/3, tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Xanh Pôn đã diễn ra hội nghị trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế giữa hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ"

Giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ"

(LĐTĐ) Nhằm cung cấp thêm kiến thức và kỹ năng để cha mẹ có thể thực hành hỗ trợ cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ tại gia đình, ngày 28/3, tại Hà Nội, Quỹ Bảo trợ em Việt Nam tổ chức Hội thảo giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ”.
Khu đô thị đầu tiên của Việt Nam có trung tâm chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi

Khu đô thị đầu tiên của Việt Nam có trung tâm chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Tập đoàn Vingroup đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Y tế Well Group (Nhật Bản) để phát triển mô hình Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cao cấp tại Việt Nam. Theo đó, Vinhomes Ocean Park 2 sẽ là nơi đầu tiên trong toàn chuỗi đô thị Vinhomes triển khai, tiên phong mở ra mô hình dưỡng lão tiêu chuẩn quốc tế ngay trong lòng các khu đô thị tại Việt Nam.
7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng

7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng

(LĐTĐ) Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) cảnh báo 7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng Việt Nam.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.

Tin khác

Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

(LĐTĐ) Phát biểu kết luận tại Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô, ngày 28/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, qua 40 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện đường lối đổi mới, mang lại những thành tựu to lớn, hết sức quan trọng.
Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) gửi Công văn số 454/ CATTT-ATHTTT đến các công ty chứng khoán yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin.
Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính tại trụ sở Thành ủy tới 503 điểm cầu với hơn 11.000 đại biểu tham dự.
Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

(LĐTĐ) Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội thống nhất thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, để các cơ quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung công việc tiếp theo.
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

(LĐTĐ) Ngày 27/3, tại Hà Nội, Học viện Chính trị phối hợp với Báo Quân đội nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
5 kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

5 kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

(LĐTĐ) Tại Hội nghị chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khoá XVII, ngày 27/3, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo đã nêu rõ 5 kinh nghiệm từ công tác chỉ đạo, triển khai tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
5 vùng đô thị trong Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030

5 vùng đô thị trong Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030

(LĐTĐ) Tại Hội nghị chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khoá XVII, ngày 27/3, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã báo cáo nội dung Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Hà Nội: Họp chuyên đề bàn về quy hoạch, đầu tư công, công tác cán bộ

Hà Nội: Họp chuyên đề bàn về quy hoạch, đầu tư công, công tác cán bộ

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khoá XVII tổ chức Hội nghị chuyên đề để xem xét, cho ý kiến về 4 nội dung quan trọng; trong đó có nội dung về quy hoạch, điều chỉnh đầu tư công, công tác cán bộ.
Hà Nội họp trực tuyến toàn Thành phố bàn 3 nội dung quan trọng

Hà Nội họp trực tuyến toàn Thành phố bàn 3 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Ngày 26/3, lãnh đạo thành phố Hà Nội chủ trì giao ban quý I/2024 với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính tại trụ sở Thành ủy với tổng số 523 điểm cầu và hơn 8.000 đại biểu từ Thành phố xuống các phường, xã, thị trấn.
Xây dựng thanh niên Thủ đô thanh lịch, văn minh

Xây dựng thanh niên Thủ đô thanh lịch, văn minh

(LĐTĐ) Chia sẻ với báo Lao động Thủ đô, đồng chí Chu Hồng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội cho biết, Đoàn thanh niên Thành phố đã và đang triển khai 3 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để xây dựng nên thế hệ thanh niên Thủ đô thanh lịch, văn minh.
Xem thêm
Phiên bản di động