Đấu tranh chống hàng lậu: Vẫn diễn biến phức tạp

Những tháng đầu năm 2016, các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã phát hiện và triệt phá hàng nghìn vụ buôn bán, vận chuyển hàng lậu và các vi phạm những quy định của pháp luật. Tuy nhiên, tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này vẫn diễn biến hết sức phức tạp.
tin nhap 20160519094920 Hà Nội gồng mình ngăn chặn hàng lậu
tin nhap 20160519094920 “Căng mình” chống hàng lậu cuối năm

Cuối tháng 4.2016, trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực cầu Phù Đổng, Đội cảnh sát kinh tế - Công an huyện Gia Lâm phát hiện xe ôtô tải cỡ nhỏ gắn biển kiểm soát tỉnh Bắc Giang có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng để kiểm tra.Trong thùng xe, lực lượng tuần tra phát hiện hơn 2,5 tấn hàng gồm kiện vải, quần áo không rõ nguồn gốc.Mở những thùng carton chứa vải ở phía trên, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện nhiều mặt hàng điện tử, đồng hồ, túi xách được giấu bên trong. Cảnh sát đã lập biên bản tạm giữ 500 đồng hồ, 40 máy tính bảng iPad, 30 laptop và hàng chục chiếc smartphone không có giấy tờ chứng minh xuất xứ. Trong cabin xe tải, lực lượng chức năng tìm thấy một biển kiểm soát ôtô giả. Tại trụ sở công an, tài xế tên Hoàng Văn Thám (30 tuổi, ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) khai chở thuê hàng về Hà Nội để tiêu thụ. Cảnh sát đang truy tìm người đàn ông tên Trung, được cho là chủ lô hàng lậu nói trên. Công an huyện Gia Lâm ước tính, số hàng lậu bị tạm giữ có trị giá hơn 600 triệu đồng.

tin nhap 20160519094920
Cơ quan chức năng bắt giữ một vụ vận chuyển hàng lậu.

Đây chỉ là một trong số hàng nghìn vụ việc cơ quan chức năng của Hà Nội đã phát hiện và bắt giữ trong tháng 4 vừa qua. Theo số liệu thống kê vừa công bố của Ban Chỉ đạo phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại TP.Hà Nội (Ban chỉ đạo 389 Hà Nội), trong tháng 4. 2016, các lực lượng chức năng đã kiểm tra 3.681 vụ, xử lý 1.194 vụ vi phạm về hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ… Tổng số tiền phạt hành chính, truy thu thuế, thanh lý hàng tịch thu, hàng tiêu hủy hơn 150 tỉ đồng. Quý I, các lực lượng chức năng của Thành phố đã tổ chức thanh, kiểm tra 11.215 vụ, qua đó xử lý 5.415 vụ; khởi tố hình sự 80 vụ đối với 103 bị can. Trong đó: Hàng cấm nhập lậu 947 vụ; hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ 332 vụ; gian lận thương mại 4.136 vụ. Tổng số tiền phạt hành chính, thu ngân sách, tịch thu hàng hóa gần 1.015 tỉ đồng. Ước thực hiện 4 tháng đầu năm 2016, lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra trên 53.000 vụ, phát hiện xử lý trên 34.000 vụ vi phạm, tổng số thu nộp ngân sách trên 180 tỷ đồng.

Theo nhận định của Ban chỉ đạo 389 Hà Nội, tình hình buôn lậu, buôn bán hàng giả và gian lận thương mại vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Do đó, để đảm bảo phối hợp thực hiện chặt chẽ việc kiểm tra, kiểm soát xử lý kịp thời, Ban chỉ đạo 389 Hà Nội vừa có chỉ đạo các cơ quan hữu quan và các ngành tiếp tục tăng cường phối hợp, tập trung trong thời gian tới đẩy mạnh việc kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm; áp dụng các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình trên địa bàn, tuyến trọng điểm, phối hợp đấu tranh, triệt phá các đường dây tội phạm lớn, có yếu tố nước ngoài... không để tồn tại các điểm nóng về buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả.

Đối với công tác quản lý thị trường, theo báo cáo nhanh của Cục quản lý thị trường (Bộ Công Thương), trong tháng 4.2016, lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra gần 13.000 vụ, phát hiện xử lý trên 6.500 vụ vi phạm, tổng số thu nộp ngân sách 41 tỉ đồng. 4 tháng đầu năm 2016, lực lượng QLTT kiểm tra trên 53.000 vụ, phát hiện xử lý trên 34.000 vụ vi phạm, tổng số thu nộp ngân sách trên 180 tỉ đồng.   

Thanh Hà

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.

Tin khác

Chuyển vụ “hotgirl” Nguyễn Hoàng Mai Ly sang cơ quan điều tra

Chuyển vụ “hotgirl” Nguyễn Hoàng Mai Ly sang cơ quan điều tra

(LĐTĐ) Thông tin về vụ việc kinh doanh hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, tính pháp lý tại kho hàng do “hotgirl” Nguyễn Hoàng Mai Ly (Mailystyle.com) là chủ cơ sở kinh doanh. Đại diện Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, hiện vụ việc đã được chuyển sang cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông để thụ lý và xử lý theo quy định pháp luật.
TP.HCM: Triệt phá ổ mại dâm chuyên phục vụ khách Hàn Quốc

TP.HCM: Triệt phá ổ mại dâm chuyên phục vụ khách Hàn Quốc

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02), Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thông tin về lệnh bắt người khẩn cấp đối với Lê Thị Trúc Ly và Đặng Thành Giỏi về hành vi “Môi giới mại dâm”, Phan Thị Cẩm Viên và Trần Thu Ngân về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Bắt giữ 14 bị can sử dụng tên "Huấn hoa hồng" trên mạng để lừa đảo

Bắt giữ 14 bị can sử dụng tên "Huấn hoa hồng" trên mạng để lừa đảo

(LĐTĐ) Quá trình điều tra vụ án các tài khoản mạng xã hội, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố, bắt giữ 14 bị can sử dụng tên “Huấn hoa hồng” để đăng tải các bài viết có nội dung cho vay tín chấp, cầm cố tài sản.
Bắt tạm giam Giám đốc MSB Thanh Xuân liên quan vụ khách hàng mất 58 tỉ đồng trong tài khoản

Bắt tạm giam Giám đốc MSB Thanh Xuân liên quan vụ khách hàng mất 58 tỉ đồng trong tài khoản

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh, Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân - liên quan vụ khách hàng mất 58 tỉ đồng trong tài khoản.
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị khởi tố

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị khởi tố

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Lê Viết Chữ và Phạm Hoàng Anh cùng tội "Nhận hối lộ", quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.
Công an Hà Nội thông tin kết quả điều tra vụ học sinh lớp 8 bị đánh tại quận Long Biên

Công an Hà Nội thông tin kết quả điều tra vụ học sinh lớp 8 bị đánh tại quận Long Biên

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên, Hà Nội, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với T.V.M (sinh năm 2008, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân quận Long Biên phê chuẩn và tống đạt đến bị can trong tối ngày 27/3.
Sai phạm tại Cục Đăng kiểm Việt Nam: Truy tố 254 bị can với hàng chục tội danh

Sai phạm tại Cục Đăng kiểm Việt Nam: Truy tố 254 bị can với hàng chục tội danh

(LĐTĐ) Kết thúc điều tra sai phạm tại Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN) thuộc Bộ Giao thông vận tải (vụ án được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo), Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã truy tố 254 bị can với hàng chục tội danh khác nhau.
Đồng Nai: Đình chỉ công tác Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành

Đồng Nai: Đình chỉ công tác Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành

(LĐTĐ) Nguyên nhân quyết định đình chỉ công tác là để làm rõ vấn đề liên quan đến anh Vũ Minh Đức (sinh năm 1993, tạm trú phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) tử vong khi được triệu tập lên Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai để làm việc.
Công an vào cuộc làm rõ vụ ẩu đả trên khán đài sân vận động Mỹ Đình

Công an vào cuộc làm rõ vụ ẩu đả trên khán đài sân vận động Mỹ Đình

(LĐTĐ) Công an quận Nam Từ Liêm đang làm việc với những người liên quan để làm rõ vụ ẩu đả trên khán đài sân vận động Mỹ Đình, trong trận đấu giữa 2 đội tuyển bóng đá Việt Nam - Indonesia.
TP.HCM: Triệt phá chuyên án ma túy, bắt giữ 14 đối tượng

TP.HCM: Triệt phá chuyên án ma túy, bắt giữ 14 đối tượng

(LĐTĐ) Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Bình Tân, Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa triệt phá chuyên án ma túy, bắt 14 đối tượng, thu giữ 8 bánh heroin, 1,5 kg ketamin, 2.000 viên ma túy tổng hợp.
Xem thêm
Phiên bản di động