Đào Nhật Tân hứa hẹn mùa bội thu

Vào những ngày này, người dân Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội đang hối hả chăm sóc đào để chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên Đán đang đến gần. Được thời tiết ủng hộ nên người dân trồng đào đặt hy vọng lớn vào mùa vụ năm nay, khả năng đào nở nhiều và đẹp là rất cao. Bởi vậy, giá đào cũng có thể sẽ tăng hơn so với năm trước.  
Vườn đào Nhật Tân “nhuộm” hồng xuân Giáp Ngọ
Đào Nhật Tân khoe sắc chuẩn bị đón Xuân
Rét đậm, đào Nhật Tân nở hoa

Là một trong những vườn đào lớn nhất Hà Nội, vườn hoa đào Nhật Tân tọa lạc tại quận Tây Hồ có diện tích rộng lớn hàng nghìn ha. Trên cánh đồng hoa bạt ngàn, những người dân trồng đào đang hối hả hoàn thiện công tác chăm sóc đào để kịp cho những ngày Tết sắp tới.

Đây có lẽ là khoảng thời gian gấp rút nhất đối với người trồng đào, nhiều gia đình huy động tối đa công sức, cẩn thận trong từng thao tác chăm sóc đào để cho những gốc đào nở đúng thời điểm. Theo nhận định chung của các nhà vườn ở làng đào Nhật Tân, cho đến thời điểm hiện tại nếu thời tiết cứ diễn biến tốt như hiện nay, hứa hẹn đào sẽ đẹp và nở đúng hẹn.

Đào Nhật Tân hứa hẹn mùa bội thu

Người trồng đào Nhật Tân cẩn thận chăm sóc từng gốc đào

So với những vườn đào nhỏ hơn thì các vườn đào lớn có tiếng, lượng khách hàng đến đặt đã tương đối nhiều, chủ yếu là khách quen. Anh Vũ Minh Đại, một chủ vườn cho biết: Tết năm nay sẽ có nhiều đào đẹp, chuẩn. Tầm này, đã có nhiều người rục rịch đến xem và đặt mua đào”. Về giá cả, anh Đại dự đoán sẽ tăng hơn so với năm ngoái, còn tùy từng gốc đào nhưng nhìn chung sẽ tăng lên khoảng 10 – 15% đối với mỗi gốc.

Năm nay, theo các chủ vườn, hoa đào sẽ đẹp hơn mọi năm là điều đã được dự báo trước. Những ngày cận kề Tết, nhiều người chơi đào đã đặt cọc tiền trước nhưng không ít chủ vườn đã từ chối vì chờ giá có thể lên nữa. Cô Ngô Thị Trà cho biết, nhiều cơ quan đến xem và đặt mua những gốc đào thế với giá cao nhưng cô vẫn chần chừ chưa muốn bán vì với tình hình này thì đến cuối năm những gốc đào của cô còn có thể có giá cao hơn nữa. Vườn đào của cô Trà có tới hơn 300 gốc, hàng ngày gia đình cô và công nhân thay nhau chăm bẵm, với hy vọng Tết âm lịch năm nay sẽ thắng lớn trong vụ đào này.

Theo ý kiến chung của những người chơi đào, năm nay giá đào có thể tăng gấp đôi so với năm ngoái. Chị Tiên một người chơi đào ở Cầu Giấy cho biết, năm nay để có một cành đào chơi Tết người mua phải bỏ một khoản tiền khá đắt (khoảng gấp đôi so với năm ngoái). Tuy nhiên, cơ hội để mua được những cành đào đẹp là không cao vì đến tầm này nhiều người sành chơi đào đã đến tìm đặt hoặc thuê từ khá sớm.

Đào Nhật Tân hứa hẹn mùa bội thu

Khách đến xem ở vườn đào Nhật Tân

Cô Trà cho biết, những cành đào trung bình năm ngoái khoảng 200.000 đồng/cành, thì Tết này ít nhất cũng lên đến 400.000 đồng/cành, gấp 2 lần. Cô Trà chia sẻ, nhiều người chơi đào họ thích những gốc đào to, mốc meo, sần sùi. Những cây đào thế lâu năm, to và đẹp thường được các cơ quan đến đặt mua tại vườn,những gốc đào như vậy sẽ có giá thuê lên đến hàng chục triệu đồng/gốc. Còn những cây hoặc cành nhỏ thì được dân buôn ở các khu vực lân cận đến lấy hoặc đổ buôn ở chợ hoa Quảng Bá. Đối với những gốc đào nở sớm, sẽ được mang bán với giá rẻ ở các chợ hoa trên địa bàn Hà Nội.

Lý giải về dự báo đào tết có thể lên giá cao như vậy, hầu hết các chủ vườn đào đều cho rằng, vì năm nay, thời tiết thuận lợi, cùng với công chăm bẵm kỹ lưỡng nên đào sẽ nở rất nhiều và đẹp. Có những gốc đào cổ có độ tuổi lâu năm nhưng vẫn ươm mầm, nảy nụ. Bên cạnh đó, do đô thị hóa, số lượng vườn đào cũng ít đi mà số lượng người chơi đào lại không hề giảm nên giá đào sẽ chênh lệch hơn so với năm trước.

Mai Hương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương để xảy ra những công trình quảng cáo ngoài trời không đúng quy định; đề xuất xử lý nhằm chấn chỉnh, không để tiếp tục tái diễn.
TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Xem thêm
Phiên bản di động