Về thực thi Luật Bảo hiểm xã hội liên quan đến quyền lợi lao động nữ

Đề nghị hoãn thời gian thực hiện

Liên quan chế độ chính sách về lao động việc làm đang tạo “sóng” dư luận thời gia quá đó là: Cách tính lương, tuổi nghỉ hưu đối với người lao động; đặc biệt lao động nữ theo Luật Bảo hiểm xã hội (có hiệu lực từ 1/1/2018) và nguy cơ lao động nữ bị nghỉ việc trước tuổi 35. Sáng 2/11, bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Đào Ngọc Dung đã có cuộc trao đổi cởi mở về vấn đề này.  
de nghi hoan thoi gian thuc hien Tăng thời gian đóng BHXH bắt buộc: Chỉ nên thực hiện khi tuổi lao động đã được kéo dài
de nghi hoan thoi gian thuc hien Mong muốn xem xét lại quy định tại Điều 56 và 74
de nghi hoan thoi gian thuc hien Từ 1/1/2018: Nhiều thay đổi trong phương thức đóng bảo hiểm xã hội

Thưa Bộ trưởng, thời hạn 1/1/ 2018 sắp đến nhiều lao động nữ rất ro lắng về cách tính lương, tuổi nghỉ hưu theo Luật mới. Bộ trưởng nhìn nhận vấn đề này như thế nào?

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Trước hết phải khẳng định không phải đến bây giờ chúng ta mới đề cập vấn đề này. Ngay tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến bình đẳng giới cách đây khá lâu, tôi đã đề cập nội dung này. Và từ đó đến nay, Bộ đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đánh giá tác động của Luật ra sao. Nếu như vẫn giữ như phương án của Luật thì cái gì được, cái gì chưa được. Điều chúng ta phải thống nhất chung quan điểm, mục đích cuối cùng của Luật BHXH là để thực hiện việc bình đẳng giới, trên cơ sở đảm bảo tốt nhất quyền lợi của lao động nữ.

de nghi hoan thoi gian thuc hien
Bộ trưởng Bộ LĐTBXH trao đổi với PV (ảnh Lê Hà)

Số liệu thống kê cho thấy tính đến ngày 1/1/2018, sẽ có khoảng 110.000 lao động nghỉ hưu. Trong đó, có khoảng 50 nghìn lao động nữ và 60 nghìn lao động nam. Theo cách tính của Khoản 2, Điều 56 Luật BHXH thì nam thiệt ít hơn vì nam có lộ trình 5 năm, còn nữ thì tính ngay. Vì vậy trong 50 nghìn lao động nữ nghỉ hưu sẽ có có khoảng 21 nghìn lao động nữ bị thiệt, trong số đó có khoảng 4.000 lao động nữ (8,7%) thiệt nhiều nhất khoảng từ 5-10% lương hưu.

Bởi vậy, với tư cách cơ quan quản lý, với tư là cơ quan tham mưu, đề xuất tôi khẳng định rằng sẽ trình Chính phủ các giải pháp sao cho lao động nữ không bị thiệt thòi. Và đặc biệt làm sao thực hiện đúng lộ trình dựa trên 03 nguyên tắc cơ bản.

Thứ nhất, phải đảm bảo nguyên tắc có đóng, có hưởng; Tiếp đến là nguyên tắc bình đẳng để lao động nữ không bị thiệt thòi; Và cuối cùng là dựa trên nguyên tắc cân đối để Quỹ BHXH ổn định phát triển. Với trách nhiệm Bộ trưởng, tôi đã ký văn bản trình Chính phủ các phương án để xử lý vấn đề này. Trong các phương án trình Chính phú có phương án tạm thời chưa thực hiện (Khoản 2, Điều 56 Luật BHXH – PV) và sẽ kéo dài tới năm 2022 mới thực hiện. Tuy nhiên, đây là vấn đề lớn, vì vậy sau khi Thường trực Chính phủ họp bàn, Thủ tướng mới trình lên Quốc hội hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, quyết định.

Còn liên quan đến thông tin, có rất nhiều doanh nghiệp; đặc biệt doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại các khu công nghiệp đang có xu hướng không sử dụng lao động nữ sau tuổi 35, Bộ trưởng đánh giá thông tin này như thế nào?

Khu vực FDI không chỉ tạo ra tăng trưởng cho nền kinh tế mà còn tạo ra rất nhiều công ăn việc làm cho lao động nữ. Theo thống kê, tại các khu công nghiệp đang tạo ra 3,9 triệu việc làm cho người lao động. Và theo nguyên tắc của thị trường, nơi nào có môi trường làm việc tốt (lương, phúc lợi, điều kiện an toàn vệ sinh lao động- PV) thì người lao động sẽ đến làm. Đấy là quyền lựa chọn của họ. Thứ hai, trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (cách mạng 4.0) thì việc ứng dụng công nghệ, máy móc tiên tiến vào sản xuất, dẫn đến một lượng lao động bị dôi dư là chuyện đương nhiên. Quốc gia nào cũng vậy. Theo tôi được biết, có những doanh nghiệp trước đây sử dụng khoảng 60 lao động, nhưng khi nhập các thiết bị tự động hóa vào sản xuất thì chỉ cần 20 lao động. Thế nên, những lao động dôi dư có thể phải tự kiếm việc làm; ngoài ra với những lao động này, ngoài chủ sử dụng lao động hỗ trợ một phần kinh phí, hoặc trính một phần kinh phí từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đào tạo lại nghề cho họ.

Trở lại thông tin, có một số chuyên gia nhận định sẽ có khoảng 80% nữ công nhân đã và sẽ phải nghỉ việc trước tuổi 35 tại doanh nghiệp ở khu công nghiệp có nguy cơ mất việc. Từ thông tin này, chúng ta thử làm một phép tính giản đơn. Trong số 3,9 triệu lao động tại các KCN- CX thì lao động nữ chiếm 70%; thế mà có đến 80% trong số lao động nữ đó phải nghỉ việc trước tuổi 35 là một con số cực lớn, liệu có chính xác? Chắc chắn là không.

Tuy nhiên, không lơi là chủ quan, Bộ LĐTBXH vẫn chỉ đạo các cơ quan tiếp tục sâu sát để có những tổng kết, đánh giá trình Chính phủ có những giải pháp cụ thể. Mấu chốt đặt ra phải làm sao đảm bảo môi trường để các doanh nghiệp làm ăn phát triển; đồng thời đảm bảo quyền lợi cho lao động nữ một cách tốt nhất. Tôi nhắc lại, vấn đề này Chính phủ đặc biệt quan tâm và sẽ có những biện pháp giải quyết hài hòa lợi ích của hai bên (chủ sử dụng lao động và người lao động), song trên cơ sở đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho người lao động, đặc biệt là lao động nữ.

Xin cảm ơn Bộ trưởng!

L. Hà

Nên xem

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

(LĐTĐ) U23 Việt Nam chạm trán U23 Iraq ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024. Trận đấu U23 Việt Nam với U23 Iraq diễn ra lúc 0h30 ngày 27/4, phát sóng trực tiếp trên VTV5 và FPT Play (ứng dụng FPT Play và kênh YouTube FPT bóng đá Việt).
Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Giá vàng miếng và vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch sáng 26/4, trong đó giá vàng miếng đã lên 85 triệu đồng/lượng.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.

Tin khác

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Xem thêm
Phiên bản di động