Đẩy mạnh tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội

Sáng 29/12, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 15-11-1997 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về "Nâng cao chất lượng, tăng cường sự lãnh đạo và quản lý công tác báo chí - xuất bản Hà Nội"; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 3-10-2012 của Thành ủy Hà Nội (khoá XV) về "Tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố Hà Nội"; tổng kết công tác tuyên giáo thành phố năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. 
day manh tuyen truyen nham tao su dong thuan trong xa hoi Nâng cao nhận thức pháp luật cho người lao động
day manh tuyen truyen nham tao su dong thuan trong xa hoi Trung đoàn 31: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục tới cán bộ chiến sĩ
day manh tuyen truyen nham tao su dong thuan trong xa hoi Facebook gỡ bỏ 159 tài khoản bôi nhọ lãnh đạo, tuyên truyền chống phá

Dự hội nghị có các đồng chí: Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; PGS.TS Phạm Văn Linh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương, một số viện, học viện trên địa bàn Thành phố; đại diện lãnh đạo các ban, sở ngành, đoàn thể của Thành phố.

day manh tuyen truyen nham tao su dong thuan trong xa hoi

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tặng Bằng khen cho các tập thể xuất sắc.

Tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 15-11-1997 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao chất lượng, tăng cường sự lãnh đạo và quản lý công tác báo chí - xuất bản Hà Nội”, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Trần Xuân Hà nhấn mạnh, 20 năm qua, hệ thống báo chí, xuất bản Hà Nội vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để có những bước phát triển.

Trong lĩnh vực báo chí, Hà Nội từ chỗ chỉ có 2 cơ quan báo chí là Báo Hànộimới và Đài PTTH Hà Nội và 1 tờ tin Phim Mới, đến năm 1997, Hà Nội có 8 cơ quan báo chí với 8 ấn phẩm chính và Đài PTTH Hà Nội. Đến nay, hệ thống báo chí Hà Nội gồm có 22 cơ quan, trong đó có 13 báo in, 8 tạp chí và Đài PTTH Hà Nội với 21 ấn phẩm chính, 11 ấn phẩm phụ, 7 cơ quan đã xuất bản báo điện tử. Các cơ quan báo chí tham gia có hiệu quả vào việc chống lại những luận điệu sai trái, góp phần vào việc tuyên truyền có hiệu quả thông tin, chủ trương của Đảng và Nhà nước, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân Thủ đô, góp phần vào việc xây dựng Thủ đô và đất nước.

day manh tuyen truyen nham tao su dong thuan trong xa hoi

Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND TP Hà Nội cho 4 đơn vị tuyên giáo và tặng Bằng khen cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017.

Tổng kết năm 2017, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học cho biết, năm qua, công tác tuyên giáo Thủ đô được thực hiện trong bối cảnh thuận lợi đan xen khó khăn, nhưng đã hoàn thành một khối lượng công việc to lớn.

Nổi bật trong công tác Tuyên giáo năm qua là đã tập trung triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Thành phố; tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô năm 2017; xây dựng người Hà Nội, thanh lịch văn minh gắn với thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”; triển khai 2 bộ quy tắc ứng xử; trật tự và văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới, phòng chống dịch sốt xuất huyết…

Trong việc “Phối hợp tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân”, hệ thống tuyên giáo Thủ đô, các sở, ban, ngành TP, UBND TP và UBND các quận huyện thị xã đã chủ động xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn triển khai công tác tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân. Trong đó quan tâm đến các lĩnh vực: xây dựng và quy hoạch, quản lý đô thị, bồi thường giải phóng mặt bằng, phòng chống thiên tai… trên địa bàn.

Đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền viên được các cấp ủy đảng, củng cố, kiện toàn, chất lượng hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu. Trong năm 2017, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã triển khai 2 cuộc điều tra xã hội học đánh giá về công tác cải cách hành chính; về công tác tuyên truyền hoạt động thông tin đối ngoại.

Hệ thống tuyên giáo cơ sở bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để tuyên truyền, nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; về Luật bảo hiểm xã hội; về phòng chống bạo lực học đường… qua đó nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi cho người dân.

day manh tuyen truyen nham tao su dong thuan trong xa hoi

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Trần Quang Cảnh trao bằng khen cho các đơn vị xuất sắc.

Theo đồng chí Phạm Thanh Học, năm 2018, Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ nắm vững tình hình và quan điểm của Trung ương, bám sát sự lãnh đạo của Thành ủy, các cấp ủy đảng; kết nối chặt chẽ trong troàn hệ thống tuyên giáo với chính quyền các cấp và tổ chức xã hội.

Đồng thời, ngành Tuyên giáo sẽ chủ động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo từ thành phố tới cơ sở; coi trọng công tác tư tưởng tại các đảng bộ khối trực thuộc… xứng đáng là lực lượng quan trọng trong việc truyền động lực, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị Thủ đô năm 2018.

Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng sẽ tăng cường vai trò chỉ đạo đối với hoạt động báo chí, xuất bản, tăng cường chỉ đạo xây dựng phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, Xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh đồng thời quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 về tinh gọn bộ máy tổ chức, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng hiệu quả tuyên giáo các cấp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tuyên giáo trong tình hình mới…

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tặng bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2017; tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND TP cho 4 đơn vị tuyên giáo và tặng Bằng khen 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã khen thưởng và tặng Bằng khen đối với 10 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 25-CT/TU; 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU.

Báo Lao động Thủ đô vinh dự nhận bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 25-CT/TU.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

(LĐTĐ) Theo công bố mới nhất của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), trọng tài Hàn Quốc Ko Hyung Jin sẽ bắt chính trận tứ kết giữa U23 Việt Nam với U23 Iraq trên sân Al Janoub vào ngày 27/4.
Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, giá vàng miếng SJC sắp vượt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 76 triệu đồng/lượng.

Tin khác

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Ngày 18/4 (mùng 10/3 âm lịch) nhiều người dân đã đến Đền thờ Hùng Vương để dâng hương trong ngày Giỗ Tổ.
Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức ngày 10/3 âm lịch), tại Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia đền Hồng Sơn, thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Xem thêm
Phiên bản di động