Chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 14 HĐND TP khóa XIV

Đi thẳng vào những vấn đề nổi cộm

Kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân Thành phố (HĐND TP Hà Nội) đã dành trọn 1 ngày để thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn 4 nhóm vấn đề chính, gồm: Kinh tế, quản lý đô thị, văn hóa - xã hội, môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhìn tổng thể, phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này đã đi thẳng vào những vấn đề nổi cộm mà cử tri quan tâm. Tuy nhiên, điều mà cử tri cần là, thay vì giải thích nhiều, quan trọng là lời hứa về hành động, cũng như giải pháp mà các sở, ngành liên quan đã và sẽ triển khai ra sao? Trong đó, đặc biệt vấn đề quản lý đô thị, tiến độ cải tạo các chung cư cũ và công tác an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP).
Nhìn thẳng vào những việc chưa làm được
Đề nghị bổ sung một số tội danh vào Bộ luật Hình sự

Tiếp tục thu hồi nhà ở, dự án sử dụng sai mục đích

Liên quan đến nhóm vấn đề quản lý xây dựng, nhà ở một số dự án trên địa bàn, một số đại biểu nêu câu hỏi: Vấn đề này đề cập đã lâu, vậy đến nay quá trình thực thi đã đạt được những kết quả thế nào? Lãnh đạo các sở: Kế hoạch - Đầu tư; Xây dựng cho biết: Ở nhóm các dự án được Nhà nước giao cho thuê đất, nhưng thực hiện chậm 24 tháng so với tiến độ có 75 dự án; trong đó 8 dự án đã cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng; 1 dự án được đề xuất phương án quản lý, sử dụng đất hiệu quả, 4 dự án đã có quyết định thu hồi; 12 dự án đã được đưa ra khỏi danh sách dự án chậm tiến độ... Tính chung năm 2015, thành phố đã quyết định thu hồi 7 dự án với tổng diện tích thu hồi hơn 62.300m2 và đang lập hồ sơ thu hồi 4 dự án với tổng diện tích hơn .

Đi thẳng vào những vấn đề nổi cộm
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu kết luận với 2 nội dung chất vấn và trả lời chất vấn

Thời gian tới, UBND 1.086.000m2 thành phố sẽ tổ chức thẩm định chặt chẽ dự án đầu tư, nhu cầu sử dụng đất để lựa chọn được các nhà đầu tư có năng lực; phát huy chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Nội; tiếp tục kiểm soát, kiểm tra, xử lý việc chấp hành Luật Đất đai; hoàn thiện cơ chế, chính sách, trình tự tổ chức thực hiện các quyết định thu hồi đất... Về việc lý các chung cư, nhà công vụ, theo Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Dục, hiện trên địa bàn có 643 chung cư đã đưa vào sử dụng, tập trung trên địa bàn 15 quận, huyện, trong đó có 477 chung cư thương mại và 166 chung cư tái định cư.

Tình hình nợ có chiều hướng gia tăng, nhất là chậm nộp, nợ tiền sử dụng đất. Mặc dù các cơ quan chức năng của thành phố có nhiều nỗ lực trong thu hồi nợ, có các giải pháp "cứng", nhưng số nợ tồn đọng vẫn còn trên 21.000 tỉ đồng - chiếm 15% (trong khi khuyến nghị chỉ nên ở mức 5%). Tình hình này đòi hỏi UBND TP cần có những giải pháp quyết liệt và mạnh mẽ hơn, trong đó cần chú trọng và tăng cường thêm các giải pháp sau: Chỉ đạo các ngành chức năng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; Tập trung hơn vào phân loại nợ, từ đó có những giải pháp và phân công trách nhiệm cụ thể từng cấp, từng ngành nhằm giải quyết tồn đọng nợ. Trước hết tập trung vào số nợ có khả năng thu (19.000 tỉ đồng), công khai các doanh nghiệp có nợ đọng thuế, phối hợp chặt chẽ hơn với các ngành có giải pháp mạnh hơn để giải quyết tình trạng doanh nghiệp gian lận trong sử dụng hóa đơn, trốn khỏi nơi kinh doanh...

Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

Hiện thành phố đã thành lập được 191 ban quản trị chung cư, cụm chung cư tại 297 chung cư, đạt tỉ lệ 40%; đã giải quyết được các tranh chấp liên quan đến giá dịch vụ chung cư, các chủ đầu tư đã từng bước thực hiện trách nhiệm trong việc bố trí nhà sinh hoạt cộng đồng từ các diện tích chưa bán, qua đó cơ bản làm giảm các bức xúc của cư dân. Tuy nhiên, tại một số chung cư vẫn nảy sinh tranh chấp liên quan đến sở hữu chung - riêng sau khi các hộ có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, nhưng chủ đầu tư vì nhiều lý do chưa làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người dân; một số chủ đầu tư chưa nghiêm túc, chậm trễ trong bàn giao kinh phí bảo trì 2%... Thời gian tới, thành phố sẽ tăng cường hơn nữa công tác đôn đốc và hướng dẫn các đơn vị quản lý vận hành chung cư, tiếp tục tổ chức kiểm tra, rà soát công tác quản lý, sử dụng chung cư trên các địa bàn; phối hợp với Bộ Xây dựng ban hành, bổ sung cơ chế chính sách cho phát triển và quản lý chung cư, phù hợp và đồng bộ với các quy định của luật hiện hành... Về quản lý nhà công vụ, UBND TP đã và sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Xây dựng và các cấp ngành triển khai thu hồi nhà công vụ sai mục đích.

Cải tạo chung cư cũ trên nguyên tắc xã hội hóa

Liên quan đến tiến độ, phương án cải tạo các chung cư cũ, một trong những nội dung được cử tri đặc biệt quan tâm, thay mặt UBNDTP, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Vũ Hồng Khanh báo cáo: Việc cải tạo xây dựng mới các khu chung cư cũ, xuống cấp trên địa bàn thành phố, đến nay 11 nhà nguy hiểm cấp độ D cơ bản đã được xử lý, xây dựng lại để các hộ dân tái định cư nhà I1,2,3 Thành Công, nhà B4, B14 Kim Liên, 187 Tây Sơn, D2, C7 Giảng Võ, P3 Phương Liệt. Di dời các hộ dân để phá dỡ nhà cũ B6 Giảng Võ, C1 Thành Công, 17 nhà gỗ ở phường Chương Dương... Cụ thể, trong năm 2014-2015 hoàn thành bàn giao 5 công trình B4 Kim Liên, D2, C7 Giảng Võ, A1-A2 Nguyễn Công Trứ.

Đang triển khai xây dựng 4 công trình (B6 Giảng Võ, C1 Thành Công, 97-99 Láng Hạ, 26 Liễu Giai. Đồng thời, UBND TP sẽ chỉ đạo các sở, ngành liên quan tập trung đôn đốc các chủ đầu tư được giao cải tạo xây lại các chung cư cũ nguy hiểm, tháo gỡ những vướng mắc và kiên quyết thu hồi dự án của chủ đầu tư thực hiện chậm, đồng thời xây dựng, ban hành quy định về cải tạo lại chung cư cũ để thực hiện hóa các giải pháp quy định tại Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về cải tạo xây dựng lại chung cư theo Luật Nhà ở năm 2014 (có hiệu lực từ ngày 10/12/2015). Về giải pháp, Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh cho biết: Theo kế hoạch, số chung cư cũ đưa vào kiểm định năm 2015 là 42 công trình. Đây là các chung cư bị lún, lún lệch ở mức độ lớn trên 1%, hoặc được xây dựng và sử dụng vào những năm 1960 đã hư hỏng, xuống cấp đặc biệt nghiêm trọng; Số chung cư đưa vào diện kiểm định năm 2016 là 62 công trình. Thành phố đã bố trí kinh phí năm 2015 để kiểm định theo kế hoạch. Viện Khoa học công nghệ và kinh tế xây dựng Hà Nội đã hoàn thành kiểm định 42 công trình theo kế hoạch.

Nếu để các chất cấm, mặt hàng thực phẩm bẩn tràn lan trên thị trường không chỉ phạt người kinh doanh, lưu thông, mà còn phải quy trách nhiệm người đứng đầu các ngành để xảy ra tình trạng này. Các quận, đặc biệt các huyện, Chủ tịch UBND phải chịu trách nhiệm về quản lý nhà nước nếu để xảy ra nạn buôn bán, sử dụng chất cấm trong trồng trọt và chăn nuôi.

Về triển khai Luật Thủ đô năm 2012, ngày 23/7/2013, HĐND TP ban hành Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND về một số biện pháp cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ, nhà cũ xuống cấp. Trong đó, khuyến khích nhà đầu tư phối hợp với chủ sở hữu căn hộ thực hiện dự án bằng phương thức hợp tác kinh doanh trên cơ sở các chủ sở hữu góp vốn bằng quyền sở hữu căn hộ, quyền sử dụng đất. Các nội dung phải triển khai theo Luật Nhà ở 2014. Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh nhấn mạnh: Quan điểm của thành phố là việc cải tạo chung cư cũ trên nguyên tắc xã hội hóa. Một số đại biểu cho rằng, có một thực tế đang diễn ra, nhiều hộ trong khu chung cư cũ nghiêm túc thực thi pháp luật, nhưng do cơ chế quản lý có vấn đề... đất sạch đã bàn giao cho chủ đầu tư, nhà thầu mà từ 3 đến 7 năm phải khổ sở đi thuê nhà ở và vẫn chưa thể quay trở lại. Đời sống ở những nơi ở tạm vô cùng khó khăn. Nếu TP đưa ra cơ chế khuyến khích xã hội hóa thực chất cũng là cơ chế hợp tác công- tư thì quá trình thay thế các chung cư cũ còn rất gian nan. Bởi vậy, đã đến lúc TP cần có giải pháp khoa học hơn về vấn đề này.

Hà Nội phải tiên phong nói không với thực phẩm bẩn

Vấn đề ATVSTP không chỉ nóng nghị trường Quốc hội, mà tại kỳ họp lần thứ 14 của HĐND TP, vấn đề này cũng đã được đưa lên bàn nghị sự. Theo báo cáo của UBND TP, qua 5 năm (2010-2015), các cấp chính quyền, sở, ngành đã tiến hành kiểm tra, xử lý 6.685 vụ vi phạm về chất lượng ATVSTP, phạt hành chính hơn 32 tỉ đồng, tiêu hủy hàng hóa trị giá trên 37,7 tỉ đồng... Về kiểm soát ATVSTP đối với hoa quả trong nước và nhập khẩu, UBND TP đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương tăng cường thanh, kiểm tra, lấy mẫu giám sát hoạt động sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh sản phẩm. Đối với hoa quả trong nước, Sở NN&PTNT phối hợp các quận, huyện, ban quản lý chợ đầu mối quản lý nguồn gốc hoa quả đưa về các chợ. Các cơ sở kinh doanh hoa quả đầu mối đều phải xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Đối với hoa quả nhập khẩu, qua kiểm tra, các cơ sở đều có giấy tờ nhập khẩu và kiểm dịch, các loại hoa quả đều được đóng trong thùng xốp và có nhãn phụ bằng tiếng Việt. Nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý các sai phạm kịp thời, các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, lấy mẫu để giám sát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Năm 2015, ngành nông nghiệp đã lấy 92 mẫu phân tích, phát hiện 1 mẫu nhập khẩu có dư lượng thuốc vượt mức giới hạn tối đa cho phép.

Dù vậy, một đại biểu xin không nêu tên, nói với PV rằng, nếu nhìn vào các số liệu do Sở NN&PTNT tham mưu cho TP báo cáo trước HĐND TP thì có lẽ thị trường nông phẩm trên địa bàn Hà Nội thuộc loại sạch và an toàn nhất nước. Nhưng thực tế có đúng như vậy không? Chỉ cần qua thông tin trên báo giới cũng có thể thấy rõ những vụ làm miến bẩn, bún bẩn, trồng rau phun chất kích thích... vận chuyển thực phẩm bẩn lại tập trung nhiều trên địa bàn TP. Với quy mô dân số thực khoảng 7 triệu người và nếu kể cả số lượng vãng lai, toàn TP có suýt soát 9 triệu dân. Con số này đồng nghĩa với việc mỗi ngày Hà Nội tiêu thụ một lượng lương thực, thực phẩm khổng lồ. Với số lượng lớn như vậy, có cơ quan nào chắc tất cả nông phẩm đưa ra thị trường tiêu thụ đều an toàn? Vì vậy, hơn lúc nào hết, nếu cứ đưa ra các văn bản, các số liệu tổng hợp từ báo cáo để chứng minh thì công tác đấu tranh, ngăn chặn với nông phẩm bẩn còn khó khăn. Quốc hội, Chính phủ đang rất quyết tâm, Hà Nội là Thủ đô phải đi tiên phong trong cuộc chiến với nông phẩm bẩn.

Vậy tuyên chiến thế nào với nông phẩm bẩn? Một số ĐB hiến kế, Luật Thủ đô đã có, thẩm quyền trong công tác quản lý Nhà nước đã được nâng lên rất nhiều, thế nên, UBND TP cần phải ban hành quy định riêng về vận chuyển, kinh doanh, sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật riêng cho mình, trên cơ sở: Các ngành công an, quản lý thị trường chịu trách nhiệm về khâu lưu thông. Nếu để các chất cấm, mặt hàng thực phẩm bẩn tràn lan trên thị trường không chỉ phạt người kinh doanh, lưu thông, mà còn phải quy trách nhiệm người đứng đầu các ngành để xảy ra tình trạng này. Các quận, đặc biệt các huyện, Chủ tịch UBND phải chịu trách nhiệm về quản lý nhà nước nếu để xảy ra nạn buôn bán, sử dụng chất cấm trong trồng trọt và chăn nuôi. Có như thế thì mới có thể hướng tới một nền nông phẩm sạch cho người tiêu dùng trên địa bàn thủ đô.

H. Phạm - X. Sinh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/4, tại Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam (đóng tại KCN VSIP), Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội, Pháp luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Tính đến 8h30 sáng 27/4, giá vàng miếng SJC trong nước quanh ngưỡng 83-85.2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn giao dịch quanh mức 74.5-76.7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới hồi phục mạnh mẽ lên ngưỡng 2.337,4 USD/ounce.
Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động

Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận tập trung cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc và chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho người lao động, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Quận sẽ xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động.
Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

(LĐTĐ) Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ tại Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học & Công nghệ và Vụ Kinh tế số & Xã hội số.
Chuyện về một kỹ sư đa tài

Chuyện về một kỹ sư đa tài

(LĐTĐ) Không chỉ là một người thợ giỏi, tâm huyết với công việc, kỹ sư Nguyễn Văn Tiệp - Công ty TNHH MTV chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội còn trực tiếp soạn giáo án chương trình đào tạo nâng cao trình độ đọc hiểu bản vẽ gia công sản phẩm cho công nhân tại Công ty.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.

Tin khác

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động