Sắc thắm hoa đào Nhật Tân

Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, phường Nhật Tân (quận Tây Hồ) lại ngập tràn sắc đào đỏ thắm. Nhật Tân được xem là vựa đào của Thủ đô, không chỉ bởi lịch sử, quy mô mà còn bởi sự cuốn hút của các loại đào được trồng ở đây cùng sự đa dạng về chủng loại, dáng thế.
Đào Nhật Tân xuống phố phục vụ người dân chơi Tết sớm Xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng cho sản phẩm OCOP Làng đào Nhật Tân nhộn nhịp trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn

Niềm tự hào của người dân làng nghề

Ở nhiều địa phương, khi làng chuyển lên phố, lên phường, phần lớn cư dân xa rời đồng ruộng, nhưng người Nhật Tân, họ vẫn bám ruộng, gắn bó với nghề trồng đào, bởi sắc đào đã ăn vào máu thịt mỗi người. Ở Nhật Tân không thiếu “chuyện lạ” về mối duyên giữa con người với cây đào.

Sắc thắm hoa đào Nhật Tân
Nhật Tân được xem là vựa đào của Thủ đô.

Anh Trần Duy Thuần (vườn đào Tuấn Việt), là chàng thanh niên trẻ đam mê với nghề trồng đào. Tại Hội thi hoa đào truyền thống năm 2024, Duy Thuần giành giải Khuyến khích với tác phẩm cây đào nguyên bản, trồng qua nhiều thế hệ. Không chỉ “say” trồng hoa đào, phát huy sự năng động, sáng tạo của giới trẻ, Duy Thuần hiện là TikToker nổi tiếng với nhiều clip về nghề trồng đào thu hút hàng triệu lượt xem.

Chia sẻ về sự “say” nghề của mình, Duy Thuần cho biết: “Hoa đào là nét đẹp văn hóa cổ truyền của người Việt trong mỗi dịp Tết đến, Xuân về, do đó tôi luôn muốn phát triển làng nghề, để cho mọi người biết đến làng đào Nhật Tân.

Ai cũng biết, trồng hoa đào là nghề truyền thống của Nhật Tân, nhưng khi hỏi giá, nhiều người vẫn cho là giá cao, bởi họ chưa thực sự hiểu được giá trị của những cây đào lâu năm. Để giúp người tiêu dùng hiểu hơn về giá trị của đào Nhật Tân, tôi ứng dụng truyền thông để lan tỏa vẻ đẹp, giá trị của những cây đào, để mọi người biết nguồn gốc, cách chăm sóc những cây đào, làm sao ra được hoa đẹp cho người dân trưng Tết”.

Sắc thắm hoa đào Nhật Tân
Trần Duy Thuần chàng trai trẻ "say" nghề trồng đào.

Ở Nhật Tân không chỉ con trai “say” nghề, mà những người phụ nữ cũng gắn trọn tình yêu, đam mê với nghề truyền thống. Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (vườn đào Thủy Thủy), đã giành giải Nhất Hội thi Hoa đào truyền thống năm 2024, với tác phẩm đào cổ Nhật Tân, tuổi đời 40 năm, tạo dáng hình con rồng đang vươn lên. Để có được thành quả đó thì không thể đếm hết những ngày chị Thủy dầm mưa, nắng ngoài vườn, những ngày ăn, ngủ cùng đào.

Chị Thủy chia sẻ: “Thế hệ cha ông gắn bó với nghề trồng đào, thế hệ con, cháu phải tiếp nối, gìn giữ, không để nghề truyền thống mai một. Nghề trồng đào vất vả, nhưng khi đã yêu thì chúng tôi vẫn theo, vẫn say mê cho ra những tác phẩm chất lượng cao nhất đến tay người tiêu dùng”.

Đưa đào Nhật Tân vươn xa

Để đào Nhật Tân sắc thắm, người trồng đào phải chăm sóc, cắt tỉa, uốn nắn ngay từ khi cây còn non, làm sao cho cây phải có thế và nhiều lộc. Để mang lại những cây đào đẹp cho mỗi gia đình đón Xuân là cả quá trình chăm sóc công phu của những người trồng đào. Mọi tâm huyết đối với cây đào đã được các nghệ nhân gửi trọn vào tác phẩm của mình.

Sắc thắm hoa đào Nhật Tân
Đào Nhật Tân được người tiêu dùng đánh giá cao, dịp cận Tết các cây đào thế luôn được khách đặt mua, thuê từ sớm.

Mỗi gia đình làng đào Nhật Tân đều giữ cho mình những bí quyết, kỹ thuật chăm sóc riêng, từ tạo dáng, thế đào, để mang lại sự hấp dẫn cho cây đào, đủ sức thuyết phục những vị khách khó tính.

Quy trình chăm sóc đào gồm các công đoạn cầu kỳ từ chế độ nước, phân bón cũng như đòi hỏi nhiều kỹ thuật cắt, tỉa và yếu tố thời tiết. Đất trồng đào phải là đất thịt, được đánh lên, phơi nắng, nước tưới cho cây phải là nước sạch, không lẫn hoá chất.

Để cây ra hoa đúng dịp Tết Nguyên đán thì từ giữa tháng 11 âm lịch, người trồng đã phải tiến hành tuốt lá cho cây, nhằm tập trung dinh dưỡng làm nụ, đảm bảo nụ hoa ra nhiều, đều, mập. Thời gian tuốt lá phụ thuộc vào thời tiết và từng loại đào.

Trải qua thời gian, đến nay, diện tích trồng đào ở Nhật Tân có khoảng 78 ha, những cây đào Nhật Tân được người tiêu dùng đánh giá cao. Năm 2015, phường Nhật Tân được công nhận là làng nghề truyền thống của Hà Nội.

Sắc thắm hoa đào Nhật Tân
Hoa đào Nhật Tân được đem đến các hội chợ tiêu thụ trong mỗi dịp Tết Nguyên đán.

Cuối năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội công nhận khu du lịch Nhật Tân, với thế mạnh chủ lực là cây đào. Theo đó, thương hiệu đào Nhật Tân ngày một vươn xa. Hoa đào không đơn thuần là một sản phẩm trang trí như trước, mà trở thành một yếu tố trong xây dựng sản phẩm công nghiệp văn hóa thông qua Đề án “Phát triển làng nghề hoa đào Nhật Tân, quất cảnh Tứ Liên gắn với dịch vụ, du lịch” mà quận Tây Hồ đang triển khai.

Chia sẻ về định hướng phát triển nghề truyền thống hoa đào trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn cho hay: “Quận Tây Hồ sẽ triển khai đầu tư phát triển hạ tầng thuận lợi cho hoạt động du lịch ở làng đào Nhật Tân. Chúng tôi động viên, khuyến khích các nhà vườn thiết kế cảnh quan xứng tầm để khách đến thưởng ngoạn; đồng thời, triển khai giới thiệu vẻ đẹp các loại đào, các quy trình trồng, chăm sóc đào… cho du khách. Dinh đào Nhật Tân sẽ kết nối với các danh thắng, các không gian trồng hoa lớn như: Thung lũng hoa, Bãi đá sông Hồng, các di tích, làng nghề trên địa bàn quận Tây Hồ để trở thành tour du lịch hấp dẫn, qua đó, nâng tầm giá trị cho cây đào”.

N.Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nghệ An ghi nhận khoảng 1.100 ca sốt phát ban nghi sởi

Nghệ An ghi nhận khoảng 1.100 ca sốt phát ban nghi sởi

Trước diễn biến phức tạp của bệnh sởi, ngành Y tế Nghệ An triển khai nhiều biện pháp nhằm kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
Năm đầu tiên Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia thực hiện theo quy chế mới

Năm đầu tiên Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia thực hiện theo quy chế mới

Năm 2025 là năm đầu tiên Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông được tổ chức theo quy định tại Thông tư số 06/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành ngày 10/4/2024.
Công an xác minh vụ xe tải chèn ép ô tô con trên cầu vượt Bắc Hồng

Công an xác minh vụ xe tải chèn ép ô tô con trên cầu vượt Bắc Hồng

Chiều 18/3, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 15 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, đơn vị đang xác minh danh tính tài xế trong đoạn clip xe tải liên tục đánh võng và chèn ép ô tô con khi lưu thông trên cầu vượt Bắc Hồng.
Gặp mặt học sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực, quốc tế năm 2025

Gặp mặt học sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực, quốc tế năm 2025

Chiều 18/3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức Hội nghị gặp mặt học sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2025.
Hãng bánh mỳ Pháp Maison Kayser sẽ có mặt tại Việt Nam

Hãng bánh mỳ Pháp Maison Kayser sẽ có mặt tại Việt Nam

Tập đoàn Sun Group và Maison Eric Kayser Asie LTD - Hãng bánh mì Pháp danh tiếng hàng đầu thế giới vừa chính thức ký kết hợp đồng nhượng quyền, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc đưa tinh hoa ẩm thực Pháp đến Việt Nam.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2024

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2024

Ngày 18/3, Thành đoàn Hà Nội đã công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2024. Đây là 10 gương mặt tiêu biểu trên các lĩnh vực: Học tập, nghiên cứu khoa học; lao động sáng tạo, phát triển kinh tế; quốc phòng, an ninh; thể dục, thể thao; văn hóa - nghệ thuật; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cắt giảm thủ tục hành chính không có giới hạn, làm càng nhiều càng tốt

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cắt giảm thủ tục hành chính không có giới hạn, làm càng nhiều càng tốt

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phải thực hiện đẩy mạnh số hóa quốc gia; cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính không có giới hạn, làm càng nhiều càng tốt; phát triển công dân số toàn diện. Tinh thần là "bộ máy phải tinh gọn, dữ liệu phải kết nối, quản trị phải thông minh".

Tin khác

Cơ hội cho sinh viên sớm tiếp cận thị trường lao động

Cơ hội cho sinh viên sớm tiếp cận thị trường lao động

Trong kỷ nguyên khoa học công nghệ, việc trang bị cho nhân sự các kiến thức và kỹ năng liên quan đến công nghệ là vô cùng quan trọng để tạo lợi thế cạnh tranh. Nắm bắt được xu hướng tất yếu đó, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Công nghệ Đông Á đã tổ chức Festival tuyển dụng EAUT 2025 chuyên đề “Tháng Thanh niên”. Sự kiện không chỉ mở ra cơ hội tìm việc làm phù hợp, mà còn là môi trường lý tưởng để rèn luyện kỹ năng thiết yếu cho tương lai.
Cơ hội đi làm việc tại Hàn Quốc cho lao động Việt Nam

Cơ hội đi làm việc tại Hàn Quốc cho lao động Việt Nam

Trung tâm Lao động ngoài nước (thuộc Bộ Nội vụ) vừa thông báo Kế hoạch tuyển chọn người lao động (NLĐ) đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài của Chính phủ Hàn Quốc (Chương trình EPS) năm 2025.
Năm 2025: Bùng nổ tuyển dụng nhân sự AI, công nghệ và kỹ năng số

Năm 2025: Bùng nổ tuyển dụng nhân sự AI, công nghệ và kỹ năng số

Báo cáo xu hướng tuyển dụng 2025 của Adecco Việt Nam (Công ty hoạt động trong lĩnh vực cung cấp giải pháp nhân sự) vừa công bố mới đây cho thấy, năm 2025, nhu cầu tuyển dụng nhân sự AI, công nghệ và kỹ năng số sẽ bùng nổ. Sự phát triển của AI không chỉ tạo ra những cơ hội việc làm mới, mà còn thay đổi cơ cấu lao động truyền thống. Các doanh nghiệp đều đang “săn lùng” nhân sự trong lĩnh vực này, các vị trí liên quan đến AI cũng ngày càng được săn đón.
Bùng nổ tuyển dụng nhân sự kỹ năng số

Bùng nổ tuyển dụng nhân sự kỹ năng số

Năm 2025, nhu cầu tuyển dụng nhân sự AI, công nghệ và kỹ năng số sẽ bùng nổ, không chỉ giới hạn trong ngành công nghệ thông tin mà còn lan rộng sang bán lẻ, tài chính, sản xuất.
Năm 2025, hầu hết các doanh nghiệp đều tăng cường tuyển dụng lao động

Năm 2025, hầu hết các doanh nghiệp đều tăng cường tuyển dụng lao động

Navigos Group - nhà cung cấp dịch vụ tuyển dụng tại Việt Nam vừa công bố Báo cáo Lương và thị trường lao động 2025, qua đó cho thấy một bức tranh tổng thể về xu hướng việc làm và tuyển dụng lao động năm 2025.
Công nhân làm việc xuyên đêm để “hồi sinh” sông Tô Lịch

Công nhân làm việc xuyên đêm để “hồi sinh” sông Tô Lịch

Từ giữa tháng 2/2025 đến nay, công nhân Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội làm việc cả ngày lẫn đêm để nạo vét sông Tô Lịch với mong muốn “hồi sinh” dòng sông này và làm cho Thủ đô ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn.
Những xu hướng tìm việc của người lao động trong năm 2025

Những xu hướng tìm việc của người lao động trong năm 2025

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tìm việc của người lao động, song theo quan sát của nhà tuyển dụng và chuyên gia, người lao động có xu hướng tìm kiếm công việc thỏa mãn những yêu cầu cơ bản của cá nhân và gia đình họ, trong đó, môi trường làm việc tốt và thu nhập cao là những yếu tố quan trọng.
Những công việc có thể được AI thay thế trong tương lai

Những công việc có thể được AI thay thế trong tương lai

Với sự phát triển của công nghệ AI, hàng triệu việc làm có thể biến mất trong tương lai khi AI thay thế con người với tốc độ chóng mặt. Vì vậy, việc nhận diện những ngành nghề có rủi ro cao trước sự phát triển của AI là mối quan tâm hàng đầu của người lao động.
Trường tiểu học, trung học cơ sở công lập có thể sẽ được tuyển giáo viên trình độ cao đẳng

Trường tiểu học, trung học cơ sở công lập có thể sẽ được tuyển giáo viên trình độ cao đẳng

Các trường tiểu học, trung học cơ sở công lập có thể sẽ được phép tuyển dụng giáo viên có trình độ cao đẳng để dạy một số môn học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Tháng 2, Hà Nội giải quyết việc làm cho hơn 13 ngàn người lao động

Tháng 2, Hà Nội giải quyết việc làm cho hơn 13 ngàn người lao động

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Tây Nam cho biết, trong tháng 2/2025, toàn thành phố Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 13.714 người lao động, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động